Bệnh nhân thứ 17 khiến cả nước kinh hoàng vì hàng trăm người có nguy cơ lây nhiễm

Một cô gái 27 tuổi ở Hà Nội đi du lịch vùng dịch Italy, về nước hôm 2/3 không khai báo y tế, được xác định dương tính nCoV sau cả hai lần thử đã gây nên một chuỗi hoảng loạn suốt đêm qua trên mạng, vì dự kiến đã có hàng trăm người có khả năng bị lây nhiễm. Chỉ riêng chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines đã có hơn 200 người chưa kể cô ta đã đi qua 3 nước khác và đã ở Hà nội 4 ngày trước khi xác định dương tính hồi đêm qua.

Bệnh nhân Nhung tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều 7/3

Đây là ca bệnh thứ 17 ở Việt Nam, chấm dứt chuỗi 22 ngày cả nước không ghi nhận bệnh nhân mới. Đây cũng là ca đầu tiên trên địa bàn Hà Nội.
Thông tin về bệnh nhân này được công bố vào đêm 6/3 tại cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi có kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Theo thông báo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1993, thường trú tại quận 3, TP.HCM, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.
Người này xuất cảnh ngày 15/2 bay sang London, Anh; ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italy) du lịch. Khi đó tỉnh Lombardy chưa bùng phát dịch.
Ngày 25/2, bệnh nhân sang Paris, Pháp, sau đó quay trở lại London. Bốn ngày sau, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám.
Ngày 1/3, người này bị thêm đau mỏi người, bay trở về Việt Nam trên chuyến VN0054 của Vietnam Airlines, ghế 5K, xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe nên được nhập cảnh.
Ngày 5/3, người này sốt liên tục kèm ho, mệt, đi khám bệnh viện Hồng Ngọc tại phố Yên Ninh, Ba Đình và được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, huyện Đông Anh. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện.

Khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch, Bệnh viện Hồng Ngọc được cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn. Người dân sống ở các nhà từ số 125 đến 139 phố Trúc Bạch được cách ly tại chỗ.

Binh chủng hóa học của quân đội đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng sáng 7-3

Các cơ quan chức năng của thành phố và quận tối nay đã khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại 2 đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.
Các đội điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân; tại nơi bệnh nhân đến khám ban đầu; tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài của người này.
Tổng số những người tiếp xúc các vòng với Nhung, ít nhất có:

  • 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên trên chuyến bay VN0054;
  • 8 người tiếp xúc gần tại nhà gồm bố, bác, 5 tạp vụ và một lái xe riêng, được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;
  • 17 y bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với bệnh nhân, đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới, sức khỏe bình thường.
    Khoảng 200 người các diện tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đã được cách ly, 25 người xét nghiệm âm tính.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đến 8h sáng 7/3 đã lập danh sách 33 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân tên Nhung và 90 người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần (F2).

(Cuộc họp khẩn từ 22h30 đến hơn 24h đêm 6/3 của UBND Tp Hà nội)

Hiện Bệnh viện Hồng Ngọc đã được yêu cầu dừng hoạt động, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này được khuyến cáo không ra viện.
Hơn 500 người của Bệnh viện Hồng Ngọc được tổ chức cách ly riêng tại một địa điểm ở Long Biên, 18 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân Nhung được đưa cách ly tại bệnh viện khác.
Hai nơi hiện được xem như ổ dịch là khu phố Trúc Bạch – nhà bệnh nhân, và Bệnh viện Hồng Ngọc – nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên trước khi chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại khu phố Trúc Bạch, nhân viên y tế giám sát sức khỏe tất cả người dân trong khu vực mỗi ngày 2 lần, nếu ai ho sốt thì chuyển thành ca nghi ngờ nhiễm virus và đưa vào viện cách ly.
Trong số những người đã cách ly, quận Ba Đình có 3 người là nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc và một người trong tổ bay VN0054.
Quận Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai, Quận Đống Đa, Huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy, Quận Long Biên đều có người phải cách ly.
Có 26 người ở Ứng Hòa được cách ly tại cộng đồng do tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Năm người trong gia đình người lái xe cho cô Nhung và một nhân viên bảo vệ được cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phải cách ly 14 ngày tại gia. Mặc dù ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân Nhung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng âm tính với nCoV. Bệnh nhân Nhung ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi ghế 1A.

Thêm hai người dương tính nCoV tại Hà Nội: Bác gái và người lái xe riêng của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung vừa được xác nhận dương tính nCoV, đưa số nhiễm nCoV đang được điều trị ở Việt Nam lên 4 người.
Thông tin được Bộ Y tế công bố chiều 7/3. Người lái xe 27 tuổi và bác gái 64 tuổi, đều trú ở khu phố Trúc Bạch, Ba Đình, tiếp xúc gần với Nhung. Kết quả xét nghiệm mẫu của hai người này tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định đều dương tính với nCoV.
Người lái xe đã đón Nhung từ sân bay Nội Bài về nhà ở phố Trúc Bạch, đưa cô đi khám tại các bệnh viện. Ngày 6/3, người này có biểu hiện mệt mỏi, ho, được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Bác gái là người chăm sóc hàng ngày cho Nhung và cùng với tài xế đưa Nhung đi khám bệnh.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Việt Nam ghi nhận 4 ca Covid-19, chấm dứt quãng thời gian hơn ba tuần không xuất hiện bệnh nhân mới.
Bệnh nhân tiếp theo là một thanh niên từ Daegu về nước ngày 4/3, đã cách ly tập trung tại Ninh Bình kể từ đó, xác nhận dương tính nCoV chiều nay.
TP. Hội An cho biết, có 36 du khách (bay cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17) hiện đang cư trú tại 16 khách sạn ở TP. Hội An.

Đã có 16 người ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) từng tiếp xúc với bố bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung. Căn biệt thự nơi gia đình bệnh nhân này sinh sống ở Hải Phòng, hiện đang bị phong tỏa và phun khử khuẩn.

Ông Nguyễn Đức Ngoãn, Chủ tịch UBND xã Phù Ninh, cho biết ông N.K.T, bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội và lái xe riêng của ông này đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố Hải Phòng vào tối 6.3.
Ông N.K.T lên Hà Nội bằng xe riêng từ ngày 3.3. Tại đây, ông N.K.T và con gái (bệnh nhân nhiễm Covid-19) không trực tiếp gặp và nói chuyện vì con gái ông N.K.T ở trong phòng, không mở cửa. Tối 3.3, ông N.K.T lại cùng lái xe về Hải Phòng.
Tại Hải Phòng, ông N.K.T đã tiếp xúc với 16 người. Ngày 5.3, khi con gái vào viện thì ông N.K.T cùng lái xe đã lên thăm. Trong quá trình này, ông T. đã tiếp xúc với vài người quen. Ngày 6.3, ông N.K.T lại vào viện thăm con gái rồi cùng lái xe về Hải Phòng.
Theo báo Thanh Niên, nhân dân xã Phù Ninh cảm thấy khá lo lắng vì 16 người tiếp xúc với ông N.K.T cũng đã đi lại nhiều nơi, gặp nhiều người trong xã.
Trong khi đó, thông tin ở Hải Phòng có người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội khiến người dân hoang mang. Người dân đã đổ về các siêu thị để mua hàng, tích trữ.
Hải Phòng đã họp khẩn khi cơ quan chức năng đã xác định có 1 số người đã đi cùng máy bay với con gái ông N.K.T. Hiện những người này đang ở Cát Bà.

Chiếc Máy bay sau khi chở bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã bay thêm 6 chuyến bay khác. Ở đúng vị trí số ghế mà bệnh nhân đã ngồi trong chuyến hành trình 10 tiếng, sau đó đã có 5 người ngồi trên các chuyến sau. Và trong 5 hành khách này có 1 hành khách ở TP.HCM.

Theo thông tin từ UBND quận 1 TpHCM, có 10 người cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 về cư trú trên địa bàn.
Trong đó, một nhóm du khách gồm 7 người Ấn Độ trú tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) đã đi du lịch ở Bến Tre. Quận 1 đã thông tin cho địa phương để tiến hành cách ly tập trung đối với 7 vị khách này.
Đối với 2 vị khách nước ngoài ở một khách sạn thuộc phường Bến Nghé, quận đã đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
Ngoài ra, còn có một người dân ngụ trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng được đưa về Bệnh viện quận 7 để cách ly tập trung theo quy định của UBND TP.HCM.
Ngoài ra, đã có 16 nhân viên khách sạn tiếp xúc xa với nhóm 7 du khách người Ấn Độ. Do vậy, phường đã yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà; đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương nơi các nhân viên khách sạn này đang cư trú để theo dõi sức khỏe.
Tính đến sáng 7/3 Việt Nam cách ly tập trung hoặc tại nhà 23.228 người, tăng gần 9.000 so hôm trước, 101 người nghi nhiễm cách ly ở bệnh viện.

Thu Thủy từ TpHCM – Thoibao.de (tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023