Sự khởi đầu “kinh hoàng” có thể không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán

https://www.youtube.com/watch?v=AtmfJldq-Ww

Mới đây, truyền thông quốc tế đã tiết lộ thông tin về bệnh nhân corona đầu tiên không liên hệ tới chợ hải sản ở Vũ Hán. Điều này một lần nữa đặt ra nghi vấn về nguồn gốc của COVID-19, chủng virus đang hoành hành khắp thế giới trong 2 tháng trở lại đây.

Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng bệnh nhân nhiễm COVID-19 được biết đến đầu tiên ở Vũ Hán không có mối liên hệ nào với Chợ Hải sản Hoa Nam, nơi mà chính quyền trước đây cho là điểm xuất xứ của virus corona chủng mới, theo truyền thông Đài Loan.

Đài truyền hình Đông Sâm và Tự do Thời báo đưa tin hôm 27/2 rằng từ ngày 8/12 năm ngoái đã xuất hiện bệnh nhân đầu tiên ở Trung Quốc có các triệu chứng của COVID-19. Trong khi, nhà chức trách Trung Quốc trước đó loan báo rằng dịch bắt đầu từ ngày 31/12.
Tuyên bố từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán được công bố trên truyền thông Đài Loan đánh dấu lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra một lời giải thích khác về nguồn gốc của dịch bệnh chết người này.
Tin đồn đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rằng bệnh nhân được biết đến đầu tiên đã không ngã bệnh sau khi tiếp xúc với virus tại chợ hải sản. Theo các bản tin của Đài Loan, bệnh nhân đầu tiên, được xác định mang họ Chen, là cư dân quận Vũ Xương của Vũ Hán. Chen chưa bao giờ đến chợ hải sản và đã được “chữa khỏi và cho xuất viện” các bản tin cho biết.
Các nhà nghiên cứu y tế độc lập đã phản bác tuyên bố chính thức của Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 1, Lancet, một tạp chí y khoa độc lập, công bố một nghiên cứu cho thấy bệnh nhân đầu tiên của Vũ Hán không có liên hệ với chợ hải sản. Một nhóm nghiên cứu chung đại diện cho Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna của Trung Quốc, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Hoa Nam và Viện Nghiên cứu Não của Trung Quốc cũng nói chợ hải sản không phải là nguồn của COVID-19.

Chợ Hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán được chính quyền Trung Quốc cho là nơi phát hiện thấy virus corona mới đang lây nhiễm khắp thế giới/

Nhiều nghiên cứu về thuyết âm mưu cho rằng COVID-19 là một vũ khí sinh học do người Trung Quốc nghiên cứu và phát triển trong Viện Nghiên cứu virus học Vũ Hán để nhằm vào người Mỹ.

Virus được cho là có liên hệ với Viện Virus học Vũ Hán, nhưng Viện đã bác bỏ chuyện dịch bệnh bùng lên từ các kĩ thuật viên phòng thí nghiệm.
Faceboker Anh Vũ Ngô đã cập nhật một loạt bài viết về âm mưu của chính quyền Trung Quốc và đưa ra giả thuyết rằng:

Viện Nghiên cứu virus học Vũ Hán là nơi phát triển Vũ khí sinh học của người Trung Quốc, đứng đầu bởi Thạch Chính Lệ, một chuyên gia virus học nổi tiếng, người phát hiện ra mối liên hệ giữa dơi và các chủng SARS.

Cũng chính vì được Tái tổ hợp để nhắm vào mục tiêu là người Mỹ, mà virus Corona Vũ Hán có các đặc điểm như nhắm vào nam giới, nguy hiểm nhất với người cao tuổi và người đã có tiền sử bệnh án (40% người Mỹ béo phì – nhiều nguy cơ về bệnh đường hô hấp)

Trung Quốc đã nhìn thấy trước được thế lụn bại qua việc kí kết Phase One của thương chiến, tức là kí vào một hiệp định thương mại áp đặt mà phía Mỹ đưa ra. Nhận thấy bị cô lập về nhiều mặt bao gồm cả vấn đề Hồng Kông và Đài Loan, Trung Quốc quyết định dùng nước cờ mạo hiểm để thay đổi cuộc chơi là vũ khí sinh học cho dù bản thân cũng chưa chuẩn bị được vaccine. Thời điểm tung ra có thể là vào năm 2020 (Bầu cử Tổng thống Mỹ) chứ không phải cuối năm 2019.

Bản đồ đường đi cho thấy khoảng cách từ Viện Virus Vũ Hán đến Chợ Hải sản Vũ Hán chỉ 13,8km

Vậy tại sao virus lại bị rò rỉ ra bên ngoài và lây lan nhanh trong cộng đồng tại Vũ Hán cũng như tại Trung Quốc như vậy?

Cũng theo Anh Vũ Ngô, người Mỹ đánh hơi được sự phát triển Virus Corona đã gần đến giai đoạn chín muồi và có khả năng dùng sớm, tiếp cận thăm dò Thạch Chính Lệ qua vỏ bọc hỗ trợ nghiên cứu tìm cơ hội đánh chặn, phá công trình này. Không may trong quá trình xử lý hành động của các gián điệp Virus Corona đã rò rỉ ra ngoài môi trường, bùng dịch ở Vũ Hán!
Trung Quốc lo sợ các chuyên gia nước ngoài vào cuộc đến tận hiện trường sẽ phát hiện bằng chứng không thể chối cãi là dấu vết Hoá Sinh dẫn thẳng đến phòng thí nghiệm Vũ Hán nên quyết định cách ly thành phố. Nếu bị phát hiện Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ có thêm cái cớ để cô lập Trung Quốc.
Cũng vì mục tiêu chính của việc cách ly là cấm người từ bên ngoài vào nên chính quyền Trung Quốc làm rất nghiêm ngặt vấn đề “ngoại bất nhập”. Còn vấn đề kiểm soát người dân từ Vũ Hán chạy trốn khỏi thành phố được thực hiện lỏng lẻo hơn khiến cho 5 triệu người Vũ Hán lần lượt rời khỏi thành phố trước khi có Vũ Hán được phong tỏa thực sự.
Do “bệnh” của nhà nước độc tài, lãnh đạo dễ sai lầm vì kẻ nịnh hót làm hồng số liệu nên chính Tập Cận Bình có lẽ cũng không ngờ Corona Vũ Hán lại lây lan nhanh đến vậy, đến nay đã mất kiểm soát dịch bệnh!

Hơn nữa, những số liệu mà Trung Quốc cung cấp về số lượng người nhiễm bệnh và đã chết do COVID-19 là hoàn toàn không đáng tin cậy. Con số thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều. Điều này cho thấy COVID-19 thực sự rất nguy hiểm. Và ngày hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới – WHO đã công bố mức đội rủi ro cao nhất đối với COVID-19.

Một trong những bản tin của Hàn quốc nói rằng chính các nhà khoa học Trung quốc cũng cho rằng COVID-19 có thể là sản phẩm của phòng thí nghiệm Vũ Hán

Việc Trung Quốc đang giấu diếm con số thực sự về mức độ hoành hành của COVID-19 tại quốc gia này là hoàn toàn có cơ sở. Những báo cáo về các lò hoả thiêu hoạt động hết công suất; nồng độ SO2 trong không khí cao bất thường trong khi không có xe cộ lưu thông; những hình ảnh từ các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải; những video người đổ gục, nằm la liệt trên đường phố và các trung tâm y tế; vv… liên tục xuất hiện.
Những thông tin quan trọng về số người chết, cũng như cụ thể nguồn lây, tiến trình, thời gian xuất hiện bệnh do Trung Quốc cung cấp có xu hướng làm giảm nhẹ mức độ thực tế của bệnh, làm cản trở công tác ngăn ngừa dịch bệnh. Từ thông tin ban đầu cho rằng dịch xuất phát từ một chợ hải sản, buôn bán động vật sống, rồi ngay cả khi khẳng định virus thuộc nhóm corona, thì Trung Quốc cũng vẫn cho rằng đường lan truyền chỉ giới hạn từ động vật sang người, không có từ người sang người khiến cho người dân mất cảnh giác. Rồi việc bưng bít thông tin khi thực hiện việc đóng cửa chợ hải sản (ngày 01/01/2020) với lý do sửa chữa chợ thay vì công khai lý do nghi ngờ đây là tâm điểm ổ dịch phát tán. Việc khởi động bộ máy phòng chống dịch chậm chạp, sự khủng hoảng nguồn lực y tế để đáp ứng tình hình dịch tại Trung Quốc, tất cả đã dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu như hiện nay.

Cùng một ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản, noi gương Trung Quốc, Việt Nam cũng bưng bít, che giấu thông tin về dịch bệnh COVID-19 với người dân và thế giới.

Khi mà nơi bùng phát dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam có quan hệ thông thương bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không, nhưng số lượng ca dương tính với COVID-19 tại Việt Nam được phát hiện thấp. Hơn nữa, có rất đông người Trung Quốc làm việc, sinh sống tại Việt Nam, và số người Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về quê ăn tết nguyên đán Canh Tý là không hề nhỏ. Số liệu do chính quyền Việt Nam công bố khiến người dân trong nước không khỏi nghi ngờ.
Facebooker Liên Hương Lena cho rằng Việt Nam đã bỏ lỡ thời điểm vàng dẫn đến hậu quả là phải chạy theo chữa các ca nhiễm để giảm tỷ lệ tử vong. Ngay từ đầu biết có dịch ở Vũ Hán, chính quyền đã không đóng biên giới với Trung Quốc trong khi các quốc gia khác đã thực hiện việc đó ngay lập tức. Cô cho rằng: Không hy sinh lợi ích kinh tế lúc đầu thì sẽ hy sinh rất nhiều về sau. Cổ nhân đã đúc kết: “Tiền đi trước là tiền khôn”. Chống dịch có hiệu quả thật sự phải từ các tin tức tình báo, đợi chính quyền công bố dịch chính thức thì đã muộn.
Ở Việt Nam, nhờ cộng đồng mạng lên tiếng kiên trì mạnh mẽ nên chính quyền đã thực hiện được một phần các biện pháp phòng chống dịch như cho học sinh nghỉ học vv… Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đã là quá muộn trước mức độ nghiệm trọng của dịch bệnh này?

Cửa khẩu biên giới Hữu Nghị Lạng Sơn vẫn hoạt động cho các phương tiện Trung Quốc đi vào Việt Nam

Trên thực tế, theo số liệu cập nhật cho đến thời điểm này, số người bị nghi nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) tăng lên rất nhiều.

Ngày 27/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành xem xét cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học từ 2/3. Trên mạng xã hội gần đây cũng lan truyền bản kiến nghị của các trường quốc tế gửi đến Bộ Giáo dục và Đào Tạo cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/2 thể hiện sự yên tâm và cảm giác an toàn nếu được mở cửa trở lại. Bản kiến nghị đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng khi các trường quốc tế đặt lợi ích kinh tế lên trên tình hình sức khỏe của học sinh.
Cho đến 15h30 ngày 29/2/2020 theo giờ địa phương, Việt Nam ổn định với 16 trường hợp bị mắc và tất cả đã được điều trị khỏi. Số xét nghiệm âm tính là 1.515. Tuy nhiên số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 với dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch tăng nhanh so với thời gian trước với 105 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.
Với tình hình bùng phát dịch bệnh đang lan nhanh trên hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, thành tích của Việt Nam thật đáng nể phục, đáng để thế giới phải học hỏi. Trong bối cảnh này, người dân không nên tin tưởng hoàn toàn vào thông tin từ một nguồn mà nên tự trang bị kiến thức, cập nhật thông tin quốc tế và có biện pháp tự phòng bệnh cho bản thân

Ảnh: Ảnh chụp từ trang web chính thức của Bộ Y tế Việt Nam về tình hình dịch bệnh cập nhật đến ngày 29/2/2019

Việt Nam và Trung quốc là hai quốc gia mà các lãnh đạo hiện nay cùng chung ý thức hệ Chủ nghĩa Cộng sản, họ coi việc độc quyền chân lý là lẽ tất nhiên và tìm mọi cách che dấu sự thật để duy trì thể chế độc tài toàn trị.
Cùng lúc với việc nâng số người phải cách ly theo dõi nghiêm ngặt, chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đối phó với ”bước ngoặt lây lan” dịch Covid-19 ra toàn cầu với những biện pháp khó hiểu, bản thân ông bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trong cuộc họp hôm 27/2/2020 đã phải thốt lên “khi cần thiết, phải tính đến biện pháp phong tỏa cả khu phố“.

Thảo Nguyên từ Đà Nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023