Đưa văn kiện Đảng vào Văn Miếu – Nguyễn Phú Trọng muốn „lưu danh“?

Sau khi ca ngợi Đảng Cộng sản ‘thật vĩ đại’, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đã ví văn kiện của Đảng Công sản với “văn bia”.
Công cuộc chống tham nhũng nhằm vào nội bộ của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng khiến ông chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là “người đốt lò vĩ đại” đầu 2018.

Báo Việt Nam thường đăng tải nhiều câu nói mang tính chỉ đạo đầy ấn tượng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Gần đây nhất, hôm 14/02, ông Trọng dùng khái niệm ‘văn bia’ để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến vào năm 2021.
Nói đến phương châm phải lắng nghe các đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến, ông Trọng, giáo sư ngành ‘xây dựng Đảng’ nhắc người biên tập văn kiện phải có bản lĩnh.
Theo ông, phải coi “văn kiện Đảng như văn bia để lại muôn đời sau“, như lời trích trên báo Việt Nam. Ông ngụ ý rằng văn kiện Đảng là kết tinh trí tuệ, rất có giá trị cho đời sau sưu tầm học hỏi và có thể được khắc thành văn bia trên đá …
Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp không được đơn giản, dễ dãi về cả hai phía, không tiếp thu cũng là sai, mà nói cái gì tiếp thu ngay cũng là sai.”
Trước đó, ngày 03/02, báo Việt Nam đăng tải rộng rãi lời Tổng Bí Thư Trọng khen đảng của mình:
Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”
Truyền thông chính thống ở Việt Nam nói bài diễn văn được đọc “trong không khí phấn khởi, tự hào, cảm xúc đón mùa xuân mới cũng là dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
“.

Tuy thế, dư luận nước này và thế giới cùng thời gian lại đang hết sức lo ngại về virus corona lan ra từ Trung Quốc.

bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc tử giám được dựng trong thời gian gần 300 năm gồm 82 tấm bia đá, khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam

Cách nói hơi bất ngờ, ngược với logic bình thường có thể là cách ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để đánh thức tư duy thường nhật của các quan chức là đồng chí của ông.
Việt Nam được cho là có dân số trẻ, và đông đảo thanh thiếu niên với suy nghĩ khác xa thế hệ ‘cách mạng’ và ngưỡng mộ những nhân vật không thuộc hệ thống chính trị.

Các câu của ông Trọng thường được chia sẻ trên mạng xã hội, với các bình luận chê nhiều, khen ít, nhưng dù sao cũng vẫn tạo sự chú ý của dư luận.
Như hồi cuối năm 2019, khi nói về các đại án như vụ AVG, ông Trọng được truyền thông trích lời cho rằng sau đại án AVG, còn nhiều vụ phải làm tiếp.

Ông cũng nói “tất cả các bị cáo lúc đầu thì cãi, nhưng sau đều tâm phục, khẩu phục“.
Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn.”
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh thêm, thực tế “chưa bao giờ ta xử được tội đưa và nhận hối lộ bởi trước kia toàn là tội thiếu trách nhiệm, vi phạm việc nọ việc kia gây hậu quả nghiêm trọng… Chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy và tôi nhớ không nhầm thì thu lại cho Nhà nước được hơn 8.500 tỷ đồng“.

Các bị cáo trong vụ án AVG mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho là thành công lớn và tự hào nói: “chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy”

Hồi giữa năm 2019, Giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng đặt ra một loạt câu hỏi về tương lai Việt Nam và nói đến khái niệm đô thị thông minh.

Ông hỏi: “Ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh, mươi năm nữa, 15 năm nữa sẽ là thế nào? Có hình dung được hết không? Hà Nội sẽ là thế nào?”
Rộng hơn, ông tự hỏi: “Nước ta đến 2030 sẽ là nước gì?”

Ông cũng lật lại vấn đề “nước công nghiệp” mà một vị tiền nhiệm, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nói hồi 2006 rằng đến 2020 thì Việt Nam sẽ đạt được:
… Chúng ta đã xác định đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa? Phải thay đổi rồi, không dùng cái từ ấy nữa rồi.”

Rồi ông lại tự hỏi: – Sắp tới nó sẽ là cái gì?
Và ông nhận xét, “Khó lắm các đồng chí ạ, cả lý luận và thực tiễn, phải hiểu biết rất sâu sắc thực tế, cả trong nước và quốc tế.”

Có thể ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý rằng mục tiêu đưa Việt nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã thất bại, đó là sự kết thúc của một giấc mơ duy ý chí. Bởi khi đặt câu hỏi về năm 2030, chính ông cũng không dám nói quá như trước đây Tổng bí thư Nông Đức Mạnh từng hùng hồn tuyên bố như vậy, khi hiện tại Việt nam đã vào năm 2020 mà vẫn là một đất nước lạc hậu, nhiều lĩnh vực còn kém cả Lào và Campuchia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với phát ngôn “Chống tham nhũng ‘phải như đánh răng, rửa mặt hàng ngày’

Hồi tháng 11/2017, ông Nguyễn Phú Trọng cũng “công khai hóa” khái niệm ‘chán Đảng khô Đoàn’ từng được nêu ra không rộng rãi trong hệ thống chính trị Việt Nam:
Cần ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau…

Nhìn chung, trước các sự kiện chính trị lớn do ông chỉ đạo thực hiện, TBT NP Trọng đều có các phát biểu dùng hình ảnh đơn giản, động từ mạnh để công luận nắm được vấn đề.
Chẳng hạn hồi tháng 6/2018 chính ông nói rằng “sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm lắm“.

Trước đó, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng lời của ông vào tháng 4/2018 rằng “bất kỳ là ai, đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để“.
Cách đây hơn 5 năm, vào tháng 5/2015 ông NP Trọng, khi đó chỉ mới là Tổng bí thư Đảng nói với cử tri Hà Nội về việc ghép hai chức vụ Đảng và chính quyền:
Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?”

Nhưng đến tháng 10/2018 thì ông nắm cả hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng.
Cũng vào năm 2018, trong dịp đầu năm, ông Trọng (sinh tháng 4/1944) chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là “người đốt lò vĩ đại”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam

Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng lại vừa gây cười cho mạng xã hội khi có thêm một phát biểu mà danh hài Hoài Linh cũng cần đến học hỏi.

Sau khi mất tích một thời gian, đột nhiên hôm 20.1.2020, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt nam lại xuất hiện để đưa ra phát ngôn hài hước: “Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như ‘Đảng ta’”.
Ông Trọng giải thích, chính nhờ tinh thần “tự phê bình và phê bình này” mà “hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam về hành động được cho là “thất nhân tâm” khi thực hiện cuộc bố ráp, đột kích vào làng Đồng Tâm ngay thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc, giết chết đảng viên lão thành Cách mạng 58 năm tuổi đảng Lê Đình Kình và bắt đi hàng chục thanh niên và phụ nữ ở đây.

Có thể nói chưa có lúc nào mà lòng dân Việt Nam oán thán đảng cộng sản như lúc này.
Vậy mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ đảng cầm quyền nào trên thế giới thì đủ biết khả nhận thức của vị Tổng bí thư này thực là có vấn đề nghiêm trọng.

Tuy được xưng tụng là người thanh liêm chính trực nhưng một sự thật không thể chối cãi Nguyễn Phú Trọng là người nhận được nhiều chỉ trích hàng đầu tại Việt Nam nhờ những phát ngôn hoang tưởng tầm cỡ thế giới. Lời ông nói đôi khi mang nội dung trâng tráo, rất xa rời thực tế của cuộc sống và không đúng với hoàn cảnh đất nước

Hình ảnh các đời Tổng Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ trước đến nay

Kết thúc năm 2019, mà đất nước, nhân dân đang phải oằn mình chịu đựng bao thiên tai, nhân tai, dich họa, Trung quốc lăm le thôn tính lãnh thổ tại vùng Đặc quyền kinh tế của Việt nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn u mê với câu nói : ‘Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam’.

Nhận định của ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam trốn tránh một thực tế hàng ngày, đó là bất cứ người dân nào khi nhìn lên bầu trời Sài Gòn, Hà Nội đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời. Sài Gòn, Hà Nội do mức ô nhiễm thường xuyên đạt mức nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.
Từ cảm quan trực tiếp đến nổi lo ngay ngáy, thịt heo tăng giá phi mã kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác mọi người dân càng nghi ngại về cái măt trời nào đó đang tỏa sáng không biết ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm thấy ở đâu?
Hay đó là các ảo ảnh, có lẽ do ông đã dùng quá nhiều sâm Triều Tiên, thuốc cao Trung Quốc sau lần đột quỵ?
Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ngân Hàng Thế Giới. Tuy nhiên người đứng đầu đảng đã không phân biệt đâu là nịnh đâu là trung nên đã vô tư lấy các câu nói đó, lòe người dân Việt nam.

Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng là một người say sưa với sự nghiệp “Đốt lò”, nhằm mỵ dân và che đậy cho các hành động đấu đá nội bộ Đảng, nhiều từ hoa mỹ đã được ông trích, lấy của người khác mà không hề công khai nguồn, chính điều đó cũng đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều phen giật mình lo ngại, đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của Tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng.

Bầu không khí đặc quánh tại trung tâm thủ đô Hà Nội vì bụi mịn

Hôm kỷ niệm 90 năm thành lập đảng ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục cao hứng :
Rằng: “Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được
Và “…với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay
… hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.” “…bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.” “90 mùa xuân dân tộc ta có Đảng dẫn đường, soi lối, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác
Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước”…
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung từng nhận xét rằng: “ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sỹ ngành Xây dựng đảng, nghĩa là ông đã được đào tạo về khoa học xã hội. Thật sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt chứ không phải muốn nói gì thì nói.”

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023