Virus corona: Cảnh báo “chết người” tại Việt Nam

Trong cuộc họp báo diễn ra lúc gần 3h sáng 31-1 (giờ Việt Nam) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”.

Thống kê sự bùng phát của dịch cúm Corona trên toàn thế giới cho đến 10:00 GMT ngày 31/1/2020
Hôm nay là một ngày đen tối vì lượng người mắc bệnh tăng khủng khiếp thêm 1.660 người và lượng người chết tăng thêm 42 người so với hôm qua.
Novel Coronavirus (nCoV) Vũ Hán đã lan sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 9,923 người bị nhiễm và 213 trường hợp tử vong tính đến 10:00 GMT ngày 31 tháng 1 năm 2020.
Tính đến thứ năm, tỉnh Hồ Bắc báo cáo 5.806 trường hợp được xác nhận, với 32.340 người đang được theo dõi vì nghi nhiễm . Tổng cộng có 804 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và 290 trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 31 tháng 1, Anh đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên.
Tổng số ca bệnh đã vượt qua SARS (ảnh hưởng đến 8.096 người trên thế giới)
Sau Vũ Hán, thành phố Hoàng Cương và Ngạc Châu cũng bị cách ly. Điều này có nghĩa là hơn 18 triệu người đã bị cô lập.
Dự kiến trong những ngày tới, tình hình sẽ u ám hơn cho tới khi dịch đạt đỉnh điểm.

Hãy để tôi nói rõ, việc tuyên bố này không có nghĩa là chúng tôi không tin tưởng Trung Quốc. Việc chúng tôi lo ngại nhất là khả năng virus này lan truyền đến các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn

Tổng giám đốc WHO cũng nêu tên Việt Nam: “Việc lan truyền chủng virus mới này từ người sang người đã được ghi nhận ở ít nhất 3 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Đức, và Nhật Bản.”
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC) là một tuyên bố chính thức của WHO do Ủy ban khẩn ban hành Quy định Y tế Quốc tế (IHR) về một cuộc khủng hoảng y tế công cộng mang tầm khả năng toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Tedros lại nhấn mạnh rằng chẳng có lý do gì để hạn chế các hoạt động du lịch hoặc thương mại với Trung Quốc vì “virus corona”.

Đây là lần thứ 6 WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Nhiều người Việt nam giật mình Việt nam đã ký hiệp định với Trung Quốc, trong đó quy định khi Việt nam muốn đóng cửa biên giới thì phải có thỏa thuận của cả hai bên, đơn phương Việt nam không thể tự quyết ngay được, Phó thủ tướng, BT BNG Phạm Bình Minh nói với báo chí như vậy, và cho rằng tình hình chưa nguy hiểm đến mức phải đóng cửa biên giới vì virus corona.

Chen chúc tại lễ hội chùa Hương rằm tháng giêng

Tại CHLB Đức, nơi có nền Y tế đứng hàng đầu thế giới nhưng chỉ do sự xuất hiện của một phụ nữ Trung quốc đến từ Vũ Hán mà nay đã 5 người bị lây nhiễm từ một đồng nghiệp từ Trung Quốc sang tập huấn ở Bayern.

Nga đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc mặc dù tại Nga chưa hề phát hiện một ca lây nhiễm nào. Tất cả 16 cửa khẩu giáp với Trung Quốc đều bị phong tỏa kể cả đường sắt. Nhiều quốc gia trên thế giới đã hủy bỏ vô thời hạn các chuyến bay đến Trung Quốc hay tỉnh Hồ Bắc nơi tâm dịch.

Việt nam, nơi nhiều chuyên gia lo ngại sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất sau Trung Quốc nhưng xem qua tình trạng dân chúng nô nức đi lễ hội thật sự đáng lo ngại. Hình ảnh cả biển người chen lấn tại Bái Đính hôm nay nói lên sự bất cần của dân chúng trước thảm họa Virus Corona và sự thả nổi vô trách nhiệm của chính quyền khi thời tiết và khí hậu tại Việt nam mùa này lý tưởng cho bùng phát loài virus mới.

Trong một diễn biến bất ngờ, Công an Việt nam tăng đàn áp những người nói lên lo lắng của họ trên mạng XH trước đại dịch virus corona đang diễn ra, thậm chí các ca sĩ cũng bị cuốn theo dòng xoáy này

Sốc với cảnh người Hà Nội chen lấn tranh cướp khi mua khẩu trang trưa 31/1, không khác gì tâm dịch viêm phổi cấp do virus nCoV tại Trung Quốc.
Trước đó, tại nhiều quầy thuốc ghi nhận tình cảnh cháy khẩu trang, nhiều nơi mặt hàng nay đã bị nâng giá hơn 10 lần so với trước, từ 25.000 đồng/hộp, lên 300.000 đồng/hộp song vẫn cháy hàng. Thậm chí, tại “chợ thuốc” Nguyễn Huy Tưởng, giá khẩu trang còn bị “hét” đến 500.000 đồng/hộp, gấp 20 lần so với giá cũ.
Nhận được thông tin, lực lượng quản lý thị trường đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, xử lý – Tuy nhiên, dòng khách hàng tới mua khẩu trang phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus nCoV vẫn không ngớt khiến cho “chợ thuốc” bị quá tải.

Tới Trưa nay 31/1, người dân Thủ đô Hà nội đã quá hoảng loạn, chen lấn tranh cướp mua khẩu trang ở “chợ thuốc” Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cảnh này cũng y hệt như nơi dịch bệnh bùng phát ở TQ

Cát Phượng, Đàm Vĩnh Hưng và Ngô Thanh Vân đều chia sẻ khá nhiều về chủ đề virus corona

Tối 31-1, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết trong tuần tới sẽ mời các nghệ sĩ Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng đến làm việc vì “đưa tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng”.
Trước đó, ngày 26-1, fanpage của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin 2 người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là thông tin sai sự thật. Bài đăng này sau đó được fanpage Đàm Vĩnh Hưng xóa bỏ, chỉ còn giữ lại các chia sẻ mang tính cảnh báo về nguy cơ gây bệnh.
Đại diện Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM tuyên bố sở sẽ xử lý nghiêm theo Luật an ninh mạng đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Bộ Y tế dường như cũng tranh thủ thu tiền của những người đang lo lắng vì virus corona ở Việt Nam, họ cho tăng giá cước trả lời điện thoại trên đường dây nóng của Bộ này, lên đến 5.000 đồng/phút, cao gấp nhiều lần cước điện thoại thông thường. Nhiều tờ báo ở trong nước và cả ở nước ngoài đã phản tình trạng này.

Về việc công bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp Bộ Tư pháp chuẩn bị cơ sở pháp lý để sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu.
Thủ tướng lưu ý cấm hẳn việc đi lại các đường mòn lối mở, dừng việc người Việt Nam qua Trung Quốc lao động và đề nghị Bộ Ngoại giao sớm bàn với Trung Quốc để đưa công dân Việt Nam tại các điểm dịch về nước.
Cùng với đó theo dõi, giám sát hàng ngàn người dân ở Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết và di chuyển; tạm ngừng các hoạt động đưa đón du lịch qua lại; ngành hàng không mở các tuyến bay từ điểm có dịch và ngược lại; các chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại chưa được thực hiện trong dịp này.
Thủ tướng cũng yêu cầu ngừng cấp visa cho khách du lịch kể cả các trường hợp khác trừ hoạt động công vụ.
Về hoạt động lễ hội đầu năm, Thủ tướng lưu ý trên tinh thần hạn chế tụ tập đông người, trừ các lễ hội đã khai mạc, các lễ hội chưa khai mạc đều phải xin ý kiến về sự cần thiết.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị Các sở GD ĐT cho học sinh nghỉ học tạm thời để tránh lây nhiễm loại Virus chết người này

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều 30-1-2020

Ngày 31-1, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi các sở giáo dục.
Theo đó, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”.
Trong trường hợp cần thiết, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.
Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Mỹ đã ba lần đề nghị Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia y tế tới Vũ Hán tìm hiểu về dịch viêm phổi, nhằm tìm ra loại thuốc chữa trị cho người bệnh nhiễm virus corona, nhưng nhà cầm quyền tại Bắc Kinh vẫn không chấp nhận, kèm theo đó là con số chết chóc ngày càng tăng nhanh ở Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần đề xuất trực tiếp với Trung Quốc về việc gửi nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tới thành phố Vũ Hán để cùng nhân viên y tế Trung Quốc chiến đấu chống dịch viêm phổi do virus nCoV gây ra.
Sau hai lần đề nghị không thành công, Washington tiếp tục đưa ra đề xuất gián tiếp thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng đều không được Bắc Kinh chấp thuận, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết trong cuộc họp báo tại Washington hôm 28/1.
Bộ trưởng Azar nói “Chúng tôi hối thúc Trung Quốc hợp tác hơn và minh bạch là bước đi quan trọng nhất để hướng tới biện pháp ứng phó hiệu quả hơn”,
Ông đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về các trường hợp nhiễm virus ở nước này vì giới chức y tế trên toàn thế giới cần hợp lực để cùng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trầm trọng hơn.

Công văn hỏa tốc của Bộ Giáo dục và đào tạo

Trung Quốc và Việt nam đều là những nước theo thể chế Chủ nghĩa Cộng sản độc tài, tất cả các cơ quan báo, đài ở đây đều bị Đảng Cộng sản giật dây, khống chế để giấu nhẹm sự thật.
Điều đó khiến cho thông tin bị bưng bít, giúp các loại bệnh, virus độc hại phát triển, lây nhiễm lan rộng, đe dọa tới tính mạng của người dân.
Với cách che đậy này, thì Đảng Cộng sản ở Ba Đình đã trở thành kẻ tiếp tay đắc lực cho loại virus corona nguy hiểm, sẽ đem đến nhiều cái chết cho nhân dân Việt nam.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023