Trump: Không có binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran

Phát biểu trước báo giới, TT Mỹ Donald Trump vui vẻ tuyên bố không có binh sĩ mã nào bị thương sau vụ Iran phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Iraq. Trong khi đó Iran lại tỏ ra hoan hỉ và tuyên truyền trong nước đã làm thiệt mạng trên 80 lính Mỹ sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đêm 7.1 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 cho biết các vụ tấn công bằng phi đạn của Iran tối 7/1 (giờ Hoa Kỳ) nhắm vào các căn cứ ở Iraq đã không gây thương vong cho bất cứ binh sĩ Mỹ nào trú đóng ở đó và tổn hại là tối thiểu, một kết cục mà ông nói cho thấy Tehran muốn tránh leo thang thành xung đột.
Ông nói thêm : “Tất cả binh sĩ của chúng ta đều an toàn và các căn cứ quân sự của chúng ta chỉ bị thiệt hại tối thiểu,” ông Trump nói. “Iran dường như đang lùi bước, và đó là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới.”
Tổng thống Trump cho biết thêm:
“Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của chế độ Iran. Chúng ta không chịu thương vong,” Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng, với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng các quan chức quân sự khác đứng bên cạnh.
“Dù chúng ta có thiết bị và quân đội ưu việt, song điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta không muốn sử dụng nó. Sức mạnh của Mỹ, cả về quân sự và kinh tế, là sự ngăn chặn tốt nhất,” ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng cảnh báo Iran ‘đùa với lửa’ khi vi phạm thỏa thuận hạt nhân
Dù không đưa ra bất cứ lời đe dọa trực tiếp nào về hành động quân sự chống lại Iran, ông kêu gọi các cường quốc thế giới từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran mà Washington đã rút ra vào năm 2018 và đạt một thỏa thuận mới, một vấn đề là tâm điểm của căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Tehran. Iran đã khước từ các cuộc đàm phán mới.
“Tất cả chúng ta phải hợp tác để cùng nhau đạt được một thỏa thuận với Iran để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn,” ông nói.

Chưa có phản ứng ngay lập tức từ các quan chức Iran đối với các phát biểu của ông Trump. Thông tấn xã bán chính thức Fars mô tả phát biểu của Tổng thống Mỹ là một “sự thoái lui lớn từ những lời đe dọa.”
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các cuộc tấn công của Iran là một “cái tát vào mặt” của Mỹ và nói rằng binh sĩ Mỹ nên rời khỏi khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói các cuộc tấn công đã “chấm dứt” phản ứng của Iran về vụ sát hại ông Soleimani, người chịu trách nhiệm dàn dựng mạng lưới các đạo quân ủy nhiệm của Iran trên khắp Trung Đông. Ông ta được chôn cất tại thành phố quê nhà Kerman đầu tuần này sau mấy ngày quốc tang.
“Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước mọi sự gây hấn,” ông viết trên Twitter.

Truyền thông quốc tế cho biết, các nguồn tin từ chính phủ Mỹ và Châu Âu nói họ tin rằng Iran đã cố tình tìm cách tránh thương vong của binh sĩ Mỹ trong các cuộc tấn công phi đạn vừa qua hòng tránh leo thang.
Nhưng một phát ngôn viên của quân đội Iran bác bỏ “các bản tin của truyền thông nước ngoài” nói rằng có sự phối hợp nào đó giữa Iran và Mỹ trước cuộc tấn công để cho phép các căn cứ được sơ tán, theo hãng tin Fars.

Phải chăng Iran cố tình trượt mục tiêu trong vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq?
Iran được cho là đã cố tình tránh thương vong cho quân đội Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công bằng tên lửa bắn vào các căn cứ của quân sự của Mỹ ở Iraq, trả đũa vụ Mỹ giết chết một viên tướng của Iran, Reuters dẫn lại các nguồn tin tình báo của chính phủ Hoa Kỳ cho biết.
Theo các nguồn tin ẩn danh này, Iran được cho là đã cố tình nhắm trượt mục tiêu trong các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trong khi vẫn tiếp tục tỏ dấu hiệu cho thấy sự cương quyết của Iran trong việc đáp trả Mỹ đã giết chết chỉ huy của Iran, Qassem Soleimani, tại Iraq vào tuần trước

Có 3 nguồn tin cho biết Iran đã cố tình nhắm vào những vị trí quanh các căn cứ nhằm tránh gây ra thương vong, và đặc biệt là để tránh tử vong cho binh lính Mỹ.
Các nguồn tin nói rằng đánh giá này bao gồm một số thông tin tình báo từ bên trong Iran xác nhận bản chất của kế hoạch tấn công.
“Họ muốn đáp trả nhưng gần như chắc chắn là sẽ không leo thang”, truyền thông quốc tế dẫn một trong những nguồn tin của Hoa Kỳ cho biết.

Iran là một nhà nước Cộng hòa hồi giáo độc tài, cũng giống như VN, họ vẫn dùng mọi cách để giấu diếm thông tin nhằm che đậy cho các hành động cực đoan, để tiếp tục cai trị người dân.
Nhưng các thể chế độc tài trên thế giới ngày càng yếu thế, vì người dân đã nhận ra bộ mặt thật của những thể chế đau khổ này. Các lãnh đạo cấp cao của họ cũng biết điều đó, cộng thêm sự phát triển của công nghệ thông tin trong thế kỷ 21 thì sự thật , Dân chủ và Tự do luôn là một giá trị mà con người ở mọi thể chế đều mong muốn hướng tới .
Iran, VN, TQ, Bắc Triều Tiên và một số nhà nước độc tài khác cũng nằm trong lọ trình này, họ phải hòa nhập với thế giới văn minh để tồn tại, để đến lúc những công dân ở các nước này sẽ được tự do sống trong một thế giới an bình và hạnh phúc.


Thu Thủy (từ TpHCM) – Thoibao.de (tổng hợp)
Nguồn: VOA Tiếng ViệtVOA


Kasse animation 7.8.2023