Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm trọng thể 75 năm Ngày thành lập quân đội

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tối 09/12/2019 tại Khách sạn Radissen Blu ở trung tâm Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân với sự tham dự của nhiều đại sứ,  tùy viên quân sự các nước tại Berlin, đại diện nhiều tổ chức ngoại giao, kinh tế, xã hội, hội đoàn, doanh nghiệp người Đức và người Việt Nam tại Đức, trong đó có Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn liên bang và một số địa phương.

Phó đô đốc Joachim Rühle, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức đã đại diện Chính phủ CHLB Đức, Quân đội Đức tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể này.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước và của khối đại đoàn kết dân tộc. Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế – xã hội đồng thời với tăng cường khả năng quốc phòng, kết hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng an ninh và đối ngoại thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 75 năm phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giành được những chiến thắng vẻ vang trong các cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chân thành cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Đức, cũng như chính phủ các nước đã hỗ trợ cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển và hội nhập quốc tế. Đại sứ cũng cảm ơn Quân đội Đức, Bộ Quốc phòng Liên bang, Bộ Ngoại giao Liên bang và các bộ, ngành đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ song phương nói chung, cũng như quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức nêu rõ, Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ quốc phòng với tất cả các nước, tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương, tham gia và đóng góp định hình các cơ chế đã phương về quốc phòng và an ninh. Đóng góp thực chất và mở rộng quy mô, gửi lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Tùy viên Quốc phòng Nguyễn Tuấn Minh cho biết, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng với hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế, thiết lập 33 phòng Tùy viên Quốc phòng tại 32 nước và LHQ; có 51 quốc gia đặt Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam. Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, lỳ kế sách giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, tạo lập và củng cố niềm tin, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo đảm bình đẳng cùng có lợi, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tăng cường vị thế quốc tế và độc lập tự chủ của đất nước.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh cũng cho biết, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Đức đã có những đóng góp quan trọng và việc phát triển quan hệ hai nước. Nhiều sỹ quan QĐND Việt Nam được CHLB Đức đào tạo đã và đang phát huy tốt tại Việt Nam. Đặc biệt, từ tháng 9/2919, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Đức tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động thể hiện sự coi trọng của CHLB Đức trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Việc hai nước đã thiết lập Cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại mỗi nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tùy viên Quốc phòng Nguyễn Tuấn Minh cũng giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, trong đó tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực chủ động ngăn ngừa đẩy lùi chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 nêu rõ, Việt Nam chủ trương KHÔNG tham gia liên minh quân sự; KHÔNG liên kết với nước này để chống nước kia; KHÔNG cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; KHÔNG sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Nhưng, TÙY theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trong phát biểu chào mừng, Phó Đô đốc Joachim Rühle đã điểm lại một số nét trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, chúc mừng Quân dội Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm quan trọng này và chúc cho quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển.

Trong lễ kỷ niệm và tiếp tân, các vị khách quý đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với nhau và đại diện chủ nhà để thắt chặt thêm các mối quan hệ cá nhân và quan hệ giữa các nước.

Văn Long

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng ĐSQ Việt Nam đọc diễn văn
Phó Đô đốc Joachim Rühle, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Đức phát biểu chào mừng
Các vị khách dự Lễ kỷ niệm
Kasse animation 7.8.2023