Phát hiện Tổng thống Đức nhận quà tặng 6 chai rượu đắt tiền mà không trình báo

Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và giỏ quà tặng (minh họa)

Theo tin cuả truyền thông Đức hôm qua 24.09.2019, Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier được cho là đã nhận những món quà xa xỉ vào thời ông làm Bộ trưởng Ngoại giao. Giỏ quà đó là do một nhà buôn bán vũ khí tặng hồi năm 2015.

Theo tường thuật cuả tạp chí “Stern” (Ngôi sao), Trung tâm điều tra “Corrective” (một tổ chức dân sự) và chương trình “Frontal 21” cuả đài truyền hình Đức ZDF (một trong 2 kênh truyền hình công cộng lớn nhất nước Đức), những món quà được cho là đã được đặt mua bởi doanh nhân Ahmad El Husseini – một nhà vận động hành lang và buôn bán vũ khí – tại cửa hàng bách hóa xa xỉ Kadewe ở Berlin. Đó là căn cứ theo trích dẫn các tài liệu từ cửa hàng này.

Theo thông tin, El Husseini là người Liban vào dịp lễ Giáng sinh tháng 12 năm 2015 đã tặng cho Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier một giỏ quà với 3 chai rượu vang đỏ đắt tiền và 3 chai rượu sâm banh hiệu Dom Pérignon tổng giá trị là 1.323,99 € (khoảng 34 triệu Đồng Việt Nam).

Theo luật dành cho các Bộ trưởng và các quy tắc về thủ tục cuả Chính phủ Liên bang, khi nhận được những món quà trị giá hơn 153,39 Euro mà có “liên quan đến chức vụ Bộ trưởng của họ“, thì phải trình báo cho Văn phòng Thủ tướng biết.

Theo tường thuật của các phương tiện truyền thông thì Văn phòng Thủ tướng trong thơì gian đó không nhận được báo cáo về số quà tặng này.

Văn phòng Tổng thống Liên bang đã chuyển các câu hỏi báo giới cho Tổng thống Steinmeier. Ông nhớ lại rằng “hơn mười năm trước“, ông đã “gặp doanh nhân El Husseini hai hoặc ba lần“. El Husseini hồi đó làm việc như một nhà tư vấn cho các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông cũng không biết El Husseini là người vận động hành lang trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí từ CHLB Đức.

Văn phòng Tổng thống khẳng định: “Tất cả quà tặng được gom lại và phân phát“. El Husseini “không có ảnh hưởng bất cứ lúc nào đối với các quan điểm hoặc quyết định chính trị” của ông Steinmeier.

Liệu rằng hồi đó El Husseini hoặc công ty của ông có “gửi giỏ quà tặng đến văn phòng Nghị sĩ của Frank-Walter Steinmeier” hay không, thì nay Tổng thống Steinmeier “không còn nhớ được nữa“.

Văn phòng Tổng thống cho biết “những món quà vào dịp Giáng sinh” luôn được “gom lại và phân phát” thí dụ như cho các nhân viên.

Nhưng những câu hỏi của báo giới về những quy tắc ứng xử với những món quà đắt tiền tặng cho Nghị sĩ và Bộ trưởng Steinmeier hồi đó, thì không được Văn phòng Tổng thống trả lời.

Theo điều tra của tạp chí “Stern” (Ngôi sao), Trung tâm điều tra “Corrective” (một tổ chức dân sự) và chương trình truyền hình “Frontal 21”, từ năm 2012 El Husseini đã có liên quan đến vụ mua bán 2 tàu khu trục của tập đoàn sản xuất Đức Thyssen-Krupp cho Algeria. Hội đồng An ninh Liên bang Đức, mà Steinmeier khi đó là một thành viên với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, đã phê chuẩn cho phép xuất khẩu 2 tàu khu trục này vào tháng 2 và tháng 11 năm 2016.

Cũng theo tường thuật của báo chí, liên quan đến vụ mua bán vũ khí này, El Husseini được cho là đã biển thủ hàng triệu Euro. Chi nhánh tại Celle của Viện công tố ở vùng Lüneburg đã truy tố El Husseini ra tòa án Lüneburg. Tòa án hiện nay chưa có quyết định mở phiên tòa xét xử. Luật sư của El Husseini đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này.

Trước đây hồi năm 2012 Tổng thống Đức, ông Christian Wulff đã phải từ chức vì vụ vay tiền cuả một người bạn với lãi xuất nhẹ để mua nhà khi ông còn làm Thủ hiến bang Niedersachsen. Ngoài ra còn vì số tiền ăn ở Hotel tổng cộng 720 € mà người ta đã trả cho vợ chồng ông vào dịp đi dự Lễ hội bia tháng 10 ở Munich (München) hồi năm 2008, khi ông đang làm tổng thống CHLB Đức.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn:
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_86504986/frank-walter-steinmeier-stand-er-auf-einer-umstrittenen-geschenkeliste-.html?fbclid=IwAR2V5AE73bKWuMOX4TPQa-kVR1I-wre5xbY55qCL5K1EbfC0WupNE8CpB10

Kasse animation 7.8.2023