Việt Nam đang đứng trước nguy cơ có thể bị Hàn Quốc đình chỉ việc miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và chiếc máy bay Vietnam airline chở phái đoàn gồm 162 người đi thăm Hàn Quốc

Về “Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ“, Việt Nam có ký kết với một số nước trên thế giới, trong đó có nước Đức và Hàn Quốc (Nam Hàn).

9 người trong phái đoàn Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, mà đã trốn ở lại Nam Hàn hồi tháng 12 năm ngoái 2018, là nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, không cần phải có visa.

Đức và Việt Nam cũng ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, nhưng sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nước Đức đã đơn phương đình chỉ hiệp định này, vì trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, các nhân viên mật vụ Việt Nam và người cầm đầu là Trung tướng Đường Minh Hưng đã đến Đức bằng hộ chiếu ngoại giao.

Cho đến nay, mặc dù quan hệ giữa 2 nước đã được bình thường hóa trở lại, nhưng nước Đức vẫn tiếp tục đình chỉ hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao Việt Nam.

Việc đình chỉ này là một hạn chế lớn cho phát triển kinh tế, chính trị và ngoại giao của Việt Nam vì tất cả các cán bộ, quan chức từ Việt Nam khi tới Đức đều phải xin Visa. Hàng trăm cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nước trên thế giới lập tức bị hạn chế các giao tiếp với Đức khi không thể cử cán bộ sang Berlin nếu chưa có sự cho phép của Chính phủ Đức.

Qua vụ 9 người trong phái đoàn Quốc hội Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, hiện Việt Nam đang đứng trước nguy cơ có thể bị Nam Hàn đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, vì không thể loại trừ trường hợp 9 người này không phải là đại biểu QH mà là dân thường, được “nhét” vào phái đoàn QHVN để nhập cảnh lậu.

Hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Trang mạng Thông tin Hàn quốc của cộng đồng người Việt Nam ở nước này cho biết thêm chi tiết như sau:

Đoàn Quốc Hội Cấp Cao của Quốc Hội Việt Nam do chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đã có chuyến thăm chính thức 4 ngày tại Hàn Quốc, từ ngày 4 đến ngày 7/12/2018.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN tới Nam Hàn trong năm 2018 và là chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội VN.

Đoàn Việt Nam gồm 162 người, trong đó có hơn 20 Bộ trưởng và Thứ trưởng, đã đi riêng một máy bay của hãng Vietnam Airlines và hạ cánh tại sân bay Gimhae (Busan).

Đoàn Việt Nam làm việc tại thành phố Busan, sau đó tiếp tục di chuyển lên thủ đô Seoul để tham gia các buổi gặp mặt với Quốc Hội Hàn Quốc, hội kiến Tổng thống Moon Jae-in, tham dự Diễn đàn thương mại đầu tư Hàn Quốc – Việt Nam v.v. Và cuối cùng đến sân bay Incheon để bay về Việt Nam.

Tuy nhiên có 9 người trong đoàn đại biểu này đã không đến sân bay để trở về Việt Nam.

Bản thân phía chính phủ Hàn Quốc cũng không hề biết về sự việc cho đến đầu nằm 2019, một trong số 9 người Việt Nam ở lại Hàn Quốc đã ra tự thú để về nước. Phía chính phủ Hàn Quốc bắt được thêm một người nữa và tiến hành hành trục xuất về nước, còn 7 người khác vẫn không rõ họ đang cư trú bất hợp pháp ở nơi nào tại Hàn Quốc.

Theo điều tra ban đầu từ báo chí Nam Hàn, rất có thể 9 người này đã có chủ đích muốn sang Hàn Quốc để cư trú bất hợp pháp và làm việc chui nên đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hoá hồ sơ, đưa tên mình vào danh sách đoàn đại biểu đi cùng Chủ tịch quốc hội Việt Nam.  

Xem clip tường thuật của truyền hình Hàn Quốc 20h ngày 23/9/2019:

https://www.facebook.com/MBCnews/videos/501425367356840/

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023