Tổ chức Phóng viên không biên giới tại Đức ( RoG) vận động giúp người dùng Facebook tại Việt Nam!

https://youtu.be/3mgfZejxZlQ
Tường thuật tại trụ sở của Tổ chức phóng viên không biên giới (RoG) ở Berlin, hôm 2.8.2019.
Link Video: https://youtu.be/3mgfZejxZlQ

Chiều nay ngày 2.8, tại Berlin nhà báo Lê Trung Khoa đã đến trụ sở của Tổ chức phóng viên không biên giới (RoG) để vận động giúp đỡ người dùng Facebook tại Việt Nam tìm giải pháp tránh bị xóa bài, khóa tài khoản hoặc bị lực lượng an ninh mạng cũng như đội ngũ dư luận viên của Đảng Cộng sản tấn công, cô lập.

Tại buổi hội đàm giữa nhà báo Lê Trung Khoa với bà Marine hiện đang làm việc tại Tổ chức Phóng viên không biên giới tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến bị xoá Status, khoá tài khoản Facebook và cách phòng tránh hậu quả này.

Hiện nay Tổ chức Phóng viên không biên giới tại Đức (RoG) đã và đang rất quan tâm đến tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam, cụ thể đã cùng Thoibao.de và một số cộng tác viên công bố danh sách bảo trợ 50 tài khoản Facebook tại Việt Nam và thảo luận các bước tiếp theo nhằm bảo vệ tự do ngôn luận trước các đàn áp của nhà cầm quyền tại Hà Nội. Bà Marine cho biết thêm: Vừa qua RoG đã cùng Facebook bảo trợ cho 51 tài khoản người đang sử dụng Facebook tại Việt Nam nhằm đảm bảo tối đa quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam, nơi tất cả báo chí, phát thanh và truyền hình vẫn nằm dưới sự chỉ đạo và định hướng của Đảng Cộng sản mà người đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức Phóng viên không biên giới sau khi nhận được thông tin của Thoibao.de cùng với đã đưa danh sách 51 người để thảo luận với Facebook tại Đức. Đa số những người bị khoá tài khoản, xoá status này phần lớn được xác định là đúng bởi họ đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Tuy cũng rất nhiều tài khoản Facebook, bị xoá status mặc dù không vi phạm. Chính vì điều này mà chúng tôi đã làm việc với nhau trong thời gian qua để tìm hiểu nguyên nhân.

Bà Marine cũng nhấn mạnh: Có rất nhiều lý do mà Facebook đã xoá tài khoản cũng như xoá các bài viết của các bạn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng như đưa các thông tin cá nhân của người khác hoặc của bản thân lên trên mạng xã hội như hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, chứng minh thư, số điện thoại ,…mà trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ , số điện thoại cầm tay…

Hình ảnh Facebook của người dùng tại Việt Nam bị chặn 30 ngày.

Lý do thứ hai là các bạn đưa những hình ảnh được Facebook cho rằng ăn mặc quá hở hang, khiêu dâm, hoặc hình ảnh trẻ em tắm.. đều đã được facebook đưa vào hệ thống theo dõi và ghi nhận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Chính vì vậy các bạn đều bị xoá stattus, khóa tài khoản.

Lý do thứ ba là do  sử dụng các từ ngữ, từ khoá mang tính chất miệt thị, ví dụ như: Trung Cẩu,…hay các bạn sử dụng những từ ngữ chửi rủa cả một đất nước khác, dân tộc khác …những từ khoá này đều đã được đưa vào hệ thống nhận diện của Facebook và khi gặp các status như vậy thì ngay lập tức sẽ bị xoá và khóa tài khoản trong thời gian nhất định. 

Lý do thứ tư do các bạn dùng những lời lẽ miệt thị, chửi rủa những chính trị gia của bất cứ nước nào, của cá nhân nào thì từ khóa này đã được cài đặt trong từ khoá của Facebook và cũng gây ra xoá status, khóa tài khoản của bạn. 

Lý do thứ năm, khi bạn đăng nhập tài khoản Facebook trên nhiều thiết bị mới khác nhau, nếu đăng nhập nhầm mã số tài khoản vài lần thì hệ thống bảo mật sẽ được kích hoạt khóa ngay tài khoản này để bảo vệ thông tin cá nhân. Tài khoản chỉ có thể mở lại sau khi Facbook xác minh được thông tin chính chủ.

Theo tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook đã công bố thì các bạn có thể miệt thị, có thể chửi rủa những tội phạm chiến tranh, ví dụ như: Hitler …họ đã có phán quyết của Toà án . Còn các chính trị gia khác, mặc dù theo quan điểm chung được cho rằng là độc tài, tham nhũng.. nhưng nếu các bạn sử dụng những từ ngữ xúc phạm nhân phẩm những người này thì cũng dẫn đến hậu quả xấu cho Facebook của mình. Trong danh sách 51 người được gửi tới Facebook đã bị xoá status, khóa tài khoản đã được kiểm tra rất chi tiết từng trường hợp, kết quả cho thấy đa số những Facebook này đã được khôi phục trở lại, điều đáng lưu ý là ranh giới giữa nhục mạ một đất nước, một cá nhân hay mang tính chất đả kích rất gần với nhau, nên phần mềm trí tuệ nhân tạo của Facebook đã không thể nhận ra một cách rõ ràng, dẫn đến người dùng bị khóa tài khoản chưa đúng đắn. Chính điều đó Facebook xác nhận và sửa chữa lỗi bằng cách mở lại các status và tài khoản trong danh sách 51 người này, ngoài ra Facebook cũng cho biết sẽ cập nhật hệ thống để tránh xóa, khoá nhầm các tài khoản của người dùng.

Bà Marine – Tổ chức phóng viên không biên giới (RoG) cũng mong muốn: Người sử dụng Facebook tại Việt Nam không nên đưa những thông tin cá nhân, dữ liệu riêng tư, kể cả của mình như hộ chiếu, thẻ căn cước, những thông tin liên quan đến cá nhân khác …hoặc không nên sử dụng những từ ngữ miệt thị như “Trung Cẩu, Chó Trung Quốc ” …bởi những điều đó sẽ dẫn  tới xoá status và khoá tài khoản rất nhanh vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook đã đề ra.  

Website chính thức của Tổ chức phóng viên không biên giới tại Đức: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/

Thái Văn Đường – Thoibao.de ( Tổng hợp)


Kasse animation 7.8.2023