Đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV4 dùng tay chân ở nước ngoài tấn công tờ Thoibao.de

Ảnh chụp màn hình đài truyền hình VTV4

Nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, qua chương trình „Góc nhìn” ngày 22/6/2019 đài truyền hình VTV4 đã dùng những tay chân ở nước ngoài tự xưng là nhà báo cộng đồng để đánh phá tờ Thoibao.de.

Đài truyền hình VTV4 nêu lại một chuyện cũ cách đây 2 năm, đó là chuyện Thủ tướng Đức bà Merkel không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc mà VTV4 cho rằng đó là một tin giả (fake news).

Bạn đọc có thể xem lại ở đây bài “Vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ?”: https://thoibao.de/vi-sao-thu-tuong-duc-khong-tiep-ong-nguyen-xuan-phuc

Cuộc hội đàm tại Hamburg chiều ngày 6/7/2017 không phải là một cuộc hội đàm giữa 2 nước Đức và Việt Nam như VTV4 nói, mà là cuộc hội đàm để chuẩn bị cho hội nghị G20 sẽ khai mạc sáng mai và trao đổi các vấn đề mà Việt Nam, với tư cách là đại diện nước chủ nhà APEC 2017 sẽ đưa ra trong hội nghị G20, để thuyết phục và mời các nước này tới Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017.

Cần phải được nhấn mạnh những sự thật không thể phủ nhận:

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bà Thủ tướng Đức Merkel mời tham dự hội nghị G20 tại Hamburg với tư cách Chủ tịch luân phiên của cộng đồng Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), chứ không phải tham dự với tư cách đại diện cho nước Việt Nam.
  • Nơi hội đàm là một căn phòng nhỏ trong khách sạn Atlantic – nơi được phía Đức thuê để tiếp đón các nước đến Đức dự G20 – tại thành phố Hamburg.
  • Lá cờ dựng ở cuối phòng in biểu tượng Hội nghị G20 năm 2017, theo quy định, chỉ được dùng cho việc họp bàn những việc phục vụ G20 mà thôi.
  • Điều đặc biệt là không một bản tin quốc tế nào nhắc đến việc hội đàm song phương Việt – Đức cũng như các nội dung mà báo chí trong nước đã loan tải, kể cả phía chính phủ Đức, Văn phòng Thủ tướng Đức cũng không thấy có ra một Thông cáo báo chí như thông lệ, mỗi khi có hội đàm về vấn đề song phương giữa hai nước.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã xảy ra đúng 2 tuần sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị G20 tại Hamburg, rất có thể những mật vụ Việt Nam đã tham gia trong phái đoàn để chuẩn bị cho việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cũng có thể những mật vụ này không về nước mà ở lại thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Hãy xem clip của VTV4 để nhận ra những khuôn mặt nào tự xưng là nhà báo cộng đồng tại Đức được VTV4 sử dụng như tay chân ở nước ngoài để đánh phá tờ Thoibao.de: https://www.youtube.com/watch?v=qZEdtk33e34&t=522s

Thoibao.de sẽ tiếp tục đưa tin về vụ truyền thông nhà nước Việt Nam tấn công vào báo chí tự do tại Đức.

https://youtu.be/w38BZOD_Rh4
Vạch trần thủ đoạn của VTV4 sử dụng ” tay chân” ở nước ngoài tấn công tờ Thoibao.de
Link Video 5.7.2019: https://youtu.be/w38BZOD_Rh4
https://youtu.be/DpAEzPJAnho
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quạt xoành xoạch khi nghe hòa nhạc Elbphilhamonie tại Hamburg hôm 7.7.2017
Link Video: https://youtu.be/DpAEzPJAnho
Bà Tào Thanh Xuân, Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam đã cho phỏng vấn nhiều kiều bào rồi lắp ghép thành 1 bản tin đánh phá tờ Thoibao.de
Nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam,Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ tới chúc mừng các “nhà báo cộng đồng” tại Berlin hôm 21.6.2019 ở nhà hàng Việt Phố, chợ Đồng Xuân Berlin.

Lê Anh – Thoibao.de


Kasse animation 7.8.2023