Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến nhân quyền và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hủy bỏ, không tham dự Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức

Ảnh chụp Twitter của phóng viên Đức Bastian Hartig tháp tùng phái đoàn Bộ trưởng Altmaier

Vào chiều ngày 25/03/2019 Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức, ông Peter Altmaier, có cuộc gặp và hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội.

Ông Bastian Hartig, phóng viên của đài Deutsche Welle tháp tùng phái đoàn Bộ trưởng Altmaier, đã viết trên Twitter cho biết, trong cuộc hội đàm Bộ trưởng Altmaier đã đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nguyên văn như sau:

“Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói, Chính phủ Đức hy vọng rằng các sự cố đã làm xấu đi mối quan hệ sẽ không lặp lại, đó là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”.

Ngoài ra trong một bài tường thuật, phóng viên David Zajonz của đài phát thanh Đức MDR đưa tin, ngoài vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Altmaier còn đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trích dịch bài tường thuật (từ phút thứ 1:43):

Tham nhũng cũng là một đề tài lớn. Vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước không phải là kinh tế, mà là vụ bắt cóc ngoạn mục Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức bởi mật vụ Việt Nam ở giữa đường phố Berlin. Trịnh Xuân Thanh ngồi tù ở Việt Nam gần 2 năm nay. Hậu quả là một thời kỳ băng giá trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung là xấu.Trước chuyến đi này, các Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức thuộc Đảng Xanh đã yêu cầu Bộ trưởng Altmaier nỗ lực cho nhân quyền. Tại Việt Nam ông Altmaier đã đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nói về một giai đoạn khó khăn trong quan hệ giữa hai nước. „Dĩ nhiên tôi cũng đã nói chuyện về những vấn đề giữa hai nước. Nhân quyền đóng một vai trò quyết định trong chính sách của nước Đức, bất kể là nhân quyền ở nước nào. Tôi đã nêu rõ điều đó với đối tác hội đàm“, Bộ trưởng Altmaier nói“.

Bài tường thuật của đài phát thanh Đức MDR, ARD Berlin hôm 26.03.2019 (nghe từ phút thứ 1:43)

Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hủy bỏ vào giờ chót, không tham dự Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức

Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus) tại TP. Hồ Chí Minh là một công trình biểu tượng và cũng là dự án “hải đăng” của mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị giữa Đức và Việt Nam. Đây là một trong các công trình trọng điểm của Đức tại Việt Nam, thể hiện mong muốn hợp tác lâu dài của hai nước. Tổng lãnh sự quán, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và các công ty Đức v.v. đặt trụ sở tại Ngôi nhà Đức này.

Ngôi nhà Đức mặc dù đã được xây dựng hoàn tất và đưa vào hoạt động gần một năm rưỡi nay (từ tháng 9 năm 2017), nhưng chưa được chính thức khánh thành vì khi đó Đức đang đóng băng quan hệ với Việt Nam do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra.

Một trong những mục đích của Bộ trưởng Kinh tế Altmaier đi Việt Nam là làm lễ khánh thành Ngôi nhà Đức, thư mời quan khách đến dự cũng đã được gửi từ vài tuần trước, trong thư mời ghi rõ Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức sẽ được diễn ra với sự hiện diện của Bộ trưởng Kinh tế Altmaier và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thư mời tham dự Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26/03/2019

Tối 26/3/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức, nhưng không rõ lý do tại sao vào giờ chót Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bất ngờ không đến tham dự như thư mời đã ghi, thay vào đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ  Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Liệu rằng sự vắng mặt của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh là tình cờ hay cố ý, và có liên quan gì đến việc Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến nhân quyền và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay không?

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier và Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger cùng với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thực hiện nghi thức khánh thành Ngôi nhà Đức

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn:



>> Chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế Đức và vấn đề Trịnh Xuân Thanh

>> Philippines bắt giữ lượng ma túy đá khổng lồ 276 kg trị giá 30 triệu Euro tại cảng Manila, được chở sang từ TP. Hồ Chí Minh

>> Cháy lớn trong đêm, thiệu trụi 7 xe ô tô tại khu chợ của người Việt tại Berlin

>> Đảng Xanh yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam

>> Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do giam giữ Trương Duy Nhất

>> Phải chăng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức?

>> 2 ngày tới 3 nhà hàng tại Berlin – kỷ lục làm việc tại nước Đức của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

>> Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến BerlinChí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

Kasse animation 7.8.2023