Một người Việt bị bắt tại Đức vì đi xe BMW ăn cắp và mang theo ma túy tổng hợp

Cảnh sát kiểm tra giao thông tại Đức ( hình minh họa) 
460 gram loại ma túy tổng hợp nguy hiểm „Crystal Meth“ được tìm thấy trên xe của người Việt Nam. 

Tối 14/7/2018, cảnh sát giao thông Aschaffenburg-Hösbach đã tạm giữ một chiếc xe BMW bị đánh cắp trên xa lộ A3. Cảnh sát đã phát hiện trên xe có 460 gram loại ma túy tổng hợp nguy hiểm „Crystal Meth“.

Lái xe là người Việt, không có bằng lái và có lẽ đang phê thuốc đã bị bắt giữ, đưa vào nơi tạm giam để điều tra.

Vào lúc 19 giờ 35, chiếc xe BMW, có lẽ đi thuê và không mang trả lại đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát giao thông. Cảnh sát đã chặn lại chiếc xe gần lối rẽ tới Weibersbrunn và xem xét kỹ người lái xe cũng như chiếc xe. Nhân thân mà người lái xe ban đầu khai với cảnh sát điều tra là giả mạo. Cảnh sát phát hiện ra đây là một người Việt Nam 28 tuổi, hiện tại không có chỗ ở cố định ở Đức.

Người Việt Nam 28 tuổi này cũng không thể đưa ra giấy phép lái xe hợp lệ. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện những dấu hiệu cho thấy người này đang chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện. Khi kiểm tra chiếc xe, cảnh sát giao thông phát hiện ở một nơi cất giấu hai túi nilon, trong đó có chứa tổng cộng 460 gram ma túy Metamphetamin. Đây có lẽ là loại ma túy nguy hiểm „Crystal Meth“, có tác dụng mạnh hơn và lâu hơn Amphetamin tới 5 lần và khi sử dụng sẽ nhanh chóng bị nghiện. Ngoài ma túy, cảnh sát còn phát hiện trong người tình nghi 1.500 Euro có lẽ là tiền ma túy.

Cảnh sát đưa người lái xe 28 tuổi này về đồn để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là để lấy máu. Cảnh sát hình sự Aschaffenburg sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Công tố Aschaffenburg để điều tra tiếp vụ này.

Sau khi ra trình diện, một thẩm phán điều tra ở Tòa án Aschaffenburg đã quyết định bắt giam nghi can vì tàng trữ một khối lượng ma túy không ít và đưa tới một trại giam.

Một chiếc xe BMW tương tự đã bị người Việt Nam này đánh cắp để vận chuyển ma túy tại Đức ( hình minh họa).

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn nhật báo Main-Echo của Đức: https://www.main-echo.de/regional/blaulicht/art3915,6099361

>> Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức vận động trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển

>> Bị cáo Nguyễn Hải Long đã thú nhận tội hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc TXT tại Đức

>> Vụ bắt cóc TXT: Tòa Thượng thẩm Berlin mời Đại sứ VN tại Đức Đoàn Xuân Hưng ra làm nhân chứng ngày mai 17.7.2018

>> Đại sứ quán Đức tại Hà Nội từ chối cấp Visa cho lao động Việt Nam sang học nghề điều dưỡng

>> Tòa Thượng thẩm Berlin bác đề nghị tại ngoại của bị cáo N.H Long và tuyên bố các phiên tòa xử TXT tại Hà Nội không có giá trị pháp lý

>> Trịnh Xuân Thanh phải ngủ trong Gara ô tô ở Brno đêm 25.7.2017 trước khi giao cho Tô Lâm ?


 

 

Kasse animation 7.8.2023