Báo Nhân Dân xác nhận tờ Thờibáo.de đưa tin chính xác

Nhật báo Nhân Dân (điện tử) số ra Thứ ba ngày 18/07/2017 đã đăng một bài viết với tựa đề "Sự xuyên tạc và lừa dối trơ trẽn" trên Trang chủ trong đề mục Chính trị, tức là bài được đăng ở phần chính yếu và quan trọng nhất của tờ báo.

Link bài trên báo Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33498502-kho-tin.html

Mới đọc sơ qua ai cũng tưởng đây là một bài viết đánh phá, bôi nhọ tờ Thời báo.de, một tờ báo tiếng Việt ở CHLB Đức, nhưng thật sự nếu đọc thật kỹ thì sẽ thấy, bằng một cách thức tinh vi bài viết đã gián tiếp xác nhận những tin tức của tờ Thời báo.de về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới CHLB Ðức là chính xác.

Nội dung cốt lõi và chính yếu của bài viết là muốn chứng minh tờ ThờiBáo.de dối trá bịa đặt rằng, “báo chí tại Ðức hầu như không đả động tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam” (trích nguyên văn).

Chúng ta hãy xem nhật báo Nhân Dân đã chứng minh như thế nào và qua đó có hàm ý gì?

1. Trong chuyến đi chính thức nước Đức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, cuộc gặp cấp cao nhất, quan trọng nhất và duy nhất trên bình diện Liên bang là cuộc tiếp đón và hội đàm với Tổng thống Đức Steinmeier tại Dinh Tổng thống Bellevue.

Sau đó hoàn toàn không có một tờ báo Đức nào quan tâm và đưa tin, tường thuật, kể cả tờ Neues Deutschland (Nước Đức mới), cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Đông Đức (SED) trước đây, cũng không đưa tin.

Bài viết của tờ Nhân Dân đã chủ ý im lặng không có một dòng chữ nào nhắc đến cuộc gặp này là một cách gián tiếp xác nhận tin tức của tờ Thờibáo.de là chính xác.

Sự thật là không những báo chí Đức không quan tâm, mà cũng không có một bản Thông cáo Báo chí của Tổng thống Đức như thông lệ được đưa ra sau mỗi dịp tiếp đón hội đàm với một nguyên thủ quốc gia khác.

2. Một cuộc gặp quan trọng thứ hai là cuộc gặp và hội đàm với bà Thủ tướng Đức Merkel tại khách sạn Atlantic ở thành phố Hamburg, vào đêm trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố này.

Trước nhất, khoan bàn đến chuyện ông Phúc được bà Merkel tiếp đón và hội đàm với tư cách gì: Đại diện cho nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017)? Hay với tư cách nguyên thủ quốc gia Việt Nam đi thăm chính thức nước Đức?

Dẫu trong trường hợp nào thì báo chí Đức cũng không quan tâm, hoàn toàn không có một bản tin nào riêng biệt nói về cuộc gặp này. Trong những bản tin chung, thì một là không nhắc tới, hoặc là chỉ nói vọn vẹn 1 dòng, có một cuộc gặp như vậy v.v. trong số nhiều cuộc gặp trước đó tại khách sạn Atlantic.

Mặc dù được đề cao trong phần mở đầu, nhưng sang đến phần chính bài viết trên tờ Nhân Dân không nêu ra được một tờ báo Đức nào đã đưa tin về cuộc gặp này.

Với cách sắp xếp bố cục như thế, tờ Nhân Dân đã hàm ý gián tiếp xác nhận tờ Thời báo.de đưa tin chính xác rằng, báo chí Đức chẳng quan tâm đến cuộc gặp và nói chuyện giữa bà Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Phúc.

3. Đó là 2 cuộc gặp 2 nguyên thủ CHLB Đức cấp cao nhất trên bình diện LIÊN BANG (tức là quốc gia). Tất cả cuộc gặp, tiếp đón và hội đàm còn lại thì hoặc là trên bình diện TỈNH LẺ (tức là Tiểu Bang), hoặc là chỉ ở cấp Bộ trưởng Liên bang (không phải là nguyên thủ quốc gia) không đồng cấp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Gần 3/4 bài viết trên tờ Nhân Dân là dành trọng tâm cho phần này, gồm có (theo thứ tự của bài viết):

+ Thông cáo Báo chí của chính quyền bang Rheinland-Pfalz

+ Thông cáo Báo chí của Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức

+ Thông cáo Báo chí của chính quyền bang Hamburg

+ Thông cáo Báo chí của chính quyền bang Hessen

+ Bài báo trên nhật báo Neues Deutschland (Nước Đức mới)

Nhưng ai cũng thấy rằng, phải bỏ đi những Thông cáo Báo chí đăng trên các Cổng thông tin điện tử của Chính quyền Bang, vì Thông cáo Báo chí của chính quyền Bang không phải là một bản tin hay bài tường  thuật của báo chí, và nó cũng không chứng minh được rằng, báo chí Đức quan tâm và đã đưa tin – Tờ Nhân Dân thừa biết điều sơ đẳng này. Một khi bỏ đi những Thông cáo Báo chí, thì chỉ còn vọn vẹn duy nhất, một và chỉ một bài báo của tờ Neues Deutschland (Nước Đức mới), cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Đông Đức (SED) trước đây.

Qua đó tờ Nhân Dân đã khéo léo cho mọi người thấy, tờ ThờiBáo.de đưa tin chính xác rằng, ngay cả những cuộc tiếp đón và hội đàm ở bình diện tiểu bang (tỉnh lẽ) báo chí địa phương ở tiểu bang cũng chả thèm quan tâm để ý đến để đưa tin, mặc dù chính quyền Bang qua Bản Thông cáo Báo chí đã „dọn sẵn cỗ“ cung cấp tư liệu từ ảnh chụp cho đến nội dung.

Nói tóm lại, không thể phủ nhận được sự thật, “báo chí tại Ðức hầu như không đả động tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam” như tờ Nhân Dân đã hàm ý gián tiếp xác nhận theo cách thức của tờ báo chính thống ở Việt Nam.

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao báo chí Đức không quan tâm?

Câu trả lời rất đơn giản, tại vì Việt Nam là một nước nhỏ (nhược tiểu) mà CHỌN SAI THỜI ĐIỂM để Thủ tướng Việt Nam thực hiện một chuyến thăm chính thức nước Đức.

Hậu quả không những báo chí Đức không quan tâm, mà công việc tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị đẩy cho cấp tiểu bang (tỉnh lẻ) lo.

Ngày đầu tiên khi phái đoàn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Đức, bà Malu Dreyer Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz đồng thời là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên bang, tiếp đón Thủ tướng Việt Nam và phái đoàn tại thành phố Mainz, thủ phủ bang Rheinland-Pfalz. Nếu bà Malu Dreyer tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên bang (Bundesratspräsidentin) thì nơi đón tiếp phải là Hội đồng Liên bang (Bundesrat) ở Berlin, nơi ông Nguyễn Xuân Phúc từng đến với tư cách Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nên phân biệt một đằng là tỉnh lẽ (tiểu bang) không thể so sánh với Hội đồng Liên bang (Bundesrat) là cấp quốc gia (liên bang).

Cuộc tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn tại Hội đồng Liên bang (Bundesrat) năm 2008

Báo chí lề phải trong và ngoài nước cứ một mực nhắm mắt hát bài hợp ca đã được soạn sẳn: „Thủ tướng Đức Merkel đã chính thức mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Đức. Mời hai lần trong hai dịp khác nhau. Đây là điều hiếm có và khá đặc biệt trong quan hệ Việt-Đức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đã được tiếp đón trọng thịbố trí chu đáo“. Chỉ cần so sánh những hình ảnh sau đây, ai cũng có thể nhận ra sự thật như thế nào? Một ở Dinh Thủ tướng tại thủ đô Berlin, một ở tỉnh lẻ (thành phố Wiesbaden thủ phủ bang Hessen).

Xin nhắc lại, 4 ngày trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đến Đức tờ ThờiBáo.de đã đưa tin, bà Thủ tướng Đức Merkel từ chối tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Dinh Thủ tướng tại Berlin và đưa ra dẫn chứng là lịch hẹn của bà Merkel tại đây và cuối cùng sự thật đã diễn ra đúng như thế.

Những ai đã tư vấn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà không chọn thời điểm khác thuận lợi hơn rất nhiều để chính thức đi thăm nước Đức?

Những đoàn tiền trạm và ông Đại sứ Việt Nam ở Đức Đoàn Xuân Hưng đã làm việc chuẩn bị ít nhất từ 6 tháng trước, dẫu biết trước bà Thủ tướng Đức không cho lịch hẹn tiếp đón ở Dinh Thủ tướng tại thủ đô Berlin, nhưng vẫn không thay đổi thành chuyến đi đơn thuần dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà thôi.

Vụ việc này có phải là vô tình xảy ra không? Đó vẫn còn là những câu hỏi mở.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023