Quê hương Nhàn “chăn vua” dậy sóng, chị Nhàn trốn, để lại đống thối quan nhà hốt!

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, và ông Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tội “nhận hối lộ”. Bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tất cả các nhân vật này đều dính tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Đây được xem là đợt càn quét thứ 3, đối với những người có liên quan đến bà Nhàn. Hồi đầu tháng, Tô Lâm cũng đã cho bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Và xa hơn, vào tháng 9/2023, Tô Lâm cho bắt ông Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng y tế; ông Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Kim Huân, cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên Công ty AIC; ông Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên Công ty AIC; ông Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE; và ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tất cả 3 đợt bắt vừa qua đều liên quan đến cùng một vụ án, đó là vụ án liên quan đến Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Đây có thể vẫn chưa phải là đợt cuối cùng. Rất có thể sẽ có thêm một hay nhiều đợt bắt bớ nữa, bởi tỉnh Bắc Ninh dính líu đến bà Nhàn đâu chỉ có Sở Y tế?

Tại tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn được tỉnh nhà ưu tiên cho rất nhiều gói thầu. Có thể kể như:

  • Gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng cho Sở Tài nguyên Môi trường”. Công ty AIC trúng thầu gói này vào ngày 27/7/2017, với giá gần 103 tỷ đồng.
  • Một gói mua sắm thiết bị tương tự gói trên, giao cho AIC vào ngày 8/8/2017, với giá 159 tỷ đồng;
  • Gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh, trang bị cho các trường trung học cơ sở”, được sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này giao cho AIC vào tháng 10/2018, với giá hơn 90 tỷ đồng.

Bây giờ có bắt bao nhiêu quan chức, thì phe ông Tổng vẫn là phe thua, bởi điều này không giúp ích gì cho ông Tổng trong việc thay đổi cục diện trên bàn cờ chính trị. Điều ông Trọng cần là bắt nhân vật chính, người phụ nữ có tài “chăn vua”, để điều tra ra có bao nhiêu “vua” đã qua tay bà, và các “vua” đó đã làm gì, liệu có “vua” nào “tạo phản” hay không?

Bà Nhàn không phải là quan chức, nhưng bà khiến cho các quan chức cấp tỉnh phải cầu cạnh bà, phải nhờ đến bà, bởi bà “chăn được vua”. Giờ đây, bà Nhàn đã bỏ trốn và để lại hậu quả cho những người đã từng dính tới bà gánh chịu.

Dính tới bà Nhàn đâu chỉ có quan chức tỉnh Bắc Ninh. Ngoài những người đã bị bắt giam và những người đã bị đưa ra xét xử, thì vẫn còn rất nhiều quan chức khác dính tới bà Nhàn, những người này đang run sợ, không biết bao giờ tai họa ập đến với mình.

Tháng 8/2017, Cổng Thông tin Điện tử của Học viện Trung tâm và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã giao cho AIC của bà Nhàn cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm. Nếu khui vụ này ra, thì ông Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khó mà thoát.

Tuy nhiên, người phe của ông Tổng thì đều có thể yên tâm. Bởi ông Tổng “nói vậy chứ không phải vậy”, ông nói “chống tham nhũng không có vùng cấm”, nhưng ông lại tạo rất nhiều vùng cấm để “phe ta” ẩn nấp. Cho nên, người phe ông Tổng thì có thể yên tâm, ít nhất là cho tới khi ông hết quyền lực.

Ý Nhi – Thoibao.de

20.1.2024

Kasse animation 7.8.2023