Đình chiến thương mại Mỹ Trung 90 ngày để chờ ông Tập chuyển tâm hồi hướng?

Kết quả đàm phán Mỹ – Trung vừa công bố khiến dư luận thế giới hết sức xôn xao. Việc phân tích bình luận cũng theo nhiều hướng khác nhau làm cho độc giả không khỏi bối rối. Tuy nhiên khi quan sát kỹ thì chúng ta thấy những vấn đề như sau.

Thứ nhất là ông Trump đàm phán trong thế thắng, liên tục đe dọa áp thuế nếu ông Tập không chịu nhượng bộ. Nhưng cuối cùng thì ông Trump lại rất hoan hỉ tạm dừng áp thuế. Vậy thì có thể hiểu là phía ông Tập bước đầu đã phải nhượng bộ cho Hoa Kỳ những vấn đề rất quan trọng để đổi lại việc tạm dừng áp thuế của Mỹ.

Hai là, việc tạm dừng chỉ trong 90 ngày để chờ Trung quốc đi đến những quyết định quan trọng nhất nhằm tiến tới đình chiến thương mại hoàn toàn. Nếu điều này xảy ra thì Mỹ sẽ rất có lợi ngược lại Trung quốc sẽ thay đổi rất lớn. Vì những điều kiện đình chiến là do phía Mỹ soạn thảo chứ không phải là 2 bên soạn thảo chung. Theo cách thức ông Trump thể hiện thì Mỹ không cho phép Trung quốc sửa đổi mà chỉ có chấp nhận hay là không chấp nhận.

Ba là, ông Tập biết chắc chắn nếu sau 90 ngày mà không thỏa mãn yêu sách thì ông Trump sẽ áp thuế căng thẳng hơn. Nên trong giai đoạn này ông Tập phải cân nhắc để hoặc là “chuyển tâm hồi hướng” hoặc là chịu đòn trừng phạt khốc liệt hơn.

Trước ngày đàm phán, nhiều dư luận đồn đoán ông Tập sẽ khó chấp nhận vì vậy việc ông chấp nhận là một kết quả bất ngờ.

Cần lưu ý là trước khi ngồi vào bàn đàm phán thì Mỹ đã gửi cho Trung quốc một bản yêu cầu đàm phán gồm 142 điều. Phía Trung quốc rất cân nhắc vì có những yêu cầu khó chấp nhận. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu ông Tập chấp nhận bản yêu cầu này thì là một bước tiến rất lớn về mặt nhận thức liên quan đến thể chế Trung quốc.

Chúng ta hãy chờ xem những sự kiện diễn ra tiếp theo và lưu ý rằng, hiện nay chỉ ngoại trừ vấn đề áp thuế là tạm hoãn, còn lại những vấn đề khác ông Trump vẫn gây áp lực rất căng thẳng lên phía Trung quốc. Đó là những vấn đề về Biển Đông, về Đài Loan, về Tân Cương, về chống gián điệp Trung quốc…

Jun Trần – Thoibao.de  



>> Sau vu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, An ninh Đức phát hiện mật vụ nước ngoài tăng cường các hoạt động gián điệp tại Đức

>> Đức: Ba người Việt Nam bị bắt vì làm chui trong tiệm Nails ở Fulda

>> Từ Phất Lộc đến Weimar- ngoại truyện

>> Sau cuộc gặp tại G20, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung có khả năng bùng phát dữ dội hơn

>> Bắc Kinh đang trong tiến trình đầu hàng Washington, và các hành động cứng rắn chỉ là giả tạo 

>> Vinh danh 12 Trưởng Phó phòng báo Thanh Niên chấp nhận mất chức chứ nhất quyết không chịu vào Đảng Cộng sản Việt Nam

>> Đông nam Á sẽ phải hối tiếc vì từ bỏ các quyền chính trị để đổi lấy tăng trưởng kinh tế

>> Cảnh sát liên bang Đức tiến hành chiến dịch lớn chống kết hôn giả của người Việt

>> Lê Thu Hà và hội chứng hậu chấn thương tâm lý 

>> Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Lê Thu Hà bị trục xuất khỏi Việt Nam về lại Đức

>> Tin mới nhất: Lê Thu Hà không được nhập cảnh Việt Nam và bị trục xuất về lại Đức 

>> Lê Thu Hà, người cộng sự của LS Nguyễn Văn Đài, đã tự ý trở về Việt Nam, sau hơn 5 tháng được chính phủ Đức nhận sang Đức

>> Vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam không hề giống Tập Cận Bình 

>> Hải quan, thuế vụ tăng cường kiểm tra các tiệm Nails của người Việt tại Đức

>> Hợp đồng 5,7 tỷ Euro từ Viêt Nam: Hãng hàng không giá rẻ VietJet mua 50 máy bay Airbus A321 neo

>> Đức: Một người Việt Nam bị đâm bằng dao ngay trước cửa siêu thị 

>> Chiến dịch chống lại những người phê phán Facebookquyền

>> Bất chấp những đe dọa, Ngoại trưởng Đức vẫn đề cập đến vấn đề nhân 

Kasse animation 7.8.2023