Công an ngập ngụa trong tiền, Y tế bị bỏ đói phải chọc vòi vào túi dân mà hút

Theo Nghị quyết số 70/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách Trung ương, cụ thể như sau: Bộ Công an được nhận 99.954 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó Bộ y tế được chi 7.467 tỷ đồng, tương đương 311 triệu đô la. Tính ra ngân sách chi cho Công an gấp 13,5 lần chi cho Y tế.

Công an lẽ ra là bảo vệ bình yên cho dân, nhưng thực chất, dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa thì họ không làm như vậy, tội phạm kinh tế ngày một tăng, tội phạm hình sự cũng vậy. Đời sống của người dân Việt Nam thực sự bất an. Số tiền khổng lồ đấy, một phần không nhỏ là dùng để nhập thiết bị quân sự hiện đại, như: xe bọc thép, xe chuyên dụng để phá sóng điện thoại, sóng 3G, 4G vv… mục đích là để dập tắt sự phản đối của dân, nếu dân có ý định biểu tình.

Đây là Nghị quyết số 70/2022/QH15, mọi người có thể vào xem ngân sách cho Công an và Y tế chênh lệch thế nào?

Bản thân Đảng Cộng sản là hại dân, vì thế, họ biết, họ không được lòng dân, nên mới gia cường lực lượng bảo vệ họ. Ngược lại, ngành y tế có mục đích là chăm lo sức khỏe toàn dân, thì họ chỉ làm chiếu lệ. Cả Bộ Y tế chỉ chi ra khoảng 311 tỷ đô, thì Bộ này lấy đâu ra tiền mà chăm lo sức khỏe của dân.

Như vậy, ngành công an thì ngập ngụa trong tiền, trong khi đó, ngành y tế thì đói tiền. Đây chính là ý Đảng, họ đã vì dân bằng cách bòn rút ngân sách đổ vào công an, còn y tế thì họ để cho ngành này tự tìm cách tồn tại, bằng cách chọc vòi vào túi tiền bệnh nhân mà hút.

Sáng ngày 24/3 , tại cuộc gặp mặt báo chí quý I, ông Nguyễn Tường Sơn, Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế, cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, do cơ sở khám chữa bệnh công lập cung cấp, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng trước khi ban hành, dự kiến vào tháng 4.

Các bệnh viện được áp dụng mức trần giá khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Các mức giá khác nhau tùy vào bệnh viện, bác sĩ hay giáo sư… và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Y tế được chi ngân sách “chết đói” nên đã chọc hòi “hút tiền” bệnh nhân

Hiện nay, các cơ sở y tế công lập áp dụng giá khám, tiền giường dịch vụ khác nhau, do chưa có khung giá từ Bộ Y tế. Cụ thể, giá phòng dịch vụ từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một giường, mỗi một ngày đêm. Như Bệnh viện Bạch Mai, phòng hai giường giá một triệu đồng/giường/đêm, ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phòng một giường giá hơn 2 triệu/đêm.

Như vậy, giá giường nằm đề xuất trong dự thảo thông tư cao hơn khoảng một triệu đồng so với mức cao nhất đang áp dụng tại các bệnh viện công lớn.

Ở một số nước dân chủ, Chính phủ chi cho y tế cao hơn nhiều lần so với chi cho cảnh sát. Nguyên nhân là họ trợ giá cho người nghèo khám và chữa bệnh tại các bệnh viện công. Mục đích để dân tiếp cận được với y tế giá rẻ. Còn với một số quốc gia phúc lợi, thì họ có thể miễn phí y tế cho dân.

Ngành y tế là ngành đòi hỏi nhân lực chất lượng, đào tạo rất tốn kém, nên lương của y bác sĩ rất cao. Tuy nhiên dân vẫn trả chi phí y tế thấp. Đấy là nhà nước vì dân thực sự. Tuy nhiên, với nhà nước Cộng sản, dù họ luôn nói “vì dân”, nhưng họ hút máu dân tàn bạo nhất. Làm công dân Việt Nam thật là bất hạnh.

Ở chế độ này, người dân phải nuôi hai bộ máy, bộ máy nhà nước và bộ máy Đảng. Người dân phải cong lưng làm việc và đóng thuế để nuôi 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Ngồi trên cao, các quan chức thu thế dân thật đậm, rồi rót vào Công an thật nhiều tiền, vì công an bảo vệ Đảng, còn y tế và giáo dục, họ chi nhỏ giọt, vì nó phục vụ dân. Ngoài ra, các quan chức còn thi nhau xà xẻo tiền thuế dân để tư lợi. Ở Việt Nam, người dân khổ trăm bề không biết kêu cứu ai.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-70-2022-QH15-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-2023-541863.aspx

https://vnexpress.net/benh-vien-co-the-tu-quyet-gia-dich-vu-theo-yeu-cau-tu-thang-4-4585096.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023