Putin xấu xa sử dụng công nghệ Mỹ để đàn áp các cuộc biểu tình khi bạo chúa muốn dập tắt phe đối lập Nga

Putin đang sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để đàn áp các cuộc biểu tình khi bạo chúa muốn dập tắt sự phản đối của người Nga đối với cuộc chiến ở Ukraine.

Moscow đã ra mắt một trong những mạng nhận dạng khuôn mặt lớn nhất thế giới vào năm 2017 bao gồm 160.000 camera với hơn 3.000 trong số đó được kết nối với hệ thống nhận dạng khuôn mặt.

Theo một cuộc điều tra của Reuters đã xem xét hơn 2.000 hồ sơ vụ án, các camera đã có một tác động lớn trong việc bắt giữ hàng trăm người biểu tình chống chính phủ và những người phản đối chiến tranh Ukraine.

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt, được hỗ trợ bởi các thuật toán của Nga, sử dụng chip của các công ty Mỹ Nvidia Corp hoặc Intel Corp.

Daria Korolenko, một luật sư của OVD-Info, một nhóm nhân quyền độc lập giám sát sự đàn áp ở Nga cho biết: “Đó là một thực tế mới, đang được sử dụng để gây hiệu ứng ớn lạnh, đặc biệt là ở Moscow, nơi có các cuộc biểu tình lớn nhất và nơi mọi người biết rằng họ đang bị camera nhận dạng khuôn mặt theo dõi.”

Belarus đổ lỗi cho phương Tây về căng thẳng hạt nhân mới

Belarus đã đổ lỗi cho áp lực của phương Tây khiến Điện Kremlin quyết định đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật bên trong biên giới của mình.

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết trong một tuyên bố: “Trong hai năm rưỡi qua, Cộng hòa Belarus đã phải chịu áp lực chính trị, kinh tế và thông tin chưa từng có từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các đồng minh NATO, cũng như các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.”

Trước những tình huống này, cũng như những lo ngại và rủi ro chính đáng trong lĩnh vực an ninh quốc gia phát sinh từ chúng, Belarus buộc phải phản ứng bằng cách tăng cường khả năng an ninh và phòng thủ của chính mình,” Bộ này cho biết thêm.

     Đức coi ủng hộ của IOC cho Nga là ‘cái tát vào mặt’

Berlin đã coi quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế về việc ủng hộ các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu là một “cái tát vào mặt.”

Bộ trưởng Thể thao Đức Nancy Faeser cho biết Ukraine “xứng đáng nhận được sự đoàn kết của thể thao quốc tế.”

Faeser nói thêm: “Thể thao quốc tế phải lên án cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga một cách dứt khoát.”

“Điều này chỉ có thể được thực hiện với việc loại trừ hoàn toàn các vận động viên Nga và Belarus.”

     Nga tuyên bố đã đánh chặn tên lửa ‘bom thông minh’ của Mỹ

Hôm nay, Nga tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa “bom thông minh” của Mỹ do quân đội Ukraine bắn trong 24 giờ qua.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga tiếp xúc với một quả bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất.

Được gọi là “bom thông minh,” những tên lửa dẫn đường này được Mỹ cung cấp cho Kiev vào đầu năm.

     Putin ‘dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt’ để nhắm đối phó đối thủ Điện Kremlin

Mọi người đều biết rằng chính phủ Nga sử dụng nhận dạng khuôn mặt để theo dõi công dân của mình. Năm 2017, Moscow đã ra mắt một trong những mạng giám sát video nhận dạng khuôn mặt lớn nhất thế giới.

Vào thời điểm đó, Cục Công nghệ thông tin của Moscow cho biết 160.000 camera trên toàn thành phố – với hơn 3.000 trong số đó được kết nối với hệ thống nhận dạng khuôn mặt – sẽ hỗ trợ việc thực thi pháp luật.

Một đánh giá của Reuters về hơn 2.000 vụ kiện cho thấy camera nhận dạng khuôn mặt đóng vai trò chính trong việc bắt giữ hàng trăm người biểu tình. Phần lớn đã bị giam giữ vào năm 2021 sau khi tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, theo hồ sơ tòa án.

Sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraine, chính quyền bắt đầu sử dụng nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn mọi người phản đối, theo thông tin được thu thập bởi một nhóm giám sát của Nga và các cuộc phỏng vấn với hàng chục người bị giam giữ.

Như một biện pháp phòng ngừa, nhận dạng khuôn mặt hiện đang hỗ trợ cảnh sát Nga xác định và bắt giữ những người chống đối Điện Kremlin.

Thủ tướng Anh bảo vệ khoản tài trợ 2 tỷ bảng để xây dựng lại kho dự trữ đạn dược đã cạn kiệt do chiến tranh Ukraine

Rishi Sunak bảo vệ việc phân bổ gần 2 tỷ bảng Anh trong hai năm tới để xây dựng lại kho dự trữ đạn dược đã cạn kiệt do chiến tranh ở Ukraine.

Phát biểu với Ủy ban liên lạc gồm các nghị sĩ cấp cao, ông Sunak nói: “Tôi không nhất thiết coi việc kho dự trữ của chính chúng ta bị rút bớt là điều tiêu cực, vì thực tế đơn giản là nếu bạn nghĩ xem những vũ khí đó dùng để làm gì, cuối cùng thì chúng ở đó để làm suy yếu và ngăn chặn – chủ yếu – sự xâm lược của Nga.”

Chúng đang được sử dụng để làm chính xác điều đó, chúng chỉ được sử dụng bởi người Ukraine.”

Thủ tướng Anh cũng cho biết “rõ ràng là Nga phụ thuộc vào Trung Quốc” và “chúng tôi sẽ yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của mình với Putin để thúc giục ông ấy chấm dứt cuộc chiến này và rút quân khỏi Ukraine như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.”

     Giao tranh gia tăng gần nhà máy điện Zaporizhzhia – tăng nguy cơ tai nạn hạt nhân

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết giao tranh gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – lớn nhất ở châu Âu – đã gia tăng và điều này càng làm tăng khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã gặp Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm khu vực hôm qua. Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đã bắt “con tin” nhà máy điện hạt nhân và sự an toàn của nó không thể được đảm bảo cho đến khi lực lượng của Moscow rời đi.

Ông Grossi nói: “Có một mức độ chiến đấu gia tăng, chiến đấu tích cực.”

Các đội của tôi ở đó báo cáo hàng ngày về các cuộc tấn công, âm thanh của vũ khí hạng nặng. Điều này thực tế là không đổi.”

Ông nói thêm: “Tôi thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng. Tôi nghĩ nguyên tắc ở đây là tránh tai nạn và khả năng xảy ra tai nạn ngày càng tăng. Đây là một vấn đề thực tế.

Ruslan Stefanchuk, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đã kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra tội ác chiến tranh của Nga trong chuyến thăm Vương quốc Anh.

Ông Stefanchuk nói: “Chúng tôi muốn sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý để đảm bảo rằng Nga bị đánh bại một cách hợp pháp, phải chịu trách nhiệm về mọi tội ác mà họ gây ra ở Ukraine.”

Ông nói thêm rằng những tội ác “không có thật nếu chúng không bị trừng phạt.”

Nga đủ sức ‘hủy diệt’ Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev, cảnh báo rằng Moscow có “vũ khí độc đáo hiện đại có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Hoa Kỳ.”

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo nhà nước Nga Rossiiskaya Gazeta, Patrushev cho biết: “Các chính trị gia Mỹ bị mắc bẫy bởi chính tuyên truyền của họ vẫn tự tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phòng ngừa, sau đó Nga sẽ không còn khả năng đáp trả.

Đây là sự ngu ngốc thiển cận và rất nguy hiểm.”

Ông nói thêm: “Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng nó có vũ khí độc đáo hiện đại có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Hoa Kỳ, trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự tồn tại của nó.”

Zelensky: Việc Nga chiếm đóng nhà máy Zaporizhzhia là ‘điều tồi tệ nhất từng xảy ra trong lịch sử năng lượng hạt nhân’

Sau chuyến thăm Zaporizhzhia ngày hôm qua, Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã bắt nhà máy điện hạt nhân làm ‘con tin’ và sự an toàn của nó không thể được đảm bảo cho đến khi lực lượng của Moscow rời đi.

Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, tổng thống Ukraine nói: “Giữ một nhà máy điện hạt nhân làm con tin trong hơn một năm – đây chắc chắn là điều tồi tệ nhất từng xảy ra trong lịch sử năng lượng hạt nhân châu Âu hoặc toàn thế giới.”

     Belarus: Kế hoạch hạt nhân của Putin không trái với luật pháp quốc tế

Theo Bộ Ngoại giao Belarus, kế hoạch của Vladimir Putin đặt vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus không trái với các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế vì Nga vẫn có quyền kiểm soát vũ khí này.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Bộ này cho biết: “Hợp tác quân sự giữa Belarus và Nga được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế.”

Việc đào tạo phi công Belarus có khả năng lái máy bay với loại đạn cụ thể, hiện đại hóa loại máy bay đó, cũng như triển khai đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Belarus mà không chuyển giao quyền kiểm soát chúng cho Minsk, cũng như tiếp cận công nghệ phù hợp, làm không mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào của điều I và II của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.”

Hôm nay, Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố hành động của NATO “buộc” nước này phải sở hữu vũ khí hạt nhân của Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Bộ trên cho biết các biện pháp này được thực hiện vì “các biện pháp cưỡng chế đơn phương về chính trị và kinh tế đi kèm với việc xây dựng tiềm lực quân sự trên lãnh thổ của các nước láng giềng – các thành viên NATO ở gần biên giới của chúng tôi.”

Xét đến những trường hợp này cũng như những lo ngại và rủi ro chính đáng trong lĩnh vực an ninh quốc gia phát sinh từ chúng, Belarus đang thực hiện các hành động phản ứng bắt buộc để tăng cường khả năng an ninh và phòng thủ của chính mình.”

Bộ này cũng mô tả các hành động của phương Tây là “sự can thiệp trực tiếp và thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia độc lập, nhằm thay đổi tiến trình địa chính trị và thay đổi hệ thống chính trị nội bộ của Belarus.”

     Tổn thất nhân mạng của Nga tiếp cận 172.000

Trong 24 giờ qua, Nga đã mất thêm 570 binh sĩ, theo Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Điều này nâng tổng thiệt hại chiến đấu của Nga lên tới 171.730.

7 xe tăng, 15 hệ thống pháo và 19 UAV cũng bị quân đội Ukraine phá hủy trong giao tranh ngày qua.

Đây là những ước tính mang tính biểu thị về tổn thất chiến đấu của Nga kể từ ngày 28 tháng 3, theo Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Quân đội Nga tiếp tục bắn phá Ukraine

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiến hành 24 cuộc không kích, 12 cuộc tấn công bằng tên lửa và 55 cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa đạn đạo.

15 cuộc tấn công bằng UAV tấn công loại Shahed-136 cũng được quân đội Nga tung ra, 14 trong số đó bị quân phòng thủ Ukraine tiêu diệt.

Lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện chín cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của Moscow và một cuộc tấn công vào tổ hợp tên lửa phòng không của Nga trong cùng thời gian.

5 máy bay không người lái trinh sát cũng bị binh lính Ukraine bắn hạ.

Xe tăng Anh tới Ukraine

Xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã đến Ukraine khi Oleksii Reznikov đã lái thử một chiếc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được thử vũ khí mới nhất bổ sung cho các đơn vị vũ trang của chúng tôi, đặc biệt là Challengers từ Vương quốc Anh.”

     Putin đang ‘ngủ trong văn phòng điện Kremlin’

Vladimir Putin đang “ngủ trong văn phòng ở Điện Kremlin” vì lý do an ninh khi lo ngại về khả năng bị ám sát gia tăng.

Theo các báo cáo, Putin được cho là đã rời bỏ gia đình để chuyển đến sống trong tòa nhà Quốc hội nổi tiếng của Nga khi gia tăng cuộc chiến bất hợp pháp của mình ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nói về Điện Kremlin, Putin nói: “Tôi có một căn hộ ở đây, nơi tôi dành nhiều thời gian gần đây. Tôi làm việc ở đây và thường xuyên ở đây nhiều đêm.”

     NATO chỉ trích kế hoạch hạt nhân của Putin đối với Belarus là ‘nguy hiểm và vô trách nhiệm’

Kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus của Vladimir Putin đã bị NATO mô tả là “nguy hiểm và vô trách nhiệm.”

Vào Chủ nhật, người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết: “Luận điệu hạt nhân của Nga là nguy hiểm và vô trách nhiệm.”

NATO cảnh giác và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga khiến chúng tôi phải điều chỉnh chính mình.”

Liên quan đến việc Putin so sánh các kế hoạch của ông đối với Belarus với việc triển khai vũ khí của Mỹ ở nước ngoài, Lungescu nói thêm: “Việc Nga đề cập đến việc chia sẻ hạt nhân của NATO là hoàn toàn sai lệch.”

Các đồng minh NATO hành động với sự tôn trọng đầy đủ các cam kết quốc tế của họ. Nga đã liên tục phá vỡ các cam kết kiểm soát vũ khí của mình.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng, Hà Nội sẽ chọn ai?

>>> Bỏ Mỹ chơi với Nga, kinh tế Trung Quốc tuột dốc

>>> Thông tin mới nhất về “động vật nguồn gốc” của Covid 19

>>> Những khả năng có thể xảy ra trong vụ 4 tiếp viên hàng không mang theo ma túy

Bỏ Mỹ chơi với Nga, kinh tế Trung Quốc tuột dốc


Kasse animation 7.8.2023