Vy Oanh kêu cứu, choảng với Chị Hằng, chưa thua sao đã hoảng?

Sau khi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh) nhận giấy triệu tập của Công an TP. HCM có một ngày, thì đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan, ban ngành Trung ương và TP.HCM. Theo đơn kêu cứu, ca sĩ Vy Oanh cho rằng, bà là nạn nhân của hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân, mà bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Đây là cuộc chiến pháp lý, việc cần làm là chuẩn bị luật sư giỏi, nghiên cứu kỹ hồ sơ để chiến lại phía bà Nguyễn Phương Hằng. Đã kéo nhau ra pháp luật thì có kêu cứu cũng bằng không mà là cần phải bình tĩnh, nghênh chiến theo đúng luật chơi trước cơ quan tố tụng.

Cay sỹ Vy Oanh kêu cứu

Viết đơn kêu cứu là tự cho mình là người bị hại. Dù có kêu cứu bao nhiêu lá đơn thì cơ quan chức năng vẫn thụ lý những lá đơn kiện do phía bà Phương Hằng đưa ra, và lúc đó chứng cứ là quan trọng. Không biết ca sỹ Vy Oanh chuẩn bị cho cuộc chiến này thế nào, tuy nhiên việc viết đơn kêu cứu gởi các cơ quan chức năng để cứu mình xem ra cách làm chưa vững, cần phải làm khác, cần làm những gì giống như bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang làm.

Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sỹ, giới nhà báo chỉ mới bắt đầu. Bà Nguyễn Phương Hằng thì đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam để  điều tra. Và cho đến bây giờ, cả 2 bên cũng đã có nhiều người bị bắt, riêng ca sỹ Vy Oanh thì cô vẫn chưa bị bắt, xem ra cô cũng chưa phải là kẻ thua cuộc sao phải hoảng loạn?

Tố người khác mà không có bằng chứng thì người tố phạm tội vu khống, xúc phạm danh dự. Tố người khác mà có bằng chứng thì đấy là hành động tố giác tội phạm, hành động này được pháp luật khuyến khích. Rõ ràng là bà Nguyễn Phương Hằng đã tố rất nhiều người, tuy nhiên chpo tới giờ phía Chính quyền khởi tố bà Hằng theo điều 331 Bộ Luật Hình sự “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” hoàn toàn không nói gì đến vấn đề vu khống hay xúc phạm nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng tố những điều mà bà nắm được bằng chứng.

Nếu bà Nguyễn Phương Hằng tố có bằng chứng thì những lá đơn kiện của bà Hằng đối với những người mà bà livestream tố sẽ có sức mạnh chứ không phải là kiện suông. Với lại bà Hằng là chủ doanh nghiệp lớn, những gì mà liên quan đến luật pháp đều phải thông qua luật sư. Họ hiểu luật, họ có kinh nghiệm trong việc tố tụng họ sẽ làm thay.

Hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam, tuy nhiện, hồ sơ kiện được con bà và người thân của bà tiếp tục công việc của bà. Đấy mới là điều làm cho các nghệ sỹ các nhà báo phải lo lắng. Với bà chủ Đại Nam – Nguyễn Phương Hằng là không đùa được.

Tất cả 35 người bị bà Nguyễn Phương Hằng kiện, Công an TP HCM mới bắt có 2 người và đang triệu tập 1 người, con số còn rất khiêm tốn so với những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã kiện. Ắt hẳn có những người bị kiện mà chưa bị Công an gọi tên khó mà ăn ngon ngủ yên được. Trong những người mà bà Nguyễn Phương Hằng tố, có nghệ sỹ ăn chặn tiền từ thiện rõ ràng không thể chối cãi, có người gọi từ thiện nhưng thu chi bất minh, và trong đó có một ông lang băm đã lừa đảo cả xã hội trong một thời gian dài.

Thiết nghĩ, Chính quyền Cộng Sản cần ra tay để dẹp tình trạng kêu gọi từ thiện lộn xộn rồi tư lợi. Tiền của nhà hảo tâm bị chiếm dụng, trong khi đó người nghèo khổ thì không nhận được đúng những gì mà lẽ ra là của họ.

Còn việc hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan cũng cần phải ra tay một lần để lặp lại trật tự xã hội. Người dan thấp cổ bé họng chỉ có biết cậy vào Chính quyền nhưng Chính quyền vô trách nhiệm thì họ biết cậy vào ai đây?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/ca-si-vy-oanh-gui-don-keu-cuu-sau-don-to-cao-cua-con-trai-ba-phuong-hang-20230324181032109.htm