Chuyện lạ nhưng có thật! Tô Đại tướng “vả mặt” Tô Bộ trưởng

Chuyện lạ nhưng có thật! Tô Đại tướng “vả mặt” Tô Bộ trưởng

Chiều ngày 24/3, tại Hà Nội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, đã gặp nhau trong cuộc họp được gọi là “đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân”. Trong buổi họp này, ông Tô Lâm ra sức “chém gió” trước mặt đàn em Bùi Quang Huy. Ông Tô Lâm nói những câu có vẻ như rất cương quyết, rất cứng rắn. Ông Tô nói rằng, “Nếu tội phạm không khuất phục được bằng những viên đạn bọc đường, thì sẽ sử dụng đạn thật, đe dọa, nhưng phải kiên cường, có bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh, tiêu diệt tội phạm. Công an vững mạnh thì không còn tội phạm. Ranh giới này rất rõ ràng”.

Ngày 8/11/2022 chính ông Tô Lâm thừa nhận tội phạm đang tăng

Nói chung, câu nói của ông Tô Lâm toàn đao to búa lớn, nào là kiên cường, nào là bản lĩnh, nào là kiên quyết đấu tranh vv… Nhưng thực ra, với vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm có thực sự giữ bình yên cho nhân dân, làm cho xã hội vắng bóng tội phạm hay không, thì đấy là một vấn đề khác. Các quan chức Cộng sản quen nói khoác để tô hồng thành tích. Cho nên, mạng xã hội lâu nay vẫn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng, “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.

Trong cuộc gặp gỡ này, ông Tô Lâm nói rằng, “Công an vững mạnh thì không còn tội phạm”. Không biết, khi ông Tô Lâm nói câu này ra, ông có biết rằng, chính ông đã tự vả vào mặt mình hay không. Bởi vì, Bộ Công an do ông đứng đầu bao năm qua, tình trạng tội phạm ngày càng tinh vi, và càng gia tăng mức độ nghiêm trọng?

Ngày 31/11/2022, báo VOV có bài viết, “Bộ Công an phát hiện 306 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ trong 10 tháng”. Bài báo dẫn lời Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cho rằng, hoạt động của tội phạm hình sự còn nhiều diễn biến phức tạp, số vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng (xảy ra 3.987 vụ, tăng 15, 57%), cho thấy tính chất của tội phạm nghiêm trọng hơn.

câu nói như “tự vả” của ông Tô Lâm

Ngày 15/9/2022, tờ Kinh tế Đô thị có bài viết “Năm 2022, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 33,33%”. Bài báo cho biết, con số này là từ báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tại Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

Ngày 18/11/2022, báo Vnexpress có bài viết “Tội phạm giết người có xu hướng tăng”. Bài báo dẫn lời chính ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nói rằng, năm 2022, tội phạm giết người tăng, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, trong đó có một số vụ giết người thân, giết nhiều người.

Qua thực trạng tội phạm bùng phát như vậy, thì đấy chính là câu trả lời thích đáng cho những gì mà ông Bộ trưởng Bộ Công an đã làm cho xã hội Việt Nam. Người dân Việt Nam đang phải chịu đựng, từ tội phạm kinh tế đến tội phạm hình sự. Vậy thì với vai trò Bộ trưởng, ông Tô Lâm đã làm gì mà để xã hội ngày một bất an như vậy?

Được biết, Bộ Công an được Trung ương chi ngân sách gần 100.000 tỷ đồng, tức khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Với lực lượng cả chính quy lẫn không chính quy, ước tính vài triệu người, vậy mà xã hội vẫn bất an. Tuy nhiên, vị trí ông Tô Lâm vẫn vững như bàn thạch.

Thật ra Bộ Công an chỉ chú tâm bảo vệ chế độ, và hiện nay kiêm thêm chức năng là triệt hạ đồng chí theo lệnh phe mạnh, tức nó đang phục vụ cho đấu đá nội bộ. Chức năng nó chỉ có vậy, nên những vụ án hình sự nó không quan tâm lắm. Có bất công thì cũng dân đen gánh chứ quan chức nào có gánh đâu. Đã từ lâu, để có thành tích, Công an vẫn nuôi án, để án lớn, rồi mới ra tay diệt để lấy thành tích, nhằm kiếm tiền thưởng và lên lon. Trong quá trình nuôi án của Công an, tội phạm càng lộng hành và xã hội càng bất an. Dân lãnh đủ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vov.vn/phap-luat/bo-cong-an-phat-hien-306-vu-pham-toi-ve-tham-nhung-va-chuc-vu-trong-10-thang-908381.vov

https://vnexpress.net/toi-pham-giet-nguoi-co-xu-huong-tang-4533327.html

https://tienphong.vn/bo-truong-bo-cong-an-to-lam-cong-an-vung-manh-thi-khong-con-toi-pham-post1520396.tpo

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023