Cặp Ngà voi của Lê Khả Phiêu và 7 tấn ngà voi buôn lậu. Có cung ắt có cầu

Ngà voi là món hàng quý hiếm, để có được cặp ngà voi chưng trong nhà chứng tỏ gia chủ sành điệu, có tiền, biết tìm kiếm hàng độc lạ. Tất nhiên, dân thường không thể nào đủ tiền để chơi những món hàng xa xỉ như thế. Và tầng lớp trung lưu cũng không thể chơi, bởi để trưng được cặp ngà voi trong nhà, thì ắt ngôi nhà đó phải lộng lẫy khang trang và rộng rãi.

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một dạng người thích thể hiện sự sành điệu như thế. Nhà của ông Lê Khả Phiêu quá đẹp, nếu không có những món hàng độc lạ để trưng bày thì không tương xứng. Cho nên, khi còn sống, ông Lê Khả Phiêu thửa riêng cho căn phòng của ông một cặp ngà voi hoành tráng. Ngoài ra, ông Phiêu còn mang về nhà ông một chiếc Trống Đồng Đông Sơn, một thứ được coi là bảo vật quốc gia. Và cũng như những lãnh đạo Cộng sản khác, ông Lê Khả Phiêu cũng trưng bày tập sách mà ông viết.

Cặp ngà voi trong nhà ông Lê Khả Phiêu

Việc khoe khoang ngà voi trống đồng là thói làm sang rất hợm hĩnh của quan chức Cộng Sản. Ngoài những cặp ngà voi thì những người này cũng thích chưng những bộ bàn ghế bằng các loại gỗ quý hiếm. Để có được ngà voi cho quan chức chưng làm cảnh, thì tại châu Phi, bọn lâm tặc đã giết hại động vật hoang dã không thương tiếc. Để có những bộ bàn ghế làm bằng gỗ cổ thụ,thì bọn phá rừng phải tàn phá rừng nguyên sinh vv… Những nhu cầu quái đản đó đã tạo thành thị trường tiêu thụ ngà voi và gỗ quý rất béo bở. Và chính điều đó đã kích thích việc săn bắt và buôn lậu ngà voi.

Năm 2008, bà Vũ Mộc Anh – lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã bị lên án vì hành động buôn lậu ngà voi từ Nam Phi về Việt Nam. Vì áp lực từ nước ngoài, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà này về nước.

Chưa hết, năm 2018, Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA), một tổ chức phi chính phủ của Anh chuyên điều tra và vận động chống lại tội phạm và lạm dụng về môi trường, đã chỉ đích danh cựu Đại sứ Việt Nam tại Mozambique, ông Nguyễn Văn Trung, cáo buộc ông này là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các quan chức cao cấp trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia châu Phi này. Ông này cũng đã bị triệu hồi về nước.

Ngày 20/4 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng kiểm tra 3 container nghi chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Số container trên thuộc lô hàng khai báo là lạc nhân xuất phát từ Angola, chuyển qua Singapore, rồi về cảng Nam Hải Đình Vũ. Lô hàng có thông tin người nhận không chính xác, nghi để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Cho đến nay, chẳng biết ai là chủ nhân của lô hàng này?

Câu chuyện buôn bán ngà voi từ châu Phi lâu nay là những câu chuyện liên quan tới các đại sứ quán Việt Nam tại các nước Châu Phi, móc nối với bọn giết hại động vật hoang dã nơi đây để đánh quả. Trong bộ máy chính quyền Cộng sản, có hàng vạn quan chức có nhu cầu này, nên những thương vụ như thế này sẽ mang lại lợi ích khủng cho những kẻ đóng vai trò quan trọng trong các đường dây này.

Nhu cầu ngà voi lớn thì ắt buôn lậu càng nhiều

Thực tế, quan chức chính quyền có nhu cầu dùng ngà voi để chứng tỏ đẳng cấp, và cũng chính những quan chức này đóng vai trò không nhỏ trong đường dây buôn lậu. Hiện nay, cả thế giới đều ý thức rằng, cần phải bảo vệ thiên nhiên, cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học. Nhưng tại nơi tự nhận là “thiên đường Xã hội Chủ nghĩa”, thì chính những kẻ tự xưng là tiên phong dẫn đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội tiến bộ, lại có hành động giống những người săn bắt hái lượm cổ xưa. Đã qua rồi cái thời con người dùng những sản phẩm săn bắn để làm những vật trang trí.

Ngoài ngà voi còn có sừng tê giác, đấy là những món hàng mà bọn lắm quyền, lắm tiền thích dùng, họ không ý thức được rằng, trái đất này ai cũng có trách nhiệm bảo vệ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.voatiengviet.com/a/cuu-dai-su-viet-nam-tai-mozambique-bi-cao-buoc-tiep-tay-buon-lau-nga-voi/4592091.html

https://tuoitre.vn/chuyen-tay-dinh-o-dai-su-quan-vn-tai-nam-phi-bo-ngoai-giao-len-tieng-288525.htm

https://vnexpress.net/hon-7-tan-nga-voi-nhap-lau-bi-phat-hien-o-cang-hai-phong-4583426.html

 

Kasse animation 7.8.2023