Hai lớp thòng lọng trên cổ VinFast, thòng lọng trong siết, thòng lọng ngoài thít. Thoát đằng trời?

Link Video: https://youtu.be/g3pmWVac41c

Hiện nay, Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ gần như vỡ nợ. Vấn đề hiện nay là, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ thu xếp làm sao để bảo vệ quyền lợi khách hàng, chứ khó lòng mà cứu được Credit Suisse. Như vậy, khả năng cấp vốn của ngân hàng Credit Suisse cho doanh nghiệp là gần như không thể.

Được biết, ngày 13/7/2022, VinFast đã ký kết thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu. Mỗi hợp đồng ký kết có giá trị tối thiểu khoảng 2 tỷ USD, tập trung vào việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ. Credit Suisse của Singapore cũng là ngân hàng thu xếp tài chính cho VinFast để xây nhà máy tại Mỹ cùng CitiGroup.

Sau khi Credit Suisse bên bờ vực sụp đổ, VinFast tuyên bố hoãn việc khởi công nhà máy tại Mỹ sang năm 2025. Đây là kế hoãn binh của VinFast để đợi vốn. Thông thường, nếu Credit Suisse  không có khả năng cấp vốn thì CitiGroup sẽ cấp. Con số 2 tỷ đô la đủ để ông Phạm Nhật Vượng tiến hành xây dựng nhà máy đúng tiến độ, chứ không cần phải hoãn đến năm 2025. Với việc hoãn xây như thế thì rất có thể cả CitiGroup cũng không thu xếp được vốn cho VinFast.

Phải nói rằng, ông Vượng tính rất kỹ. Ông tìm kiếm 3 nguồn cấp vốn tại nước ngoài. Thứ nhất, đó là ngân hàng Credit Suisse, thứ nhì là CitiGroup và thứ ba là IPO trên thị trường Chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay thì hồ sơ IPO vẫn còn đang bị ngâm, khả năng gọi vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn bặt vô âm tín. Vậy thì lấy đâu ra hàng tỷ đô La Mỹ?

Cho tới nay, VinFast có trụ sở chính tại Singapore, nhưng vận hành nhà máy tại Hải Phòng. Việc thu hút vốn ngoại vẫn chưa thể thực hiện được và với tình hình như hiện nay, rất có thể là không hút được vốn ngoại. Vậy thì, nhà máy tại Hải Phòng phải tiếp tục sống bằng tiền buôn đất của Vinhomes và tiền lợi nhuận từ ngành bán lẻ Vincom Retail. Nguồn lợi từ Vincom Retail rất nhỏ, chỉ vài ngàn tỷ mỗi năm, không đủ cho VinFast đốt trong 1 quý, còn Vinhomes thì nay ôm đống hàng tồn kho chưa biết đẩy đi bằng cách nào.

Hình: Ngân hàng Credit Suisse xem như sụm

Có thể nói, bài toán thu hút vốn ngoại của ông Phạm Nhật Vượng đang bị đứng tại chỗ không biết khi nào khai thông. Theo lẽ thông thường, hút vốn ngoại không được thì quay vào trong hút vốn nội. Tuy nhiên, việc hút vốn nội hiện nay cũng gặp vô vàn khó khăn, khi mà thị trường chứng khoán là nơi có nguy cơ bị dính đến luật pháp.

Trước đây, VinGroup, Vinhomes, Vincom Retail đều hút vốn trị thị trường chứng khoán Việt Nam. Họ là doanh nghiệp có vốn hóa lớn bậc nhất Việt Nam từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, từ khi ông Trịnh Văn Quyết, ông Đỗ Anh Dũng và bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Phạm Nhật Vượng không dám gọi thêm vốn trên thị trường này nữa, ông quay sang lập công ty VMI để tìm cách gọi vốn. Cách này cũng tương tự như phát hành trái phiếu trên thị trường.

Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng cho thành lập công ty taxi, vừa để giải phóng hàng ế, vừa để thu tiền. Tuy nhiên, việc thu tiền qua cách kinh doanh cho thuê xe như thế này được xem là cách “lượm bạc cắc”, không nhằm nhò gì so với nhu cầu vốn của VinFast hiện nay.

Theo nguồn tin riêng từ trong Vin cho biết, Vin hiện nay gần như bị bít hết mọi đường gọi vốn. Vin như là con gấu ngủ đông, hiện đang dùng lớp mỡ của nó để cung cấp năng lượng cầm chừng, để tồn tại qua ngày. Ông Phạm Nhật Vượng đang mong mùa đông qua mau, để ông có cơ hội ăn nhiều để tích mỡ, nhưng xem ra, mùa đông không biết bao giờ mới kết thúc. Bởi các chuyên gia dự đoán, ít nhất là đến năm 2024 mới có thể hy vọng “tan băng” bất động sản. Như vậy, e là con gấu VinGroup khó lòng có đủ mỡ để mà sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này.

VinFast đang bị tròn 2 thòng lọng, tín dụng quốc tế và tín dụng trong nước đều đang cạn. Rất khó để tồn tại tiếp.

Hình: VinFast ký hợp đồng cấp vốn với Credit Suisse

 Yên Lành – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Trump nói sẽ bị bắt trong tuần tới và kêu gọi biểu tình.

>>> Khách lại bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng

>>> Tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo Đảng: Thà mất nước còn hơn mất Đảng

Tô tung cú đấm thứ nhì vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn, rung chuyển Phủ Thủ tướng?


Kasse animation 7.8.2023