Đảng tổ chức thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Link Video: https://youtu.be/7j5k8kvJPok

Sáng 15-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Truyền thông nhà nước loan tin

Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Khối các cơ quan Trung ương, chủ trì buổi lễ, đã đưa ra yêu cầu, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tham gia phản bác các quan điểm “sai trái, thù địch” trên không gian mạng, để bảo vệ nền tảng tư tảng của Đảng. Lý do mà ông Thể đưa ra là, “các thế lực thù địch luôn chống phá một cách quyết liệt” trong bối cảnh “đất nước đạt được vị thế quốc tế ngày càng cao, có nhiều thành tựu về các mặt đời sống, xã hội”, tờ Tiền Phong đưa tin.

Tiền Phong dẫn lời ông Thể nói rằng, “Có thể khi Đảng, nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế; củng cố tổ chức bộ máy, về các vấn đề lớn thì đều có các ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch. Chúng ta phải có trách nhiệm phản bác lại, làm rõ các quan điểm của Đảng và nhà nước, làm rõ các thành tựu chúng ta đã đạt được, bảo vệ các chủ trương Đảng, nhà nước đã triển khai.”
Ông Thể chỉ ra “những bài viết xuyên tạc sự thật, xuyên tạc kết quả; bôi xấu lãnh đạo, bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước” là những gì các đảng viên cần đấu tranh phản bác.
Theo ông Thể, “Người dân tiếp cận thông tin xấu độc trên môi trường mạng mà chúng ta không có bài viết, không có cơ sở phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc thì rất không ổn”.
Ngày 15/3, VOA Tiếng Việt cho biết, trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau mà VOA đã thực hiện và đăng tải, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng, việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém, sai lầm của chính quyền, cũng như thảo luận, chỉ trích những điều đó là quyền tự do biểu đạt, không phải là “xuyên tạc”, “bôi nhọ”, “chống phá”… như cách gắn nhãn của chính quyền.

Hình: Truyền thông nhà nước loan tin

Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt bớ, bỏ tù một loạt các nhà hoạt động và những người dân trực ngôn, quy họ vào tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” theo Điều 331 hoặc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 của Bộ luật Hình sự. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã lên án các hành động như vậy của Việt Nam. VOA cho biết thêm.

Truyền thông nhà nước cũng cho biết, cuộc thi nói trên sẽ kéo dài đến hết ngày 30/6/2023 và sẽ nhận cả bài viết và sản phẩm phát thanh hay truyền hình chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.
Trước đó, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ.

Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bưng bít những sai lầm về chính sách, về quan điểm chính trị cũng như quan điểm về điều hành kinh tế của họ. Cho đến tận bây giờ, sau khi đã trải qua hơn ba thập kỷ đổi mới, mở cửa để vực dậy nền kinh tế, khi mà thực tế vận hành nền kinh tế đã không còn sót lại chút gì của quan điểm kinh tế Marx Lenin, nhưng Đảng vẫn không chịu thừa nhận Chủ nghĩa Marx Lenin là sai lầm, là bế tắc. Đảng cũng không chịu thừa nhận những thói hư tật xấu của đảng viên.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, vì một lý do nào đó như để dẹp yên dân chúng hay đấu đá nội bộ, Đảng tự bươi ra những cái xấu của đảng viên hoặc khóc lóc xin lỗi về một sai lầm chính sách nào đó thì được, và chỉ được khi Đảng cho phép mà thôi. Còn bất kỳ ai tự ý nói lên thực trạng thối nát của xã hội, nói về sai lầm của Đảng thì ngay lập tức đều bị chụp cho cái mũ là “phản động”, cho dù người đó có là đảng viên đi nữa.

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> Phạm Minh Chính không biết người, không biết ta, Đảng trăm trận trăm bại

>>> Thủ tướng Chính nắm quân đông, Tổng Trọng nắm tinh binh. Chiến nhau sẽ ra sao?

>>> Báo động! Chính quyền tỉnh Bình Định đang dựng Formosa thứ nhì

Việt Nam sẽ tăng số nước miễn Visa, kéo dài thời hạn lưu trú.


Kasse animation 7.8.2023