Phạm Minh Chính không biết người, không biết ta, Đảng trăm trận trăm bại

Đảng Cộng sản lấy tuyên truyền dối trá là chiến lược mang tính sống còn của Đảng. Nó là bản chất của Đảng này từ khi mới thành lập và tồn tại cho đến khi nào Đảng này gục chết. Thời kỳ bưng bít thông tin, Đảng Cộng sản Việt Nam gọi các nước dân chủ là “tư bản giãy chết”, và tự nhận họ là “ưu việt”, là “đạo đức sáng ngời”, còn tư bản thì chỉ có bóc lột. Tuy nhiên, thực tế thì quan chức Cộng sản luôn cố vơ vét để đưa con sang các nước “tư bản” du học và thậm chí mua nhà, mua quốc tịch cho con.

ông Phạm Minh Chính

Vì sao các nước tư bản dân chủ có thể tạo nên xã hội văn minh, dân giàu nước mạnh, cuộc sống phồn vinh và yên bình? Có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể kể đến hai nguyên nhân là con người và thể chế chính trị. Con người là yếu tố quyết định vận hành bộ máy nhà nước. Thể chế chính trị nó tạo ra những định chế mà chỉ có người tài thật sự, người muốn phục vụ cho dân cho nước thực sự, mới có thể ngồi vào vị trí quản trị đất nước.

Ngày nay, khi mà người dân đã có thể ra nước ngoài để học tập, để làm việc, để du lịch. Nhờ đó, họ có cơ hội so sánh, vậy mà Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục khoác lác về những kỳ tích của Đảng. Thực tế thì những chính sách hoành tráng của Đảng Cộng sản đề ra đều đi đến một kết quả duy nhất, đó là thất bại.

Năm 2006, ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đặt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ. Tuy nhiên, thực tế thì đến năm 2018, chính quyền Cộng sản đã phải thừa nhận mục tiêu thất bại.

Mục tiêu hoang tưởng của ông Phạm Minh Chính

Với một đảng tạo ra cơ chế rối rắm, thiếu minh bạch, nhiều kẽ hở để quan chức tham nhũng. Cơ chế tuyển người ưu tiên cho dòng giống đỏ, bỏ qua người tài, đã làm nên một bộ máy nhà nước đầy rẫy những kẻ tham lam và bất tài, thì ắt họ thất bại trong hầu hết các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu có đạt được đi chăng nữa cũng chỉ là con số trên giấy, mang tính tuyên truyền, không phải là kết quả thật, như kiểu con số tăng trưởng GDP 8,02% của năm 2022 vậy.

Ngày 15/3, trang Thông tin Chính phủ đưa tin về phát biểu của ông Thủ tướng Cộng sản Viê nam – Phạm Minh Chính – rằng, “đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh du lịch”. Một mục tiêu hoang đường, ngoài khả năng của Đảng Cộng sản và của chính quyền này.

Từ nhiều năm qua, du lịch Việt Nam cứ đặt mục tiêu vượt nước này, vượt nước kia, nhưng cuối cùng bị các nước trong khu vực bỏ xa. Nhiều người đổ cho là do thủ tục visa, do sản phẩm không đa dạng vv.. Tuy nhiên, cộng tác viên Thoibao.de ở Việt Nam và Thái Lan đã khảo sát, điểm quyết định sự đại bại của du lịch Việt Nam là môi trường xã hội. Đi du lịch Việt Nam bị tệ nạn chèo kéo, chặt chém, lừa khách vv… làm cho du khách quốc tế kinh tởm. Cứ 10 người đến Việt Nam thì 8 người không quay lại. Còn Thái Lan thì hoàn toàn ngược lại. Xã hội Thái Lan bình yên, không chèo kéo, không trộm cắp, và đặc biệt là không hề có xì ke ma túy hút chính tràn lan như Việt Nam.

Theo một cây bút có tiếng cho biết, thua kém người ta về hạ tầng có thể rút ngắn, nếu biết đầu tư đúng cách, nhưng thua người ta về đạo đức xã hội thì hết cách cứu chữa. Không một du khách nào muốn đến những nơi bất an như Việt Nam để du lịch. Du lịch là để thư giãn và hưởng thụ, để quẳng gánh lo, mà đến Việt Nam lại phải lo âu đủ điều thì ai muốn đến? Mà đạo đức xã hội xuống cấp như ở Việt Nam là do ai nặn ra? Nếu không phải Đảng Cộng sản nặn ra thì đấy là ai?

Rõ ràng mục tiêu của ông Phạm Minh Chính là cách nói của kẻ kiêu ngạo, không biết người, không biết ta. Mà đã không biết người không biết ta thì trăm trận trăm bại. Hầu hết các mục tiêu của Đảng Cộng sản đề ra cho đất nước đều thất bại. Đảng Cộng san chỉ thành công về thủ đoạn trị dân mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baochinhphu.vn/dua-viet-nam-vao-nhom-30-quoc-gia-hang-dau-the-gioi-ve-nang-luc-canh-tranh-du-lich-102230315132656201.htm

 

Kasse animation 7.8.2023