“Kẻ bắt cóc trẻ em” của Putin khoe khoang về việc bắt cậu bé Ukraine làm bạo chúa bị buộc tội bắt cóc trẻ em

Trong clip, Lvova-Belova khoe về việc ‘nhận nuôi’ một cậu bé đến từ thành phố Mariupol của Ukraine

Người bạn nối khố của ông Putin, người bị cáo buộc bắt cóc trẻ em Ukraine đưa về Nga, đã ba hoa về tội ác của mình trong cuộc gặp với tổng thống Nga.

Trong đoạn video gây sốc, Putin và ủy viên phụ trách trẻ em Maria Lvova-Belova tình cờ thảo luận về cách bà ta mang một đứa trẻ từ Ukraine về nước.

Người ta nhìn thấy Putin chấp thuận việc Lvova-Belova nhận cậu bé từ Mariupol, một thành phố ở miền nam Ukraine, bị san bằng bởi cuộc xâm lược của Nga năm ngoái.

Đoạn clip được quay cách đây gần một tháng dường như chứng minh cáo buộc của Kiev rằng Điện Kremlin đã phê chuẩn việc trục xuất hàng loạt trẻ em khỏi các vùng đất Ukraine bị chiếm đóng – một tội ác chiến tranh.

Trong đoạn video ngắn, ủy viên phụ trách trẻ em của Putin nói với bạo chúa Vlad rằng cô chỉ có thể nhận nuôi đứa trẻ – một cậu bé được truyền thông Nga đặt tên là Filip – vì ông ta.

Putin hỏi cô ấy: “Cô đã nhận nuôi một đứa trẻ từ Mariupol chưa?”

Cười khúc khích và đỏ mặt, Lvova-Belova trả lời: “Tôi có, nhờ có ngài, Vladimir Vladimirovich.”

Putin sau đó hỏi liệu đó có phải là một đứa trẻ không, cô ấy trả lời: “Không, nó 15 tuổi. Bây giờ tôi biết ý nghĩa của việc làm mẹ của một đứa trẻ Donbas.”

Mô tả về mối quan hệ của mình với cậu thiếu niên, cô tiếp tục: “Thật phức tạp, nhưng chúng tôi yêu nhau rất nhiều.”

Putin sau đó nói: “Đây là điều quan trọng.”

Lvova-Belova nói thêm: “Đúng vậy. Tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ, ngài có nghĩ vậy không?

Về điều này, Putin trả lời: “Tất nhiên.”

Lvova-Belova, 38 tuổi, đã tự khẳng định mình là người bảo vệ chủ nghĩa dân tộc của Mẹ Nga, thể hiện hình ảnh người phụ nữ Nga lý tưởng.

Chính trị gia cấp dưới tóc vàng đã kết hôn với một linh mục Chính thống Nga, và trên mạng xã hội, hình ảnh cô thường mặc trang phục truyền thống.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm ủy viên phụ trách trẻ em của Putin vào năm 2021, cô đã mô tả việc cưỡng bức trục xuất trẻ em Ukraine như một sứ mệnh giải cứu nước Nga.

Cô đã nhận nuôi 18 đứa con, bao gồm cả đứa mới nhất và cặp đôi cũng có 5 đứa con ruột.

Vào tháng 1, người ta nhìn thấy cô trên sân khấu tại một cuộc biểu tình nơi những đứa trẻ Ukraine bị bắt cóc được nuôi dưỡng và diễu hành trước đám đông.

Nói riêng về một bé gái người Ukraine, Lvova-Belova nói: “Nastya đến từ Donetsk là một trong những đứa trẻ mà chúng tôi đã tìm được cha mẹ nuôi.”

Bây giờ cháu ấy có một gia đình lớn và một chú mèo con mà cháu luôn mơ ước.”

Vụ việc xảy ra khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Putin và Lvova-Belova vì tội bắt cóc trẻ em Ukraine.

Một hội đồng thẩm phán đồng ý rằng có “cơ sở hợp ” để tin rằng Putin và ủy viên quyền trẻ em của ông ta phải chịu trách nhiệm về “việc trục xuất bất hợp pháp” trẻ em Ukraine.

Đây là lệnh truy nã đầu tiên được ICC ban hành đối với các tội ác đã xảy ra kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine được cho là đã bị gửi đến các trại “cải tạo” của Nga trong thời gian đó, theo một báo cáo được Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo của Đại học Yale công bố vào tháng trước.

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra con số trẻ em bị trục xuất lên tới 16.000, khi ông gọi lệnh này là “một quyết định lịch sử sẽ dẫn đến trách nhiệm lịch sử.”

Năm ngoái, The Sun đã điều tra vụ hàng nghìn trẻ em Ukraine bị ép nhập quốc tịch Nga.

Bà Tatyana Tolstokorova đến từ Mariupol nói với The Sun rằng bà tin rằng cháu gái của mình đã bị đưa đến Nga sau khi không tìm thấy hài cốt của cháu trong đống đổ nát của căn hộ mà bà sống.

Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, công tố viên ICC Karim Khan cho biết: “Các sự cố được văn phòng của tôi xác định bao gồm việc trục xuất ít nhất hàng trăm trẻ em được đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi và nhà chăm sóc trẻ em.”

Khan nói rằng hầu hết những đứa trẻ đó đã được cho làm con nuôi ở Nga.

Đích thân ông Putin đã ban hành sắc lệnh đẩy nhanh quá trình cấp quốc tịch Nga cho những đứa trẻ, giúp chúng dễ dàng nhận nuôi hơn.

Khan tiếp tục: “Văn phòng của tôi cáo buộc rằng những hành động này, trong số những hành động khác, thể hiện ý định loại bỏ vĩnh viễn những đứa trẻ này khỏi đất nước của chúng.”

Chúng ta phải đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm và trẻ em được trả về với gia đình và cộng đồng của chúng… Chúng ta không thể cho phép trẻ em bị đối xử như thể chúng là chiến lợi phẩm.”

Điện Kremlin đã phản ứng ngay lập tức với thông báo của ICC, tuyên bố một cách ngang ngược rằng tòa án ở Hà Lan không có quyền đối với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết trên kênh Telegram của mình: “Các quyết định của tòa án hình sự quốc tế không có ý nghĩa gì đối với đất nước chúng tôi, kể cả từ quan điểm pháp lý.

Nga không phải là một bên tham gia quy chế Rome của tòa án hình sự quốc tế và không có nghĩa vụ gì theo đó.”

Lvova-Belova nói với truyền thông Nga trong tuần này rằng lệnh bắt giữ cô ấy phản ánh “sự đánh giá cao” đối với công việc của cô ấy “để giúp đỡ trẻ em của đất nước chúng tôi, rằng chúng tôi không bỏ rơi chúng trong khu vực chiến tranh, mà chúng tôi đưa chúng đi.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> Phạm Minh Chính không biết người, không biết ta, Đảng trăm trận trăm bại

>>> Thủ tướng Chính nắm quân đông, Tổng Trọng nắm tinh binh. Chiến nhau sẽ ra sao?

>>> Báo động! Chính quyền tỉnh Bình Định đang dựng Formosa thứ nhì

Báo động! Chính quyền tỉnh Bình Định đang dựng Formosa thứ nhì


Kasse animation 7.8.2023