Putin đang giúp Trung Quốc gia tăng kho kho vũ khí hạt nhân khi Tập củng cố quyền lực mãi mãi

Vladimir Putin và Tập Cận Bình

Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Nga đang giúp Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ kho vũ khí hạt nhân để mang lại cho nước này khả năng hủy diệt khủng khiếp.

Tiết lộ ớn lạnh rằng Vladimir Putin đang giúp đỡ Trung Quốc được đưa ra khi Tập Cận Bình đã thực sự trở thành nhà lãnh đạo trọn đời của đất nước.

Các nhà lãnh đạo quân sự của Tập đang tìm cách cạnh tranh với Mỹ bằng cách tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ khoảng 400 lên 1.500 vào năm 2035, Lầu Năm Góc cảnh báo.

Theo quan chức cấp cao của Mỹ, tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga đang cung cấp uranium được làm giàu ở mức độ cao cho các lò phản ứng tái tạo nhanh của Trung Quốc.

John F. Plumb, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về chính sách không gian, phát biểu tại Tiểu ban Quân vụ Hạ viện về Lực lượng Chiến lược.

Thật đáng lo ngại khi thấy Nga và Trung Quốc hợp tác về vấn đề này,” ông nói.

Họ có thể có những điểm thảo luận xung quanh vấn đề này, nhưng thực tế là các lò phản ứng của nhà sản xuất là plutonium, và plutonium là vũ khí. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có quan tâm.”

Và tất nhiên, nó phù hợp với những lo ngại của chúng tôi về việc Trung Quốc ngày càng mở rộng lực lượng hạt nhân của mình, bởi vì bạn cần nhiều plutonium hơn để có nhiều vũ khí hơn.”

Ông Plumb cho biết: “Trung Quốc cũng có một kho ngày càng nhiều các hệ thống tấn công tầm xa tinh vi, nhắm vào các lực lượng của Mỹ ở khoảng cách xa hơn bao giờ hết.”

Ông nói với ủy ban: “Trung Quốc đang tham gia vào việc mở rộng và đa dạng hóa đáng kể và nhanh chóng các lực lượng hạt nhân của mình.”

Trung Quốc đã và đang xây dựng hai lò phản ứng nhanh trên một hòn đảo cách bờ biển phía bắc của Đài Loan 136 dặm.

Một cái đã hoàn thành và cái thứ hai sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga sẽ tạo ra một “liên minh chết người.”

Isabel Sawkins, một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson chuyên về Nga, nói rằng điều đó có thể “có thể là thảm họa” đối với các cường quốc phương Tây.

Đưa Trung Quốc vào cuộc là một sự bổ sung nguy hiểm cho phương Tây,” trước đây cô ấy đã nói với The Sun Online

Điều này có nghĩa là vị thế của nước Mỹ trên thế giới sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”

Nếu bạn có Nga và Trung Quốc hợp tác với nhau, Hoa Kỳ sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn tuyệt đối.”

Nó xảy ra khi Tập Cận Bình, 69 tuổi, đã giành được nhiệm kỳ thứ ba lịch sử từ quốc hội bù nhìn của Trung Quốc.

Điều này càng được dự đoán rộng rãi và khiến ông trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ Mao.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây đã bị giới hạn trong hai nhiệm kỳ, để tránh bất kỳ ai có được mức độ quyền lực tương tự như Mao, người cai trị dẫn đến hàng triệu cái chết và khủng bố không ngừng.

Trong những ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, Putin và Tập đã gặp nhau và tuyên bố “tình bạn không giới hạn” của họ.

Nhưng khi nỗi kinh hoàng toàn diện của cuộc chiến bắt đầu diễn ra, Trung Quốc đã giữ khoảng cách với Putin và quở trách ông ta vì các mối đe dọa hạt nhân điên rồ của ông ta đối với phương Tây vào tháng 11.

Trung Quốc giờ đây dường như sẵn sàng hỗ trợ Nga hơn bằng viện trợ quân sự sát thương.

Các lực lượng đang gặp khó khăn của Putin được cho là do nhận được hàng trăm máy bay không người lái kamikaze của Trung Quốc sẽ cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine.

Hai nước được cho là đang đàm phán về việc bán lô máy bay không người lái được sản xuất hoàn chỉnh đầu tiên và sau đó là các bộ phận cho nhiều chiếc khác được sản xuất tại chính Nga.

Hai nước đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với 50.000 quân, 60 tàu chiến và 140 máy bay vào năm ngoái.

Tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh, cho biết cuộc diễn tập đánh dấu lần đầu tiên nước này cử cả ba quân chủng tham gia tập trận với Nga.

Đây là “sự thể hiện bề rộng và chiều sâu” của hợp tác quân sự hai nước.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ tướng chưa ngã, Tổng Trọng “thủ song kiếm”, thay “kiếm cùn”, mài kiếm Công an

>>> Nàng hoa Mai Phương Thúy như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 xơi

>>> Bà Trương Thị Mai, ít nói nhưng “ra đòn hiểm”. Mày râu “sấp mặt”

Chủ tịch nước có những quyền hạn gì?


Kasse animation 7.8.2023