Nàng hoa Mai Phương Thúy như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 xơi

Hoa hậu Mai Phương Thúy là người đẹp nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng nhờ sắc đẹp mà nổi tiếng nhờ làm giàu từ cổ phiếu. Mai Phương Thúy cũng từng được ví như “bà hoàng cổ phiếu”. Khi mà những người dù có am hiểu đến mấy cũng phải thua sấp mặt trước sự khó lường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhưng Mai Phương Thúy thì vẫn giàu lên.

Mai Phương Thúy từng khẳng định, bản thân xem đầu tư chứng khoán là nghề chính giúp “kiếm nhiều tiền”. Cô cũng đã từng tư vấn cho bạn bè đầu tư ở thị trường chứng khoán quốc tế miễn phí.

Hoa Hậu Mai Phươmng Thúy cùng F88

Đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lâu nay đã giống như trò “cờ bạc bịp”, bởi thành phần quản lý thị trường này đã tạo ra kẽ hở luật pháp rất lớn, để cho nhiều đại gia thiếu đạo đức thừa gian manh thọc tay vào thao túng. Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường cổ phiếu nhiều lần trước khi bị bắt vào năm ngoái. Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng đầy rẫy lỗ hổng để cho Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan vơ vét tiền từ nhà đầu tư. Hầu hết ai làm phận “nhà đầu tư” đều bị bọn cá mập lùa gà và sau đó “thịt”.

Trong bối cảnh như vậy mà hoa hậu Mai Phương Thúy đầu tư chứng khoán nơi nào thì đều thắng nơi đó, điều này là một dấu hỏi to tướng. Trong lúc thị trường chứng khoán thiếu lành mạnh, đầy rẫy những kẻ lùa gà, lừa nhà đầu tư vào tròng, mà gà có thể chiến thắng được trong hầu hết mọi cuộc chơi là điều không thể. Muốn thắng nhiều hơn bại thì chỉ có thể chơi với tội phạm, nắm tin tức nội bộ rồi xuống tiền hoặc bán ra trước khi cổ phiếu sụt giá, thì mới chắc thắng.

Sáng ngày 6/3, mạng xã hội dậy sóng khi Công an TP. HCM thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 tại toà nhà Văn phòng Tower (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP. HCM). Công ty F88 là doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho vay lãi suất cao, sau đó cưỡng đoạt tài sản theo kiểu “khủng bố”. Nói đơn giản thì đấy là một tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê được nấp dưới dạng doanh nghiệp. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng, nỗi khốn khổ đối với người dân.

Mai Phương Thúy đã từng rót 10 tỷ đồng vào F88

Sau vụ khám xét này, báo chí đã nhắc lại việc hoa hậu Mai Phương Thúy từng chi 10 tỷ đồng mua trái phiếu của F88 kỳ hạn 2 năm, vào năm 2019.

Sau thương vụ với Mai Phương Thúy, năm 2020, Công ty F88 thành công phát hành tiếp 3 lô trái phiếu, với tổng giá trị lên đến 400 tỷ đồng. Theo HNX, F88 phát hành tổng cộng 32 lô trái phiếu, trong đó 4 lô hủy do mua lại trái phiếu trước hạn.

Thực tế cho thấy, sau khi nàng Hoa hậu xuống tiền mua trái phiếu, nhiều nhà đầu tư khác cũng mạnh tay xuống tiền để góp vốn vào doanh nghiệp tội phạm này. Kinh doanh cho vay nặng lãi kiêm đòi nợ thuê là hình thức làm giàu trên sự khốn cùng, trên sự hoảng sợ của người dân. Nhìn lại sự việc Mai Phương Thúy mua trái phiếu F88 cho thấy, cô Hoa hậu này không phải đầu tư đơn thuần, mà là có bắt tay với nhà phát hành trái phiếu, như cô tuyên bố truyên chính website của F88 rằng, cô đã tìm hiểu công ty này rất lâu trước khi đầu tư.

Không rõ Hoa hậu Mai Phương Thúy có thỏa thuận lùa gà với F88 hay không, nhưng gà đã dính bẫy vì thấy “bà hoàng cổ phiếu” xuống tiền là có thật.

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường phát triển không lành mạnh. Đã nhiều tháng qua, nhà đầu tư vào trái phiếu An Đông của Vạn Thịnh Phát, đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh vv… đang phải khổ sở vì trót nghe lời dụ dỗ của bọn lùa gà.

Nếu Mai Phương Thúy là cô nàng “vô danh tiểu tốt” thì giới phân tích tin là cô may mắn khi trúng cổ phiếu, trái phiếu. Tuy nhiên việc Mai Phương Thúy rót tiền vào F88 thì không ai nghĩ Mai Phương Thúy là gà mà là người lùa gà thì đúng hơn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.baogiaothong.vn/mai-phuong-thuy-va-nghe-si-nao-tung-lien-quan-den-f88-d583863.html

 

Kasse animation 7.8.2023