Putin có thể buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân vì quân đội Nga đã bị nghiền nát ở Ukraine, giám đốc tình báo Mỹ nói trong lời cảnh báo ớn lạnh

Nga gần đây đã thử tên lửa hạt nhân Satan-2 và có những lo ngại rằng họ có thể sử dụng nó

Nga có thể buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi các lực lượng thông thường của nước này bị nghiền nát ở Ukraine, điệp viên hàng đầu của Mỹ cảnh báo.

Cuộc xâm lược của Vladimir Putin đã dẫn đến tổn thất hơn 155.000 quân cũng như số lượng lớn vũ khí, theo số liệu do quân đội Ukraine công bố.

Putin bị lừa dối nghĩ rằng ông ta có thể đánh bại Ukraine trong ba ngày và hàng nghìn người sẽ nổi dậy để lật đổ Volodymyr Zelensky, các gián điệp của chính ông ta đã tiết lộ.

Nhưng cuộc xâm lược của bạo chúa Nga đã biến thành một thất bại quân sự với quy mô đáng kinh ngạc, với những người lính được trang bị và huấn luyện kém đã bị giết bởi những nhà lãnh đạo bất tài.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã công bố báo cáo hàng năm về các mối đe dọa đối với nước Mỹ, khi các nhà lãnh đạo của họ xuất hiện tại Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết bà không lường trước được lực lượng của Vladimir Putin sẽ giành được thêm bất cứ vùng đất nào trong năm thứ hai của cuộc chiến Ukraine.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Haines cho biết Nga “đã phải gánh chịu những tổn thất cần nhiều năm xây dựng lại và khiến nước này ít có khả năng gây ra mối đe dọa quân sự thông thường.”

Do đó, Haines cho biết “Nga sẽ càng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các lựa chọn bất đối xứng như năng lực hạt nhân, không gian mạng, không gian và vào Trung Quốc.”

Bà nói với ủy ban rằng Nga sẽ gặp khó khăn khi hoạt động ở cả Á-Âu và “trên sân khấu toàn cầu” vì cả vị thế cường quốc quân sự bị suy yếu và phản ứng dữ dội trước cuộc xâm lược của Putin.

Khi Nga tiếp tục đối mặt với những thất bại thảm hại trên khắp chiến tuyến ở Ukraine, nước này đã vung thanh kiếm hạt nhân của mình một cách điên cuồng.

Putin đã nhiều lần làm dấy lên nỗi ám ảnh về việc sử dụng vũ khí – và có thời điểm người ta lo ngại rằng ông có khả năng tiến hành một cuộc thử nghiệm ở Biển Đen.

Gần đây, Nga được cho là đã thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Satan-2 trong khi Joe Biden đang ở thăm Ukraine.

Siêu vũ khí” có khả năng xóa sổ Vương quốc Anh cách đó 1.600 dặm chỉ trong 6 phút.

Nga trước đây khoe khoang rằng con quái vật này có thể mang theo 15 đầu đạn và thả nhiều đầu đạn hạt nhân trong một đòn tấn công kinh hoàng.

Phát biểu vào cuối năm ngoái, Haines cho biết Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu ông thấy mối đe dọa hiện hữu đối với Nga hoặc chế độ của ông bắt nguồn từ cuộc chiến ở Ukraine.

Bà nói: “Chúng tôi nghĩ rằng đó có thể là trong trường hợp ông ấy nhận thấy rằng ông ấy đang thua trong cuộc chiến ở Ukraine.”

Và trên thực tế, NATO đang can thiệp hoặc sắp can thiệp vào bối cảnh đó, điều này rõ ràng sẽ góp phần tạo ra nhận thức rằng ông ấy sắp thua cuộc chiến ở Ukraine.”

Nó xảy ra khi giao tranh dữ dội đang diễn ra xung quanh thị trấn Bakhmut.

Ukraine ước tính khoảng 30.000 người Nga đã chết trong “cối xay thịt” – với trận chiến diễn ra ác liệt trong 9 tháng qua.

Quân đội của họ hiện đang bám trụ và gây ra càng nhiều thương vong càng tốt cho quân địch trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của chúng.

Nga gần đây đã phải hứng chịu một trong những thất bại tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine khi mất tới 300 binh sĩ mỗi ngày và khiến hơn 100 phương tiện quân sự bị phá hủy.

Việc lực lượng của ông Putin thất bại trong việc chiếm Vuhledar, một thị trấn nhỏ ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, được coi là một sự sỉ nhục lớn đối với quân đội Nga.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao “Trùm làm án oan” Nguyễn Hòa Bình bị ông Tổng “hắt hủi”

>>> Được “bác Trọng” sủng ái, “nữ tướng” Trương Thị Mai cũng theo mẫu “1 mông 2 ghế”

>>> Cựu Tổng Mạnh “răng chắc sức bền” nhưng yếu, Tổng Trọng “y cà lếch” lại như voi

Cựu Tổng Mạnh “răng chắc sức bền” nhưng yếu, Tổng Trọng “y cà lếch” lại như voi


Kasse animation 7.8.2023