Tân Hiệp Phát đã đến hồi tàn! Con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra

Link Video: https://youtu.be/-No2W-eNNrY

Tân Hiệp Phát cũng là một doanh nghiệp độc tài không khác mấy VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng. Nhiều lần, người tiêu dùng phát hiện trong chai Dr Thanh và Number One có ruồi, đều bị ông Trần Quý Thanh dùng tiền đè bẹp người tố cáo, kể cả dùng cách gài bẫy không mấy quan minh chính đại.

Năm 2015, Tân Hiệp Phát đã khiến công luận xôn xao với vụ chai nước ngọt Number One có ruồi. Lúc đó, đã có một số ý kiến cho rằng, đó là hồi kết của một doanh nghiệp, nhưng không biết có thế lực nào đó đã “chống lưng” giúp Tân Hiệp Phát phản công. Ông Võ Văn Minh, người tố cáo vụ việc bỗng trở thành tội phạm và phải lĩnh án 7 năm tù, cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều làm việc như được “chỉ đạo”.

Thời kỳ Cộng sản cai trị là thời mà đồng tiền đè bẹp đạo đức. Nhiều doanh nghiệp thất đức cứ ngang nhiên tồn tại mà không sợ bị xã hội lên án, bởi nó có tiền và chính quyền luôn đứng về phía nó. Tập đoàn Masan của đại gia Trần Đăng Quang cũng là một ông trùm về thực phẩm hóa chất và ông này từng lên kế hoạch đánh chết nước tương và nước mắm truyền thống. Kết quả, không diệt được nước tương và nước mắm truyền thống, mà ngược lại, lại bị vạch mặt là thâm hiểm và gian trá trong chiến dịch vùi dập nước mắm truyền thống “nhiễm Asen” trước đây.

Hình: Con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra trốn thuế

Doanh nghiệp bẩn, dùng tiền chi phối chính quyền và được chính quyền dung túng cho doanh nghiệp làm bậy, đó là cách mà Tân Hiệp Phát đã dùng trong vấn đề lùm xùm đất đai vào năm 2019. Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát đã trúng thầu đấu giá lô “đất vàng” 79.400m vuông tại khu đất ở huyện Côn Đảo, với giá 537,330 tỷ đồng. Lưu ý, khu đất này lúc đầu được đấu giá công khai, với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng. Tân Hiệp Phát còn trúng đấu giá 3 khu “đất vàng” khác cũng ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao công an điều tra khu “đất vàng” Tân Hiệp Phát trúng đấu giá. Tuy nhiên, kết quả cũng không đi đến đâu. Tân Hiệp Phát đều ém được những vụ sai phạm này. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng ém rất gọn những vụ liên quan đất đai ở Đồng Nai.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, họ đang điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế, đối với bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh. Bà Trần Phương Uyên là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Hành vi mà cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế“, quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cũng có văn bản gửi Cục Thuế TP. HCM, đề nghị cử giám định viên tiến hành giám định về giá đất và chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng.

Hình: Ông Trần Quý Thanh từng mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy của ông

Năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy Number Ones tại tỉnh Hà Nam. Khi đó ông Nguyễn Phú Trọng kéo theo cả ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, còn lãnh đạo tỉnh Hà Nam thì khúm núm theo sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng và Trần Quý Thanh.

Ông Trần Quý Thanh là người được xem là “có số má” trong giới đại gia, bởi ông đã mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy, thì đấy là một sự bảo chứng cho sức mạnh ngầm. Và từ đó, ông Trần Quý Thanh đè bẹp bất kỳ ai muốn nhắm vào ông.

Vụ con gái ông Trần Quý Thanh liên quan đến đất đai đã kéo dài gần 4 năm, nhưng chính quyền TP. HCM vẫn chưa “gãi ngứa” được gia đình ông Trần Quý Thanh. Không biết lần này, Công an TP. HCM có khởi tố và bắt con gái ông trùm ngành nước ngọt này hay không? Ông Trần Quý Thanh từng mời được ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, quen với ông Nguyễn Phú Trọng như quen với “cọp dữ”, nếu một ngày nào đó, cọp quay lại vồ lấy bạn mình thì cũng không có gì lạ. Lúc đó, xem như Tân Hiệp Phát không phát mà lại hóa tàn.

Ngọc Hàn – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Á thứ nhất, kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai?

>>> Nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1, Thủ tướng Chính liệu mà “ăn ở cho phải đạo”

>>> Bí ẩn về sự ra đi của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh

Nóng! “Nữ tướng” Trương Thị Mai đánh bại 2 mày râu giành chức Thường trực Ban Bí thư


Kasse animation 7.8.2023