Nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1, Thủ tướng Chính liệu mà “ăn ở cho phải đạo”

Link Video: https://youtu.be/ZViDcHMtYWU

Tứ trụ mà 3 trụ về cùng một phe thì ắt áp lực không nhỏ đối với ông Thủ tướng. Trong 3 nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng, chưa có thời kỳ nào mà phe của Tổng Bí thư mạnh như bây giờ. Ở nhiệm kỳ 2011 2016, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội. Ở thời đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết với ông Trương Tấn Sang để chống Nguyễn Tấn Dũng.

Ở nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này ông Tổng Bí Thư không liên kết với ai trong Tứ Trụ, tuy nhiên, một mình ông cũng đủ để hất Trần Đại Quang, rồi thâu tóm ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ngồi ghế Chủ tịch nước chưa được bao lâu ông Nguyễn Phú Trọng bị dính bệnh bí hiểm tại Kiên Giang, nên không còn sức đâu mà “đánh đấm” với trụ Thủ tướng. May cho ông Nguyễn Xuân Phúc, nếu ông Trọng không ngã bệnh, có thể ông đã thổi bay ông Phúc khỏi ghế Thủ tướng.

Nhiệ kỳ 2021 – 2026, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ. Trụ Chủ tịch Quốc hội của Vương Đình Huệ thuộc phe ông Tổng Bí thư, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trọng không thổi được Nguyễn Xuân Phúc, thì sang nhiệm kỳ 2021 – 2026 ông cũng thổi bay được ông Phúc, sau khi “điều” ông này từ ghế Thủ tướng sang ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực để xử lý. Cuối cùng, ông Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế Chủ tịch nước, làm phe ông Nguyễn Phú Trọng 3 người chọi với phe Thủ tướng 1 người.

Như vậy, phe ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ mạnh như hôm nay, trong Tứ Trụ có 4 ghế thì phe ông đã có đến 3 ghế, sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng lại tăng hơn nữa. Câu hỏi là, từ đây đến hết nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính sẽ phải tính toán như thế nào trong tình cảnh phe ông “tứ bề thọ địch” đây?

Hình: Ông Phạm Minh Chính hiện nay đang “lẻ loi” trong Tứ Trụ

Đấy chỉ mới là xét trong Tứ trụ, còn nếu xét trong phạm vi 5 lãnh đạo chủ chốt, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, thì hiện nay, ghế Thường trực Ban bí thư đang để trống. Ghế này đang được sắp xếp, hai ứng viên nặng ký nhất thay ông Võ Văn Thưởng ở ghế Thường trực Ban Bí thư là ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. HCM. Sự cạnh tranh chưa ngã ngũ, mặc dù cả hai đều là cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng.

Sắp tới, ông Trọng sẽ chọn tân Thường trực Ban Bí thư. Dù ai là người ngồi vào đấy, thì dư luận cũng chắc chắn rằng, người này thuộc phe ông Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay, phe Ban Bí thư có thể “cài người” vào Chính phủ, chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại. Vậy nên, ghế Thường trực Ban Bí thư lần này do bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp, ngoài ông Trọng, chẳng ai thọc vào được.

Sau khi ông Trọng chọn được Thường trực Ban Bí thư, thì trong 5 lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản, có đến 4 người là phe ông Tổng Bí thư. Còn lại ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn là lẻ loi trong việc lớn liên quan đến 5 người này bàn bạc.

Bàn về nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý, phe ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có tiếng nói lấn át. Hiện nay, còn một ghế Phó Thủ tướng còn trống, đó là ghế của ông Lê Văn Thành để lại, xem ra khả năng ông Phạm Minh Chính nỗ lực đưa Nguyễn Thanh Nghị vào cũng sẽ gặp khó khăn không hề nhỏ.

Nói về việc lo cho Nguyễn Thanh Nghị thì đấy là vấn đề cao xa. Ở vị trí “cô độc” như hiện nay, việc ông Phạm Minh Chính gia cố thành trì để ông trụ lại đến hết nhiệm kỳ cũng đã là thành công. Khi bản thân mình còn lo không xong mà cố lo cho người khác, thì e, cả 2 đều rụng vào cuối nhiệm kỳ.

Đại Hiếu – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bí ẩn về sự ra đi của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh

>>> Dư luận hăm hở khi “phe khẩu chiến” với bà Phương Hằng bị bắt

>>> Sức ỳ của thể chế chính trị Việt Nam

Việt Á thứ nhất, kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai?


Kasse animation 7.8.2023