VinFast giao 45 xe điện đầu tiên ở Mỹ, đối mặt với sự tức giận từ khách hàng

Link Video: https://youtu.be/TeoiM7u_WCc

Tờ báo Reuters, hôm 1/3 đưa tin, hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiến hành bàn giao 45 xe VF8 City Edition đầu tiên cho khách hàng tại 9 cửa hàng VinFast Store, chính thức khởi động thị trường Bắc Mỹ.

Lô xe này bao gồm 999 chiếc đã xuất cảng sang Hoa Kỳ vào tháng cuối 11/2022. VF8 City Edition là phiên bản giới hạn, ra mắt thị trường đầu tiên, được quảng bá là đi kèm với các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Những chiếc xe tiếp theo trong lô 999 chiếc đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam, sẽ được giao tại chuỗi các cửa hàng VinFast, hoặc chuyển đến nhà khách hàng trong những ngày tới.

Tờ báo mạng vnbusiness.vn, trong ngày 3/3 nói rằng, VinFast đã vận chuyển 999 chiếc xe đến California vào tháng 11 năm ngoái, nhưng việc giao hàng đã bị trì hoãn hai tháng, gây nhiều tốn kém trong hoạt động kinh doanh.

Khi thông báo lô xe VF8 đầu tiên sẽ có phạm vi sử dụng pin ít hơn so với những gì công ty đã nói trong hoạt động tiếp thị, VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người có đơn đặt hàng sớm.

Hãng cũng bỏ tùy chọn cho người tiêu dùng thuê pin của ô tô điện, một chương trình được quảng cáo là một cách để giảm chi phí sở hữu,” vnbusiness cho biết thêm.

Trong buổi lễ giao xe, đại diện VinFast cho biết VF8 City Edition Eco, một phiên bản được đổi thương hiệu của chiếc xe để giảm phạm vi hoạt động, sẽ có phạm vi pin ước tính là 207 dặm (khoảng 333 km) khi sạc đầy pin, theo như đánh giá của EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ).

Cũng theo vnbusiness.vn, VinFast nói rằng, những chiếc xe đầu tiên của họ đã sẵn sàng cho thuê thông qua US Bancorp. Tuy nhiên, cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) vẫn chưa đưa ra xếp hạng an toàn đối với những mẫu xe của công ty này.

VinFast cho biết, các hợp đồng thuê dự kiến ​​sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên tới 7.500 USD để trả cho các công ty tài chính theo chương trình khuyến khích của chính quyền Tổng thống Joe Biden. VinFast vẫn chưa được xác nhận tham gia trợ giá.” Tờ vnbusiness thông tin thêm.

Hình: Tờ báo Reuters đưa tin VinFast tiến hành giao xe ở Mỹ hôm 1/3

VinFast đang chật vật tìm đủ mọi phương cách để cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lớn ở thị trường Bắc Mỹ, vào thời điểm mà các nhà sản xuất này, dẫn đầu là Tesla, giảm giá bán các mẫu xe điện hiện hành, đồng thời tung ra một loạt mẫu mới vào thị trường.

Trong khi đó, các nhà phân tích so sánh điển hình với kết quả hàng quý của các công ty khởi nghiệp trong ngành xe điện, như Lucid, Rivian và nhà sản xuất xe bán tải điện Nikola của Hoa Kỳ, nhận định rằng, áp lực cạnh tranh gia tăng rất lớn, vì đơn đặt hàng thấp, lãi suất cao hơn.

Báo Reuters đã có mặt tại buổi lễ giao xe ở một cửa hàng của VinFast tại Marina Del Rey, California vào ngày 1/3. James và Nicole Wang được cho là những người sở hữu chiếc VF8 đầu tiên, đã đặt trước từ đầu năm 2023.

James Wang, 36 tuổi, nói rằng: “Chúng tôi là những người nhận xe sớm, chúng tôi thích thử nghiệm.”

Andrew và Nikki Lê, những người đặt mua 11 chiếc ô tô VinFast, đã nhận được những chiếc xe đầu tiên tại cửa hàng. Hai khách hàng này đã đi tham quan nhà máy VinFast ở Hải Phòng vào tháng 5 như một phần trong chương trình quảng bá của công ty.” Tờ Reuters tường thuật.

VinFast cũng cho biết, các công ty bảo hiểm, bao gồm State Farm, Allstate và Progressive, sẽ cung cấp các chính sách bảo hiểm của họ cho mẫu xe mới. Dịch vụ cho thuê xe Autonomy đã đồng ý mua 2.500 xe từ VinFast.

Cùng với việc giao xe ban đầu bị đình trệ khá lâu, VinFast đã phải cắt giảm hàng chục việc làm tại Mỹ và Canada, đồng thời sáp nhập hoạt động của hai thị trường này vào đầu năm nay.

Công ty này đang chờ phê duyệt cuối cùng từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ để bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người dân bất bình về điều khoản sửa đổi trong Dự thảo Luật Đất đai

>>> Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo

>>> Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu hay không?

Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước?


Kasse animation 7.8.2023