Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng “hở sườn”

Link Video: https://youtu.be/weT-LJF_ze0

Cái chết của ông Trần Đại Quang đang là một nghi vấn lớn. Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang chắc biết nguyên nhân anh trai mình bị chết một cách bất ngờ. Khi ông Tô Lâm lên chiếc ghế Chủ tịch nước, thì có lẽ ông cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh ông Trần Đại Quang trong con người ông.

Ông Trần Quốc Tỏ đang là nhân vật thứ hai trong Bộ Công an, cứ mỗi lần ông Tô Lâm đi vắng thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ điều hành công viêc của Bộ Công an. Theo như Thoibao.de được biết, mỗi lần ông Tô Lâm đi công tác, cách điều hành của ông Trần Quốc Tỏ khác hoàn toàn. Nhiều lần, ông Tô Lâm trở lại công việc, ông vừa bực vừa lo. Lo vì sợ bàn tay Trần Quốc Tỏ thọc quá sâu vào công tác chỉ đạo, sẽ làm giảm uy quyền của ông Tô Lâm. Một bạn công an giấu tên cho nhận xét như vậy.

Ông Trần Quốc Tỏ rất khôn ngoan, ông Tỏ thế chưa mạnh nên ông vẫn rất hợp tác với cấp trưởng, tuy nhiên, cứ mỗi lần có cơ hội là ông Tỏ lại gây ảnh hưởng. Hiện nay, uy tín ông Trần Quốc Tỏ trong Bộ Công an chỉ đứng sau ông Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm mà ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, thì cơ hội để lại cho ông Tỏ rất lớn. Khả năng rất cao ông Tỏ sẽ là Bộ trưởng và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị như điều sắp diễn ra đối với ông Trần Lưu Quang hiện nay.

Ông Tô Lâm khi là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, là phó của ông Trần Đại Quang, nhưng ông không phò ông Trần Đại Quang mà phò ông Nguyễn Phú Trọng. Và Bộ Công an hiện nay vẫn thế, ông Trần Quốc Tỏ không phò Tô Lâm, mà ông Tỏ đang phò thế lực khác. Cấp phó thân cận ông Tô Lâm hiện nay là ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang dù được ông Tô Lâm đỡ đầu nhưng những người trong ruột đánh giá ông Lương Tam Quang vẫn chưa mạnh bằng ông Trần Quốc Tỏ.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Cũng là “người trong ruột” đánh giá với Thoibao.de, nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an, nguy hiểm chưa hẳn gì đến từ người ngoài ngành, mà có khi, nguy hiểm đến từ những người trong ngành. Bộ Công an hiện nay chia phe chia phái rất nghiêm trọng. Nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an mà Lương Tam Quang không trám vào ghế Bộ trưởng được, thì ông Tô Lâm vẫn không an tâm.

Sự từ chối ghế Chủ tịch nước có phần không nhỏ là bởi ông Tô Lâm không kiểm soát hết Bộ Công an. Ngay trong những đồng chí cùng ngành, ông Tô Lâm cũng đã lắm kẻ thù, chứ nói gì những người ngoài ngành công an? Nếu nói, ông Nguyễn Phú Trọng là trùm của trùm trong Đảng Cộng sản, thì trong Bộ Công an, ông Tô Lâm không có vị thế vững chắc như thế.

Ông Tô Lâm được đánh giá là người có tham vọng chính trị rất lớn. Ông muốn được hưởng suất đặc biệt sau năm 2026, nhưng vẫn không dám làm liều rời khỏi Bộ Công an. Nếu làm Bộ trưởng, ông Tô Lâm có thể sống đến 2026 và hơn nữa, sau đó chỉ mất quyền lực thôi, nhưng ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì e khó ngồi đến hết nhiệm kỳ.

Cơ hội đến với Trần Quốc Tỏ rất gần khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, tuy nhiên, cơ hội lại qua đi khi mà ông Tô Lâm quyết định ở lại Bộ Công an cho đến hết nhiệm kỳ. Có lẽ, ông Tô Lâm cũng hiểu, hiện nay, thế lực của ông trong Bộ Công an là mạnh nhất, nhưng không mạnh tuyệt đối. Thế lực của ông Tô Lâm vẫn còn đang “hở sườn”, kẻ hở đấy chính là vị trí Lương Tam Quang. Cho đến nay, ông Lương Tam Quang vẫn chưa thể nào đủ mạnh để hất Trần Quốc Tỏ sang một bên và ngồi vào ghế Bộ trưởng, để cho ông Tô Lâm an tâm.

Vì ngay trong Bộ Công an có “đối thủ lớn”, nên đó cũng là lý do ông Tô Lam không dám rời “tổ kén” để xây dựng sự nghiệp chính trị sau tuổi 65.

Hình: Ông Lương Tam Quang, cánh tay phải của ông Tô Lâm

Đại Lang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước?

>>> Chính trường khốc liệt, Tô Đại Tướng “hùng hổ” cầm đao nháo nhào chạy trốn

>>> Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo

Chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang tính nước cờ gì?

 


Kasse animation 7.8.2023