Ấn Độ có thể trở thành Trung Quốc mới của Đức

Hình: Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Đến nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Nhưng một quốc gia dân chủ khác ở châu Á có thể thay thế vị trí đó: Ấn Độ. Trong chuyến thăm của mình, Thủ tướng Scholz kêu gọi mở rộng quan hệ kinh tế. Họ cũng muốn xích lại gần nhau hơn trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Olaf Scholz và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn mở rộng đáng kể quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hợp tác cũng sẽ được tăng cường trong lĩnh vực quốc phòng, ông Modi cho biết sau cuộc gặp ở New Delhi nhưng không đưa ra chi tiết. Thủ tướng Scholz nêu rõ: “Các khoản đầu tư sẽ được mở rộng, số lượng nhân viên sẽ được tăng lên ồ ạt“, đề cập đến 1.800 công ty Đức ở Ấn Độ cho đến nay.

Ngoài ra, quan hệ thương mại giữa EU và Ấn Độ phải được tăng cường, Scholz nhấn mạnh. “Đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi cam kết đảm bảo rằng hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia của chúng ta cuối cùng cũng hoạt động.” Ông ta sẽ “đích thân tham gia“. Chính phủ liên bang Đức đã đàm phán với Ủy ban EU.

Giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Trong bối cảnh Đức cũng mong muốn độc lập hơn với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Ấn Độ, với gần 1,4 tỷ dân, từ lâu đã được coi là một giải pháp thay thế khả dĩ. Tuy nhiên, các công ty Đức đã phàn nàn về chủ nghĩa bảo hộ và quan liêu trong nhiều năm, khiến việc đầu tư của các công ty ô tô Đức trở nên rất khó khăn.

Theo một cuộc khảo sát của các phòng thương mại nước ngoài của Singapore và Ấn Độ, các công ty được khảo sát rất coi trọng hiệp định thương mại tự do EU-Ấn Độ. Scholz thông báo rằng hội nghị châu Á-Thái Bình Dương tiếp theo của doanh nghiệp Đức sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào năm 2024. Thủ tướng đã vận động để các chuyên gia CNTT từ Ấn Độ được tuyển dụng sang Đức làm việc. Hai nước cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

Thúc đẩy thương vụ tàu ngầm khổng lồ

Scholz sẽ đi cùng với một phái đoàn doanh nghiệp trong chuyến đi hai ngày tới New Delhi và Bangalore. Ngoài vấn đề năng lượng, chủ đề sẽ là hợp tác vũ khí chặt chẽ hơn với Ấn Độ. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, ông muốn thúc đẩy mảng kinh doanh tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD. Ấn Độ muốn mua 6 tàu ngầm thông thường trị giá 4,9 tỷ euro (5,2 tỷ USD). ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) đang tham gia thảo luận. Việc ký kết trong được trông đợi trong khuôn khổ  chuyến thăm.

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Modi về dự án tàu ngầm chưa, Scholz nói với các nhà báo Đức: “Tất nhiên chúng tôi cũng đã thảo luận về các dự án cụ thể. Đây là những điều đầu tiên phải được thương lượng giữa các công ty và khách hàng, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng sẽ đi cùng.”

Hợp tác về hydro

Trong số các thỏa thuận được ký kết tại New Delhi có một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn, đặc biệt là về hydro. Công ty SFC Energy của Đức muốn mở rộng sản xuất pin nhiên liệu hydro hiện có ở Ấn Độ với một địa điểm sản xuất mới ở Gurgaon.

Hiệp hội Công nghiệp năng lượng mặt trời Đức (BSW) ban đầu muốn đưa 20 đến 30 chuyên gia về quang điện đến Đức. Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG) và Hiệp hội Fraunhofer muốn thành lập một viện nghiên cứu hydro ở Pune, Ấn Độ.

Sau cuộc hội đàm với ông Modi, Scholz nhấn mạnh rằng các nền dân chủ như Đức và Ấn Độ nên hợp tác chặt chẽ hơn với nhau, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Trong một bài báo trên tờ Times of India, ông xác nhận rằng Đức sẽ tham gia nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Scholz kêu gọi Ấn Độ,  Chủ tịch G20 hiện tại cũng lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine một cách rõ ràng như  Indonesia, Chủ tịch G20,  nhóm các nước công nghiệp phát triển quan trọng nhất đã làm vào năm ngoái.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023