Bộ trưởng Bộ Công an nóng lòng lập công cho tổng Trọng

Link Video: https://youtu.be/hExAmPwKFjQ

Trang web vn.usembassy.gov ngày 10/2 đã loan tin: “Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai sẽ tới thăm Hà Nội, Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Trong chuyến thăm, Đại sứ Tai sẽ gặp gỡ các quan chức Chính phủ Việt Nam, bao gồm Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao. Đại sứ Tai cũng sẽ gặp gỡ các bên liên quan đến vấn đề lao động và đại diện khu vực tư nhân để thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ về các ưu tiên của Chính quyền Tổng thống Biden đối với khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF).”

Mở đầu chuyến thăm vào ngày 13/2, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã viết trên Twitter của mình “Xin gửi lời chào từ Việt Nam! Trong lúc Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện, tôi rất vui mừng được đến Hà Nội để thảo luận về các cơ hội củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại quan trọng này.”

Vào buổi chiều cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Katherine Tai tại Hà Nội.

Trong bài báo đề cập đến sự kiện ngày hôm 13/2, báo mạng vietnamplus.vn cho hay: “Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm, làm việc của đoàn Đại diện Thương mại Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam thể hiện thiện chí hợp tác và cam kết của Hoa Kỳ trong thảo luận, giải quyết các vấn đề về thương mại hai bên cùng quan tâm, duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại nói riêng hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong năm 2023.

Hình: Thông báo “Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai sẽ tới thăm Hà Nội, Việt Nam” trên trang vn.usembassy.gov

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an cũng đề lên tiếng đề nghị bà Tai “phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam trong công tác điều tra, trao đổi, xác minh thông tin các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài thông qua kênh tương trợ tư pháp về hình sự” – tờ vietnamplus cho biết thêm.

Lời đề nghị này được Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra giữa lúc nhà cầm quyền Việt Nam đang đẩy mạnh điều tra các đại án tham nhũng nhưng gặp khó khăn vì để lọt 2 bị can trốn lệnh truy nã tại Hoa Kỳ, theo VOA Tiếng Việt đưa tin trong bài báo ngày 13/2.

Sau chuyến Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ; đồng thời thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022, Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang thúc đẩy đàm phán để sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù… Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm vẫn chưa thành công trong việc hối thúc việc ký kết Hiệp định này.

Hình: Bản tin trên báo VOA Tiếng Việt

Trong ngày 13/2 bà Tai cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và cho biết ưu tiên lớn nhất của Chính phủ Hoa Kỳ là nỗ lực thúc đẩy việc phục hồi thương mại và tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tự cường và bao trùm dựa trên những bài học rút ra từ quá trình ứng phó đại dịch COVID-19 vừa qua.

Theo Báo Quốc tế, trong cuộc gặp sáng 13/2 này, “Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thúc đẩy thương mại tự do, mở, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế và tăng trưởng bền vững, bao trùm tại khu vực, trong đó các nước ASEAN giữ vai trò trung tâm.”

Sau chuyến thăm Hà Nội, vào ngày 16/2, Đại sứ Tai dự kiến sẽ đến Kuala Lumpur, Malaysia. Bà Tai sẽ gặp gỡ giới chức chính phủ Malaysia, bao gồm Bộ Thương mại và Kỹ thuật Quốc tế cùng Bộ Nhân sự, thông cáo của đoàn Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết.

Sau đó, Đại sứ Tai sẽ đến Munich, Đức, từ ngày 17 đến 19 tháng 2. Bà sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 và thảo luận về tầm nhìn của Chính quyền ông Biden về một hệ thống thương mại quốc tế đa phương linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người dân trên khắp thế giới.” – báo VOA cho biết thêm.

Minh Vũ – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam

>>> Người Việt Nam có thể sống theo đúng lý tưởng của Chủ nghĩa Marx không?

>>> Phim về Trần Đại Quang có gì để học tập?

Đại tá Bùi Văn Tùng và sự dối trá của Đảng


Kasse animation 7.8.2023