Hoa Kỳ muốn cấm một số lĩnh vực đầu tư vào Trung Quốc

Hình: Mô hình chip của Intel

Ngay từ năm 2021, một cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các khoản tiền đổ vào công nghệ Trung Quốc sẽ gây hại cho an ninh quốc gia. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang có kế hoạch cấm các lĩnh vực đầu tư như vậy, nhưng trước tiên muốn nghe quan điểm của ngành. Trung Quốc đã phản ứng đáp trả.

Chính phủ Mỹ có kế hoạch cấm đầu tư vào một số công ty công nghệ Trung Quốc vì lý do an ninh và giám sát chặt chẽ hơn đối với những công ty khác, theo ba người quen thuộc với vấn đề này. Hai trong số các nguồn tin cho biết lệnh cấm áp dụng đối với một số dòng tài chính liên quan đến sản xuất chip. Chúng bao gồm việc xuất khẩu chip của Mỹ cho trí tuệ nhân tạo (AI), máy móc sản xuất chip và siêu máy tính.

Một nguồn tin cho biết chính quyền Biden sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp trình bày quan điểm về các quy tắc được đề xuất trước khi lệnh có hiệu lực. Kế hoạch dự kiến ​​sẽ được công bố trong những tháng tới. Một báo cáo của Đại học Georgetown hồi đầu tháng cho thấy các công ty Mỹ, bao gồm các nhà sản xuất chip Intel Corp và Qualcomm Inc, đã chuyển gần 1/5 chi tiêu của họ cho các công ty AI Trung Quốc từ năm 2015 đến 2021 – các giao dịch trị giá 40,2 tỷ USD.

Một cố vấn an ninh quốc gia vào năm 2021 đã chỉ ra vấn đề rằng tiền của Mỹ đổ vào công nghệ Trung Quốc có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia và làm suy yếu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ra tuyên bố cho biết: “Không có hạn chế hay đàn áp nào có thể làm chậm tốc độ phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Những hạn chế không chính đáng của các chính trị gia Hoa Kỳ đối với hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội phát triển.” Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này.

Trung Khoa  (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023