Putin gửi hàng nghìn binh lính ‘thiếu kinh nghiệm’ đến chỗ chết vì ‘mục tiêu phi thực tế’

Tình báo Anh tuyên bố Vladimir Putin đang cử hàng nghìn binh sĩ “thiếu kinh nghiệm” hy sinh trong cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cũng tuyên bố các đơn vị của ông Putin khó có thể “ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của cuộc chiến trong những tuần tới.”

Trong bản cập nhật tình báo mới nhất của họ, Bộ này cho biết: “Các lực lượng Nga chỉ giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần. Điều này gần như chắc chắn là do Nga hiện thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết cho các cuộc tấn công thành công.”

Các chỉ huy cấp cao có thể lập kế hoạch yêu cầu các đơn vị thiếu kinh nghiệm, thiếu người chỉ huy để đạt được các mục tiêu không thực tế do áp lực chính trị và nghề nghiệp.”

Các nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ tiếp tục yêu cầu những tiến bộ sâu rộng. Không có khả năng Nga có thể xây dựng lực lượng cần thiết để tác động đáng kể đến kết quả của cuộc chiến trong những tuần tới.”

Klitschkos gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức

Anh em nhà Klitschko đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm nay.

Vitali Klitschko, thị trưởng của Kyiv, đã chia sẻ bức ảnh chụp anh, anh trai võ sĩ huyền thoại của anh và Boris Pistorius ở Kyiv.

Năm người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nga

Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nga.

Vụ nổ đã tàn phá một tòa nhà năm tầng ở thị trấn Yefremov, phía nam Moscow.

Tin tức nhà nước Nga cho biết: “Cho đến nay, bảy người đã được giải cứu; thật không may, năm người đã chết.”

Ukraine thu hồi 19 triệu cuốn sách từ thời Xô Viết

Ukraine đã thu hồi hơn 19 triệu bản sách có từ thời Liên Xô hoặc bằng tiếng Nga, một nhà lập pháp cấp cao cho biết.

Yevheniya Kravchuk, phó chủ tịch ủy ban nhân đạo và chính sách thông tin của quốc hội Ukraine tuyên bố 11 triệu bản sao bằng tiếng Nga, theo Reuters.

Kravchuk cho biết theo một tuyên bố đăng trên trang web của Verkhovna Rada, quốc hội của nước này: “Một số cuốn sách tiếng Ukraine từ thời Liên Xô cũng bị xóa sổ.”

Cũng có những khuyến nghị xóa sổ và loại bỏ những cuốn sách mà các tác giả ủng hộ cuộc xâm lược vũ trang chống lại Ukraine.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chia sẻ hình ảnh bên cạnh Boris Pistorius

Oleksii Reznikov, đã đăng lên Twitter rằng chiếc xe tăng chiến đấu Leopard 2 “đầu tiên” đã đến Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng đã chia sẻ một bức ảnh chụp ông và người đồng cấp Đức, ông Vladimir Pistorius, đang cầm một mô hình thu nhỏ của xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất.

Ông viết: ”BREAKING: Leopard 2 «đầu tiên» đã đến Kiev. Sẽ có nhiều tăng nữa.”

Xin cảm ơn @Bundeskanzler, đồng nghiệp của tôi, Boris Pistorius và người dân Đức. Đoàn xe tăng đang hành quân… đến chiến thắng!”

Putin bị thiệt hại đáng kể

Putin đã bị giáng một đòn nặng nề trong vòng 24 giờ qua khi hơn 1.000 binh sĩ thiệt mạng.

Tổng thiệt hại của Nga hiện vượt quá 133.000 sau tổn thất lớn về nhân mạng.

Thêm 28 phương tiện chiến đấu bọc thép cũng bị phá hủy.

Zelensky kêu gọi chấm dứt ‘tin đồn’

Nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi chấm dứt việc lan truyền “tin đồn hoặc bất kỳ thông tin giả nào khác.”

Bình luận của Zelensky được đưa ra sau những đồn đoán về việc liệu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov có bị cách chức hay không.

Trong một bài phát biểu trước quốc hội, Zelensky đã nói về tình hình.

Viết trên Telegram trích dẫn bài phát biểu trước quốc hội, ông nói: “Tôi cảm ơn tất cả những người ủng hộ nhà nước! Tôi cảm ơn tất cả những người giúp duy trì sự đoàn kết của chúng ta, đó là nền tảng của quốc phòng!”

Tôi cảm ơn tất cả những người đã kiềm chế không lan truyền bất kỳ tin đồn hoặc thông tin giả nào khác có thể làm suy yếu sự tập trung của người dân chúng tôi trong công việc của họ vì chiến thắng của Ukraine.”

Zelensky gửi thông điệp đoàn kết tới Nhật Bản

Tổng thống Zelensky đã gửi một thông điệp đoàn kết tới Nhật Bản để đánh dấu Ngày Lãnh thổ phía Bắc của đất nước.

Zelensky đã viết: ” Vào Ngày Lãnh thổ phía Bắc Nhật Bản, chúng tôi đoàn kết với @JapanGov và người dân Nhật Bản. Luật pháp và công lý quốc tế phải được phục hồi – cả ở Nhật Bản và Ukraine.”

Tổng thống Zelensky cam kết gửi viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

Zelensky hôm nay cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định gửi lực lượng cứu hộ và thiết bị đến nước này sau trận động đất kinh hoàng gần đây.

Trên Twitter, nhà lãnh đạo Ukraine viết: ”Nói chuyện với @RTErdogan, tôi bày tỏ lời chia buồn về thảm kịch xảy ra với người dân Thổ Nhĩ Kỳ do động đất.”

Tôi đã thông báo về quyết định cử một nhóm cứu hộ và thiết bị từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp khắc phục hậu quả. Họ sẽ sớm đến các khu vực bị ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Putin ‘xóa sổ các thị trấn

Các lực lượng Nga của Putin đang “xóa sổ các thị trấn” ở Ukraine vì một “cuộc tấn công quy mô lớn” dự kiến sẽ sớm diễn ra, theo các quan chức Ukraine.

Pavlo Kyrylenko, thống đốc Donetsk, cho biết các trận chiến đang nóng lên, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Nga đang “xóa sổ các thị trấn và làng mạc của chúng tôi.”

Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại Vladimir Putin có thể chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới trong những tuần tới, khi giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt.

Serhiy Haidai, thống đốc Luhansk, cho biết các cuộc pháo kích trong khu vực đã giảm do “người Nga đang tiết kiệm đạn dược cho một cuộc tấn công quy mô lớn” ở Ukraine.

Các hoạt động tấn công lớn ‘có khả năng cao’ bắt đầu vào tháng 1

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã phát hành bản cập nhật tình báo mới nhất của họ.

MoD tuyên bố rằng Nga “đã cố gắng bắt đầu lại các hoạt động tấn công lớn ở Ukraine kể từ đầu tháng 1.

Xe tăng Canada đến Ba Lan trước khi triển khai

Xe tăng Leopard 2 đầu tiên do Canada cung cấp cho Ukraine đã đến Ba Lan.

Bộ trưởng quốc phòng của đất nước, Anita Anand, đã lên Twitter để chia sẻ tin tức.

Bà cho biết: “Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đầu tiên của Canada mà chúng tôi tặng cho Ukraine hiện đã đến Ba Lan.”

Cùng với các đồng minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ sớm huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraine cách sử dụng thiết bị này.”

Đức thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh

Công tố viên Đức Peter Frank nói với tờ báo Welt am Sonntag rằng quốc gia của ông đã thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine – bắt đầu làm như vậy vào tháng 3 năm 2022.

Ông nói: “Ví dụ, hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào các vụ giết người hàng loạt ở Bucha hoặc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine.”

Ông Frank nói rằng họ có bằng chứng ở “phạm vi ba chữ số” được thu thập thông qua một loạt phương pháp như phỏng vấn những người tị nạn Ukraine và đánh giá thông tin có sẵn cho công chúng.

Hiện chưa có cá nhân cụ thể nào bị Đức điều tra.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận cái chết của tiến sĩ sinh học thần kinh trẻ tuổi gia nhập tuyến đầu

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay đã xác nhận sự ra đi của Bizhan Sharopov, một tiến sĩ sinh học thần kinh trẻ tuổi và là giáo sư tại Học viện Kyiv-Mohyla.

Đưa lên Twitter, họ chia sẻ hai hình ảnh của Bizhan và viết: ”Bizhan Sharopov, một tiến sĩ sinh học thần kinh trẻ tuổi và là giáo sư tại Học viện Kyiv-Mohyla, đã hy sinh mạng sống của mình cho giá trị cao nhất của nhân loại – Tự do.”

Sau khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, anh ấy đã đi bảo vệ đất nước của chúng tôi. Bizhan được thông báo mất tích vào tháng 4 năm ngoái. Một xét nghiệm DNA đã xác nhận cái chết của anh ấy.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

>>> Việt Nam bịt miệng cựu Chủ tịch nước, sẽ có diễn biến gì tiếp theo?

>>> Thể chế thối từ gốc nhưng ông Trọng vẫn chỉ chặt củi đốt lò

Công an 5,2 tỷ đô, quân đội 7,7 tỷ đô. Quân đội ăn, Công an có chịu nhịn?


Kasse animation 7.8.2023