Nghị hoang tưởng, Chính quay cuồng. Cả hai mắc kẹt trong bẫy của chính mình

Làm chính trị kiểu Nguyễn Thanh Nghị được một nhà phê bình giấu tên cho Thoibao.de biết, là làm chính trị kiểu “trình diễn”. Nghị là người có thực học và trong bộ máy chính quyền Cộng sản, không mấy ai có thực học như Nghị. Cho nên, giới đánh giá trong và ngoài nước cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị là lãnh đạo kỹ trị cùng với Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam – hai người vừa mới ngã ngựa.

Kỹ trị nhắm vào thành quả do những chính sách đột phá mang lại. Đất nước nào cũng cần những nhà kỹ trị để xây dựng cho đất nước sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, thì kỹ trị thường không có đất dụng võ, bởi bản chất của bộ máy nhà nước này là trục lợi. Rộng thì trục lợi cho Đảng, hẹp hơn là trục lợi cho cá nhân để làm giàu. Ở Việt Nam, tư duy nhiệm kỳ đã ăn sâu vào văn hóa lãnh đạo Đảng Cộng sản. Mỗi quan chức không cần phải làm sao cho đất nước phát triển bền vững mà lo trục lợi rồi vun vén sao cho khỏi bị lộ. Phần còn lại là người kế nhiệm lo.

Báo Lao Động đặt vấn đề hóc búa đối với ông Nguyễn Thanh Nghị

Một triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp là dự án đầy tham vọng. Nếu dự án này được thực hiện bởi chính quyền dân chủ thì hoàn toàn khả thi, còn thực hiện đối với chính quyền Cộng sản là bất khả thi. Hiện nay nhà có giá trị dưới 1 tỷ đồng đã “tuyệt chủng”, tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nghị lại muốn xây dựng 1 triệu căn nhà thì không hiểu nguồn lực từ đâu mà có.

Dự án 1 triệu căn nhà đã được nhiều tờ báo ca ngợi, tuy nhiên, ngay từ đầu Thoibao.de đã đánh già là bất khả thi và các tờ báo tung hô chỉ mang tính tuyên truyền. Trong dự án bất khả thi này của ông Nguyễn Thanh Nghị có sự hỗ trợ rất lớn từ phía ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vậy câu hỏi đặt ra là, khi ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Phạm Minh Chính hỗ trợ thì ông Nghị sẽ biến điều không thể thành có thể, hay ông Phạm Minh Chính bị mắc kẹt dự án “hoang tưởng” của ông Nguyễn Thanh Nghị?

Ngày 31/1, báo Lao Động có bài viết, “Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội Không có vốn, doanh nghiệp lấy gì để xây?”, đã nói lên những khó khăn trong dự án này. Không chỉ gặp khó khăn trong quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, dẫn đến hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội còn cách rất xa so với kỳ vọng.

Lần đầu tiên có một tờ báo đặt vấn đề khả thi với dự án. Dự án mới nghe thì rất hấp dẫn, rất hữu ích cho xã hội, nhưng quan trọng là nó hoang tưởng. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng từng làm việc với những nhà đầu tư bất động sản lớn như Vinhomes và Novaland. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp này hiện nay đang khốn đốn không biết xoay sở vốn thế nào. Vinhomes thì tồn kho đến 66.000 tỷ đồng giá trị bất động sản, còn Novaland thì còn kinh khủng hơn, đang tồn kho 135.000 tỷ đồng.

Phạm Minh Chính đang bị thế lực Nguyễn Phú Trọng quần cho lòi sai phạm, trong khi đó ông Chính lại bị cuốn vào dự án hoang tưởng của Nguyễn Thanh Nghị, thì xem ra ông Phạm Minh Chính đang ở thế càng ngày càng rối. Chẳng thà làm cuốn chiếu, ban đầu đề ra một số lượng nhỏ nhà ở xã hội rồi thực hiện nó như là thử nghiệm, nếu thành thì nhân rộng, nếu bại thì ít thiệt hại. Tuy nhiên, tham vọng ông Nguyễn Thanh Nghị quá lớn đã làm cho cả ông Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính phải mắc kẹt không biết giải bài toán khó này thế nào.

Làm dự án khó thì phải có những doanh nghiệp tiên phong. Thực sự ông Nguyễn Thanh Nghị đã tìm doanh nghiệp tiên phong, nhưng giờ đây, họ lo họ còn không xong, thì sức đâu họ lo cho những dự án bất khả thi của Bộ Xây dựng? Dự án tưởng hoành tráng mang lại tiếng vang, nhưng xem ra nó đang thành cái bẫy khiến Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính mắc kẹt.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://laodong.vn/bat-dong-san/xay-dung-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-khong-co-von-doanh-nghiep-lay-gi-de-xay-1142757.ldo

https://zingnews.vn/hang-ton-kho-cua-novaland-tri-gia-gan-135000-ty-dong-post1397930.html

 

Kasse animation 7.8.2023