Huy hiệu cho Phúc, Phúc “tạch” chức; Huy hiệu cho Tổng, Tổng “tạch” gì?

Link Video: https://youtu.be/i6IvOkB7hB4

Ngày 7/11/2022 là ngày mà ông Nguyễn Xuân Phúc tròn 40 năm tuổi Đảng. Lúc này ông Phúc là Chủ tịch nước, dù không có thực quyền, nhưng trên danh nghĩa, ông là người đứng đầu quốc gia ngang hàng với tổng thống các nước tư bản và ngang hàng vua của các nước quân chủ. Ngày này, Phủ Chủ tịch tổ chức buổi lễ long trọng, trong đó ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng trao huy hiệu.

Tuy nhiên, chỉ 70 ngày sau, ông Nguyễn Xuân Phúc bị luận tội và cách chức. Kết thúc một sự nghiệp chính trị trong nhục nhã. Từ vinh quang danh hiệu đến nhục nhã ê chề khi bị phế truất, là một chặng đường gần như rơi thẳng đứng từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Đảng Cộng sản là nơi tạo ra, nuôi dưỡng và dung túng cho vô số con người tham lam. Dù rằng, đã 22 năm Đảng vung tiền, ra bắt quan chức “học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh” nhưng tất cả mọi quan chức đều xuống cấp về đạo đức rất nghiêm trọng, vì thế mà khi ông Trọng nhóm lò thì không biết bao nhiêu quan chức bị tạch chức.

Làm gian làm ác thì xin thánh thần cứu cho khỏi gặp hạn. Các quan chức Cộng sản ngày nay không còn vô thần nữa. Họ làm gian làm ác thu lợi bất chính rồi dùng tiền hối lộ thánh thần để không bị “quả báo”. Tuy nhiên, dù có hối lộ thì cái kết xấu vẫn đến. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị “tạch” chức được cho là quá nhẹ đối với ông, với sai phạm liên quan đến hàng vạn sinh mạng của dân, lẽ ra ông phải ngồi tù.

Hình: Và sau đó, Chủ tịch Phúc “tạch” chức

Vào chiều ngày 2/2, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Buổi lễ cũng hoành tráng, bởi đây là niềm tự hào của ông Nguyễn Phú Trọng. Người trao huy hiệu này lại là ông Võ Văn Thưởng, người mà trước đây gần 3 tháng đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo một người làm trong chính quyền cho Thoibao.de biết, một ông cựu Thủ tướng người miền Nam vang bóng một thời là người rất mê tín. Ông mê tín đến mức, khi bước xuống giường cũng phải theo lời thầy dặn là phải bước chân nào trước. Mê tín rất nặng nề vì vô minh.

Thực ra việc ông Nguyễn Xuân Phúc nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và chuyện ông bị luận tội rồi bị phế truất là không liên quan gì nhau, theo quan điểm của Thoibao.de là như thế. Tuy nhiên, vì quan chức Cộng sản mê tín quá nặng, nên thường họ vẫn cho rằng, đó là “điềm” và là một cái “dớp” nên tránh. Mê tín gần như phủ lên mọi ông quan chức của chế độ này.

Trở lại câu chuyện ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng thì liệu sau đó ông có bị “tạch” gì không? Tạch chức chắc là không thể, bởi sức mạnh chính trị của ông là vô đối, không ai có thể truất phế được ông. Và cho đến nay, dù cố gắng tìm hiểu nguồn tin từ bên trong thì cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng dính đến tham nhũng. Vậy thì ông có thể tạch gì?

Hình: Liệu sau đó ngài Tổng có “tạch” hay không?

Đáng chú ý là ông Nguyễn Phú Trọng đang là ông già đã gần 80 tuổi và ông đã qua một lần đột quỵ tại Kiên Giang vào năm 2019. Từ sau khi đột quỵ, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng, đó là điều toàn dân ai cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, ông vẫn bám ghế và không chịu nhường cho ai.

Thoibao.de đã thăm dò ý kiến về sức lực và trí lực của ông Trọng, kết quả đều cho rằng, trí lực ông còn rất minh mẫn, nhưng sức lực của ông không tốt. Thế thì, xem như năng lượng trong con người ông Nguyễn Phú Trọng không được dồi dào để làm việc ở cường độ cao.

Hiện nay chính trường Việt Nam chẳng khác gì chiến trường, ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh dẹp rất nhiều cay đa cây đề trong Đảng của ông. Với cường độ làm việc tốn năng lượng như thế, liệu ông có duy trì phong độ được không? Nếu tiêu tốn quá nhiều năng lượng, e rằng ông sẽ tạch nếu không biết điều tiết nguồn năng lượng ít ỏi của ông.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cái chết khó hiểu của Tư lệnh tác chiến không gian mạng ( Người Buôn Gió)

>>> Kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức

>>> Ông Đặng Anh Quân liệu có bị “vạ lây” theo bà Hằng

Sự bất thường trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Phan Văn Mãi giở trò gì?


Kasse animation 7.8.2023