Du khách Nga xin tiền ở Phú Quốc

Link Video: https://youtu.be/rUUQ5FIA35M

Theo báo Thanh Niên, chiều 1/2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với 2 phòng chức năng của Công an tỉnh Kiên Giang thành lập đoàn công tác đến Phú Quốc để tìm hiểu vụ 3 du khách Nga cầm bảng xin tiền ở chợ Dương Đông. Sau khi có kết quả xác minh và tìm gặp nhóm người này, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc.

Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Kiên Giang cũng sẽ tham gia đoàn công tác.

Sau khi tìm gặp nhóm người này và xác minh vụ việc, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc.

Khi đó, Sở Ngoại vụ tỉnh có thể sẽ liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Nga để làm thủ tục đưa những người này trở về nước, theo tờ Thanh Niên.

Cũng theo Thanh Niên, trước đó, chiều 28/1, một người dân ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đã gửi cho phóng viên Thanh Niên hình ảnh và clip ghi lại cảnh nhóm du khách gồm ba người đàn ông đứng ở một khu chợ để xin tiền. Hai trong ba người này cầm một tấm giấy carton, ghi những dòng chữ khá nắn nót “Xin chào! Chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cám ơn!“.

Nội dung đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây cho thấy, rất nhiều người không ngần ngại móc túi lấy tiền đưa cho ba du khách này; trong đó có cả những tờ tiền mệnh giá khá cao. Cả ba nhanh chóng nhận tiền, cho ngay vào túi rồi bập bẹ hai tiếng “cám ơn“.

Hình: “Nhóm du khách Nga xin tiền ở Phú Quốc để… đi du lịch”

Ngày 30/1, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho báo chí biết, ông đang chỉ đạo tìm hiểu vụ nhóm du khách nước ngoài đứng xin tiền ở chợ Dương Đông. Ông Hưng cho rằng:

Theo tôi, có thể đây là hành vi để chụp hình câu like của nhóm du khách này mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu và sẽ có báo cáo sớm“.

Đại diện chính quyền TP Phú Quốc cho biết thêm, hành động xin tiền nơi công cộng dù với bất cứ lý do gì cũng rất khó chấp nhận được.

Tuy nhiên, vụ việc dường như chưa được giải quyết dứt điểm khiến Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phải vào cuộc.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách nước ngoài xin tiền tại Việt Nam, và cũng không phải lần đầu tiên có những người xin tiền để đi du lịch.

Vào tháng 10/2018, một người nước ngoài tên Tim Bennett đã đăng tải một video hình ảnh một khách Tây đứng xin tiền tại TP. HCM. Anh viết:

Tôi thề, lần sau nếu còn gặp trường hợp này tôi sẽ dừng lại và cho họ một bài học. Những du khách thế này thật đáng khinh bỉ khi đi ăn xin ở một đất nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam. Điều này không thể chấp nhận nổi“.

Tháng 8/2017, một cô gái Tây cũng đã ngồi thiền xin tiền ở Phú Quốc.

Hình: “Khách ngoại ngồi thiền xin tiền”

Trong giai đoạn phong tỏa vì dịch Covid, rất nhiều khách Tây bị mắc kẹt ở Việt Nam cũng đã ra đường xin tiền ở Sài Gòn và nhiều thành phố khác.

Theo trang Zingnews, tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, không khó để bắt gặp hình ảnh những vị khách quốc tế ngồi xin tiền người dân địa phương để tài trợ cho chuyến du lịch của mình.

Những du khách được gọi là “begpacker“. Đây là từ ghép giữa động từ beg (xin xỏ, ăn xin) và danh từ backpacker (khách du lịch bụi), theo Từ điển Macmillan. Một số người chọn mang theo tấm bảng viết lời cầu cứu bằng ngôn ngữ địa phương để xin tiền. Số khác lại kiếm tiền bằng cách hát rong hoặc bán những món đồ nhỏ.

Họ thường chọn điểm đến là các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Hong Kong… Một nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hong Kong lý giải, Hong Kong nói riêng và các điểm đến châu Á nói chung, trở thành điểm đến chính của những du khách ăn xin, bởi vị trí địa lý đắc địa, chính sách thị thực đơn giản và độ hào phóng của người dân địa phương, Zing cho hay.

Tuy hành động xin tiền không phải là hành động đẹp, nhưng những người này không phải tội phạm, chính quyền không cần làm quá lên như kiểu “lập đoàn công tác” để “xử lý” này nọ, nghe đao to búa lớn quá.

Hình: “Những du khách xin tiền để đi du lịch”

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tầm nhìn tương lai của Đảng

>>> Phải chăng Xuân Bắc “chửi” khán giả để thực hiện “sứ mệnh” mà Đảng giao phó?

>>> Phe “củi” phản đòn

Philippines trở thành mảnh ghép quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc


Kasse animation 7.8.2023