Phe “củi” phản đòn

Sau một thời gian phe “đốt lò” thắng thế với việc hạ gục liên tiếp và hàng loạt phe “củi” như: Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang, Nguyễn Thành Phong, Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Trần Văn Nam… Thì bây giờ, có vẻ như phe “củi” đang bắt đầu phản công.

Ngày 26/1, Facebook “Ông Học Giả” của nhà bất đồng chính kiến Hoàng Dũng đăng ảnh cô Tô Hà Linh, người được cho là con gái ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam. Tấm ảnh này được chụp và đăng tải trên Facebook To Ha Linh từ ngày 28/7/2022, cô Linh viết bằng tiếng Anh rằng: “Đây quả là một hành trình tuyệt vời và đây là lúc tôi tốt nghiệp.”

Cô Linh ôm một bó hoa và đứng trước tòa nhà gắn chữ SOAS trong tấm hình trên. SOAS University of London là một trường đại học nghiên cứu công lập ở London, Anh, và là thành viên của Federal University of London (Liên Minh Đại Học London), được thành lập vào năm 1916. SOAS tọa lạc tại khu Bloomsbury của trung tâm London. Trường SOAS được coi là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu Châu Á, Châu Phi và Trung Đông, học phí ở đây vào khoảng 25.000 USD/năm, chưa kể các khoản chi tiêu ăn ở, đi lại, sách vở…

Ông Tô Lâm thường rất kín tiếng về thông tin của vợ con ông. Trên trang wikipedia cũng chỉ có tên cha của ông là Tô Quyền, chứ không có thông tin về vợ con ông. Vụ “lộ” thông tin này khiến ông Tô Lâm và gia đình ông trở thành tâm điểm cho những xôn xao bàn tán trên mạng xã hội. Đáng chú ý là cô Linh khoe chuyện tốt nghiệp từ tháng 7/2022, nhưng đến nay mới bị “lộ”, ngay vào thời điểm mà cha cô là người chủ chốt đứng ra chỉ đạo các vụ điều tra, truy cứu hàng loạt quan tham. Vậy, thông tin từ đâu mà rò rỉ ra?

“Tổng Bí thư: Kê khai tài sản cán bộ là vấn đề khó, nhạy cảm

Không chỉ con gái ông Tô Lâm, mà cả thông tin về con gái ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội cũng bị đẩy lên ngọn sóng. Cô Vương Hà My, con gái ông Vương Đình Huệ, vừa khoe tốt nghiệp Oberlin College – một trường đại học tọa lạc ở tiểu bang Ohio, Mỹ. Ai cũng biết, tổng chi phí cho một du học sinh ở Mỹ vào khoảng 85.000 Mỹ kim/năm.

Những cô gái trẻ như cô Linh, cô My mới vào đời, còn non nớt và chắc chưa đắc tội với ai. Vậy nên, việc công khai thông tin về các cô phải chăng là sự phản công của phe “củi”. Nó chứng minh phe “đốt lò” với những người dẫn đầu như Tô Lâm, Vương Đình Huệ cũng chẳng sạch sẽ gì.

Phe “củi” có vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc bị tố dính vào vụ Việt Á; mới đây lại lộ ra chuyện vợ ông Phạm Bình Minh nhận 200.000 USD khi đi chữa bệnh ở Nhật. Thì ngược lại, phe “đốt lò” cũng bị moi ra thông tin con cái các ông du học với chi phí khủng. Không những thế, hôm 2/2, nick Thái Văn Đường còn công bố một tin cực hot, đó là vợ bé, con riêng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo ông Thái Văn Đường, bà Tống Thị Diệu Hằng có 2 con gái riêng với ông Huệ.

Công cuộc “đốt lò” của ông Tổng càng mạnh, thì những sự dơ bẩn của quan chức càng bị lộ ra, những mặt trái của chế độ càng bị lột trần. Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không có quan chức nào là sạch sẽ cả.

Tuy to miệng hô hào chống tham nhũng “không có vùng cấm”, nhưng tất cả các quan chức, viên chức của Đảng, từ Tổng Bí thư trở xuống đã thẳng tay gạt bỏ đề nghị hình sự hóa những cán bộ “giàu bất thường” khi sửa Luật Hình sự vào các năm 2015 và 2017, Luật Phòng, chống tham nhũng vào năm 2018.

Nếu không loại bỏ đề nghị hình sự hóa “giàu có bất thường”, cũng như bác bỏ đề nghị công bố công bố tờ khai tài sản của những cá nhân được Đảng lựa chọn, thì chắc không có chuyện, trong cuộc chiến chống tham nhũng này, 2 phe tố qua tố lại nhau về những chuyện con cái du học, về chuyện vợ con đứng tên bao nhiêu tài sản… và cả về chuyện vợ bé con riêng.

 

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023