Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đang bỏ trốn, luật sư làm đơn kháng cáo thay

Link Video: https://youtu.be/M15aiD5lFp0

Ngày 31/1, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17/36 bị cáo vụ án nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Luật sư được chỉ định của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kháng cáo thay thân chủ đang bỏ trốn, vì cho rằng, bà Nhàn không phải là chủ mưu và việc điều tra chưa đầy đủ.

Hôm 31/1, trong bản tin “Luật sư cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo thay thân chủ”, báo vtv.vn cho biết: “Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù vắng mặt trong phiên xét xử sơ thẩm, đã bị tuyên án 30 năm tù cho cả hai tội danh là “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Cho đến nay, bà Nhàn vẫn đang bỏ trốn. Bộ Công an đã yêu cầu cựu Chủ tịch AIC và bảy bị cáo khác ra đầu thú.”

Ngoài bị cáo Nhàn, bảy bị cáo liên quan trong vụ án cũng đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm, cũng được luật sư kháng cáo. Trong số này, luật sư của ba bị cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Số còn lại cho rằng, chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót…”, trang vtv thông tin thêm.

Hình: Bản tin online trên báo vtv.vn

Ngoài ra, có 11/36 bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh, cán bộ sở ban ngành tại Đồng Nai. Các sai phạm bị Viện kiểm sát đánh giá là “minh chứng điển hình cho lợi ích nhóm“, thể hiện sự móc ngoặc, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền.

Với nhóm quan chức Đồng Nai, các bị cáo Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, là cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này không kháng cáo. Hai người bị cấp sơ thẩm tuyên lần lượt 11 và 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ“.

Theo đài Á Châu Tự Do đăng tin trong ngày 31/1, trong phần tuyên án hôm 4/1, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xin giúp đỡ, cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu tại Bệnh viện Đồng Nai, dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia.

Hội đồng Xét xử đã tuyên án Bà Nhàn 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng“, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ“. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lên đến 30 năm tù.

Hình: Bản tin “Chủ tịch đang trốn truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo” của Đài Á Châu Tự do

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành khác của tỉnh Đồng Nai rồi câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế… thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.” Đài RFA cho biết.

Hơn nữa, bà Nhàn còn bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ nhiều lần cho cựu Bí thư Đồng Nai, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, với số tiền cho mỗi người lên đến 14,5 tỷ đồng, và cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai 14,8 tỷ đồng.

Tờ báo online của đài Á Châu Tự Do cũng cho biết: “Bà Nhàn cũng bị báo chí Pháp và Israel đưa tin là người trung gian trong các thương vụ mua bán vũ khí giữa Chính phủ Việt Nam và Israel trị giá khoảng 500 triệu đô la.”

Báo Haaretz của Israel trích một nguồn tin giấu tên ở Việt Nam cho rằng, nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ truy tố bà Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí. Lý do chính là cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.” Theo RFA.

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão hung quần thảo, Phạm Minh Chính cho gia cố nhóm lợi ích quân đội “chống bão”?

>>> Tổng – Tô và Chính – Giang, hai cặp sẽ “kịch chiến”?

>>> Thượng gian, hạ ác. Lính Tô Lâm tấn công dân như kẻ thù

Tô Ân Xô bị thay thế, Tô nhỏ bay về đâu?


Kasse animation 7.8.2023