“Khai đao” đầu năm, lò lên lửa. Phúc ngã giờ nhắm vào ai?

Link Video: https://youtu.be/zQRtR5TtQYo

Trước Tết, chính trường của Việt Nam vẫn chiến nhau khốc liệt cho tới những ngày giáp Tết. Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần là những ngày xảy ra kịch chiến chấn động nhất của năm. Đến tận 27 Tết mà ông Nguyễn Phú Trọng còn bắt Quốc hội phải nhóm họp để truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc. Chuyện trông có vẻ như rất gấp gáp, không biết ông Nguyễn Phú Trọng gấp gáp để làm gì, sao không để “ra Giêng” rồi xử lý, có muộn đâu?

Ở bản tin trước, Thoibao đã đưa tin, ngày mùng 2 Tết, hai ông tướng họ Tô đã lên tiếng nói về chống tham nhũng. Không biết hai ông tướng công an này nhận lệnh ai mà lên sóng vào mùng 2 Tết, ngày nằm trong kỳ nghỉ Tết. Có lẽ, phe mạnh đang nôn nóng muốn vào cuộc sớm chăng? Có thể là như vậy.

Ngày 30/1, báo chí trong nước cho biết, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2016, cựu Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, sẽ bị triệu tập đến Tòa án Nhân dân TP. HCM trong phiên tòa sơ thẩm 20 người bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng“, xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20/2. Đây là vụ án liên quan đến nhân vật từng là phụ tá cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Hoàng Thị Thúy Nga.

Hình: Hứa hẹn là vụ án lớn

Bên cạnh đó, vụ án đăng kiểm cũng bắt đầu với những vụ bắt bớ diễn ra tại Hà Nội. Tại huyện Thường Tín thành phố Hà Nội, các ông bà: Đinh Văn Hùng (59 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Chí Công (33 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Điềm (26 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Đỗ Tiến Đức (32 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) và Lưu Thị Hà (34 tuổi, trú quận Hoàng Mai) đã bị bắt giam vì liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm 29-15D.

Ngày 30/1, báo Thanh Niên có bài viết “Điều tra mở rộng sai phạm đăng kiểm trên cả nước”, như là dấu hiệu cho thấy, vụ đăng kiểm này không khác gì vụ Việt Á hay là vụ Chuyến bay giải cứu. Thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng đã để cho hàng loạt bộ xảy ra những tiêu cực lớn, rồi ông Phạm Minh Chính kế nhiệm, những sai phạm đó vẫn tiếp tục.

Nguyễn Xuân Phúc đã ngã ngựa thì không thể thiếu phần trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Nếu là quốc gia có tinh thần thượng tôn pháp luật, thì ông Phạm Minh Chính đã phải nhận hậu quả tương tự như ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, cho tới giờ, ghế ông Phạm Minh Chính vẫn không thấy lung lay.

Trong cuộc đời đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, không phải ông nhắm vào nhân vật nào thì nhân vật đó bị vào lò. Tùy thuộc vào thế và lực của nhân vật đó như thế nào, thì mới biết ông Trọng ra tay thành công hay thất bại.

Hình: Năm 2023, mọi chú ý dồn về ông Thủ tướng

Cho tới nay, những nhân vật chính gây ra nỗi oan của bà con Thủ Thiêm có ai đã bị vào lò đâu? Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đang nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi bà con bị cướp đất tại Thủ Thiêm vẫn đang phải ôm nỗi oan sang thập kỷ thứ 3, vẫn sống trong khu tạm cư ọp ẹp, bẩn thỉu.

Sau Tết, ông Trọng sẽ chiến tiếp, đó là dự đoán của hầu hết giới quan sát. Tuy nhiên, ông chiến thì chiến, còn ai ngã cứ ngã, ai trụ cứ trụ. Ông Phạm Minh Chính là một Thủ tướng mà chỉ mới 2 năm đã để xảy ra quá nhiều tiêu cực. Vụ đăng kiểm bị xử lý trên khắp Việt Nam, liệu rằng ông Nguyễn Văn Thể cùng một cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khác là ông Trương Quang Nghĩa, có bị lôi ra để xử lý hay không?

Mới đây Việt Nam đã được thăng hạng trên bảng xếp hạng về nhận diện tham nhũng, đó có phải là nhờ chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Mặc dù ông diệt lớp tham nhũng này, thì lớp khác nổi lên thay thế, bởi vẫn tồn tại thể chế đó, vẫn những con người “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đó, chứ không phải là khuôn mẫu nào khác.

Trò chơi quyền lực đang là lợi thế của ông Trọng. Nếu không diệt được kẻ thù thì kẻ thù sẽ trỗi dậy, và lại có khi vai trò lại đổi chiều cũng không chừng.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão hung quần thảo, Phạm Minh Chính cho gia cố nhóm lợi ích quân đội “chống bão”?

>>> Tổng – Tô và Chính – Giang, hai cặp sẽ “kịch chiến”?

>>> Thượng gian, hạ ác. Lính Tô Lâm tấn công dân như kẻ thù

Tô Lâm làm chính trị “cây tre”. Mồi gì có thể nhử được ông Tô?


Kasse animation 7.8.2023