Tổng – Tô và Chính – Giang, hai cặp sẽ “kịch chiến”?

Câu chuyện ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế trước Tết Quý Mão vài ngày, đã để lại nhiều ấn tượng mạnh, cả ngoài xã hội và trong nội bộ Bộ Chính trị. Bộ Công an xem như là “tài sản riêng” của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi không còn nghi ngờ gì về lòng trung thành của ông Tô Lâm đối với ông Tổng. Lò ông Trọng có nguồn củi vô tận như bây giờ là có công lao không nhỏ của Tô Lâm.

Ông võ tướng Tô Lâm thì đã rõ, ông Tô đã chọn phe ngay từ đầu. Còn Phan Văn Giang, người mới lên giữ chức Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng chỉ mới 2 năm, và ông Giang cũng không tỏ thái độ là người của ông Trọng hay ông Chính trong thời gian qua. Ông Phan Văn Giang khá giống ông Phạm Minh Chính ở Đại hội 13, ông Phan Văn Giang đã thắng ông Lương Cường trên đường đua đến chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ông Phạm Minh Chính thì thắng ông Vương Đình Huệ trên đường đua đến chức Thủ tướng.

28 Tết ông Phạm Minh Chính cùng ông Phan Văn Giang trồng cây tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị gãy bởi Việt Á và chuyến bay giải cứu, tuy nhiên, hai vụ đó chưa đủ mạnh để bẻ gãy ông Phạm Minh Chính. Với trụ Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Phú Trọng cần liều thuốc mạnh hơn. Vậy đó là liều thuốc gì? Đó chính là vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 2 phần, phần chìm và phần nổi. Phần nổi là những vụ án đấu thầu với các tỉnh. Đây chỉ là vụ án kinh tế. Tuy nhiên, phần chìm mới là phần đáng nói. Đó là những hợp đồng mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và phía nhà cung cấp của Israel. Đi xa hơn nữa là việc Trung Quốc không muốn Việt Nam chuyển hướng gần phương Tây.

Phe của ông Nguyễn Phú Trọng có sứ mệnh phải ngăn cản và loại trừ mầm mống thân Tây. Thời gian qua ông đã làm rất triệt để. Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã bị loại, Nguyễn Xuân Phúc cũng bị và giờ đây, người tiếp theo sẽ là Phạm Minh Chính. Và có lẽ ông Phạm Minh Chính cũng nhận ra điều này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đầu mối để lần ra mọi chuyện, mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đâu chỉ liên quan đến một mình cá nhân ông Phạm Minh Chính, bà còn liên quan đến quyền lợi của Tổng Cục 2 và liên quan tới cựu Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang.

Mùng 7 Tết, ông Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang lại trồng cây tại Khu di tích K9-Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội

Như Thoibao.de đã phân tích ở những bản tin trước, trong Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính tranh nhau tầm ảnh hưởng. Ông Phạm Minh Chính nắm bên Tổng tham mưu còn ông Nguyễn Phú Trọng nắm Tổng Cục Chính trị. Với tư cách là cựu Tổng tham mưu trưởng, ông Phan Văn Giang đang là người ngồi chung thuyền với ông Phạm Minh Chính trong vấn đề liên quan đến hợp đồng vũ khí với Israel.

Ngày 19/1 (28 Tết), tức là chỉ sau khi Quốc hội truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc khỏi ghế Chủ tịch nước 1 ngày, thì ông Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Binh chủng Tăng thiết giáp. Tham gia đoàn của ông Chính có ông Phan Văn Giang – Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Tân Cương – Thượng tướng , Tổng tham mưu trưởng ; Ông Đỗ Căn – Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng.

Mới gặp ông Phan Văn Giang  28 Tết, thì ngay ngày mùng 7 Tết, ông Phạm Minh Chính và ông Phan Văn Giang lại gặp nhau lần nữa. Lần này là vào dịp “Tết trồng cây” tại Khu di tích K9-Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội). Dịp Tết trồng cây này, ngoài ông Phan Văn Giang – Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn có ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng là người đã bị kỷ luật Đảng và có thể gặp sóng gió chính trường bất cứ lúc nào. Còn ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính là hai người cùng thuyền, nếu vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đổ bể thì ảnh hưởng cả hai.

Ông Phan Văn Giang là người kín tiếng và cẩn thận, tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm điều tra nhiều nhân vật quan trọng trong Bộ Quốc phòng, thì Phan Văn Giang đang ngày một gần Phạm Minh Chính hơn. Ông Trọng có võ tướng Tô Lâm thì ông Chính cũng có võ tướng Phan Văn Giang. Liệu 2 cặp này có kịch chiến không thì chờ xem rồi sẽ rõ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Link tham khảo:

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tham-lam-viec-va-chuc-tet-binh-chung-tang-thiet-giap-717108

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-du-chi-dao-le-phat-dong-tet-trong-cay-dau-xuan-quy-mao-2023-717402

 

 

Kasse animation 7.8.2023