Kịch tính khoảnh khắc binh sĩ Nga bị xóa sổ bởi vũ khí “tia tử thần” của Ukraine

Chiến trường được bao phủ bởi các vết nổ khác từ những người lính Nga chết
Sức nóng trắng xóa của vụ nổ được nhìn thấy trên video

Đây là khoảnh khắc một nhóm binh sĩ Nga bị người Ukraine dùng vũ khí “tia tử thần” thổi bay thành từng mảnh.

Trong video, một nhóm binh sĩ của Vladimir Putin được nhìn thấy đang lang thang qua một cánh đồng rải rác mìn đã nổ.

Họ dường như không hề hay biết cho đến một lúc sau, nhiều người thiệt mạng và những người khác bị trọng thương.

Vũ khí phóng xuyên qua những người lính không hề hay biết, những người rõ ràng không nhìn thấy cuộc tấn công sắp tới.

Vũ khí được sử dụng được cho là một tên lửa chống tăng của Ukraine, Stugna-P, theo người dùng trên Twitter.

Vũ khí đáng kinh ngạc có thể xác định chính xác mục tiêu và xuyên giáp dày tới 800mm, khiến binh lính Nga trở thành mục tiêu dễ dàng.

Người dùng Twitter đã rất ngạc nhiên trước độ chính xác của vũ khí.

Một người trả lời: “Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kỳ ai đã hạ được ba phát súng đó là người điều khiển ATGM giỏi nhất trên trái đất. Anh ta thực tế đang bắn tỉa với nó.

Sau khi bị trúng vũ khí giết người, hai người lính chạy trở lại để cố gắng cứu đồng đội của họ.

Một người dùng mạng xã hội cho biết: “Tôi ngạc nhiên là họ quay lại cứu đồng đội bị thương.

Trong hầu hết các video, lính Nga kệ đồng đội chảy máu đến chết.”

Ngay sau khi đón những đồng đội bị thương của họ, những người lính Nga lại bị nổ tung bởi chính loại vũ khí đó.

Sau đó, họ bắt đầu chạy trốn trong nỗi kinh hoàng, nhanh chóng chạy băng qua cánh đồng vì lo sợ cho tính mạng của mình, trước khi bị bắn lần thứ ba.

Video sau đó cho thấy cơ thể vô hồn của họ nằm rải rác trên cánh đồng xanh, chắc chắn là không thể sống sót.

Những người xem video khác không chắc liệu vũ khí được sử dụng có phải là Stugna-P hay không.

Một người nói: “Tôi đoán là súng dã chiến 100mm với đạn HEAT.”

Những người khác suy đoán tia tử thần có thể là Bayraktar, một loại máy bay không người lái chết người do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Ukraine được cho là có 20 máy bay không người lái chết người, có khả năng bắn tên lửa vào các mục tiêu từ khoảng cách lên đến 80 dặm.

Một người dùng Twitter hài lòng với kết quả: “Người bắn súng đó chắc chắn là chuyên gia. Quá chính xác!

Đoạn video mới nhất này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi hơn 100 binh sĩ Nga bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine.

Ukraine cho biết họ đã sử dụng tên lửa Tochka-U thời Liên Xô để tiêu diệt một nhóm hơn 100 binh sĩ Nga sau khi họ bị phát hiện bằng máy bay không người lái.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đất có thời, phe có vận ( Người Buôn Gió)

>>> Giữa lúc đối đầu, Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh để làm dịu căng thẳng?

>>> Mối nguy của tổng Trọng ( Người Buôn Gió)

Giữa lúc đối đầu, Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh để làm dịu căng thẳng?


Kasse animation 7.8.2023