Gia cố “tổ kén”, Tô Lâm đang sợ điều gì? Và sợ ai?

Link Video: https://youtu.be/OdrySDGYHVo

Hiện nay ông Tô Lâm đang chuẩn bị cho ra đời một dự luật, mà theo đó, các binh tướng dưới quyền ông được thăng quân hàm nhanh chóng hơn. Tất nhiên, kèm theo quân hàm được thăng cấp thì bổng lộc cũng tăng theo tương xứng. Xem ra ông Tô Lâm đang chuẩn bị sức mạnh cho riêng ông trong Bộ Công an.

Ngày 28/1, báo Pháp luật cho biết, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là cấp tướng. Đây là đề xuất được đưa ra trong Dự thảo Luật Công an Nhân dân sửa đổi. Theo đó, sáu vị trí bổ sung này có một vị trí là Thượng tướng, năm vị trí là Thiếu tướng.

Theo tờ báo này cho biết, Bộ Công an sẽ đưa Dự thảo Luật này ra lấy ý kiến nhân dân, với định hướng rằng, cấp hàm cao nhất đối với các chức vụ, chức danh của sĩ quan công an hiện nay là chưa phù hợp với thực tiễn. Nhưng thực ra, việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là hình thức, vì xưa nay chính quyền Cộng sản chưa bao giờ coi trọng ý kiến của nhân dân. Nếu Dự luật này được thông qua, Bộ Công an sẽ có nhiều tướng hơn. Như vậy, lại là câu chuyện lạm phát tướng trong ngành Công an.

Theo Luật Công an nhân dân năm 2018, thời hạn xét thăng cấp bậc hàm của một công an viên như sau: Từ Hạ sĩ lên Trung sĩ, Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm; Thượng sĩ lên Thiếu úy, Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm; Trung úy lên Thượng úy, Thượng úy lên Đại úy: 03 năm; Đại úy lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng tá lên Đại tá: 04 năm; Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm; thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm tướng tối thiểu là 04 năm. Tuy nhiên, Dự luật mới này muốn sửa lại cấp bậc từ Đại tá lên Thiếu tướng chỉ còn 3 năm.

Hình: Lạm phát tướng Công an trong thời kỳ đấu đá nội bộ căng thẳng

Câu hỏi đặt ra là, Tô Lâm muốn thêm tướng để làm gì? Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, thuộc hạ của Tô Lâm muốn ông Tô Lâm sửa luật, để họ đề xuất thêm người vào danh sách thăng hàm tướng. Mục đích là xây dựng vây cánh cho hùng hậu, để chuẩn bị tranh quyền đoạt lợi trong Bộ Công an và để củng cố sức mạnh cho ông Tổng. Một nguồn tin nội bộ cho thoibao.de biết.

Ngoài việc sửa đổi luật để tăng thêm tướng, ông Tô Lâm còn cho sửa luật để tăng tuổi phục vụ trong ngành công an. Điều này đem đến cho cả quân lẫn tướng của ông Tô Lâm an tâm phục vụ ông hơn nữa. Đấy là xu hướng sửa đổi trong Dự luật mà ông Tô Lâm đang làm.

Tại Bộ Công an, ông Tô Lâm đang là vô đối, thế lực Trần Quốc Tỏ vẫn chưa dám làm gì manh động. Ông Tô Lâm đề xuất sửa luật lần này là để củng cố quyền lực, và nó sẽ làm cho ngân sách Bộ Công an phải phình to ra nữa, để nuôi thành phần được thăng cấp.

Hình: Thêm thời gian công tác để lấy lòng lính

Khi ông Tô Lâm cảm thấy bị đe dọa, ông củng cố sức mạnh bằng cách làm lạm phát tướng tá, ban bổng lộc bừa bãi. Khi chế độ cảm thấy mất uy tín với dân, họ cũng củng cố sức mạnh cho Bộ Công an, để dự phòng cho tình huống xấu. Xét ở hai khía cạnh, khía cạnh cho bản thân ông Tô Lâm và khía cạnh cho sự an toàn của Đảng, ông Tô Lâm có lý do để làm điều này.

Tình hình chính trường năm Quý Mão này sẽ không yên ắng. Bởi sự choảng nhau đang diễn ra ngay trong Tứ Trụ. Mà Tứ trụ toàn là “sư tử và hổ” không hề có báo trong trong nhóm này. Thế mà sư tử yếu cũng bị nhổ nanh và đá văng ra khỏi lãnh địa, thì e, ông Tô Lâm cần gia cố “tổ kén” Bộ Công an của ông hơn lúc nào hết. Ghế Thủ tướng không thể coi thường, ghế này cũng là một “con cọp dữ” chứ không phải con báo.

Thời Nguyễn Tấn Dũng, ghế Thủ tướng mạnh nhất. Trung ương nghiêng về ông Dũng rất mạnh. Lúc này ông Phạm Minh Chính không bằng ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng ông cũng là một trụ và trụ này mạnh thứ nhì trong Tứ Trụ. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm cho những ai nhắm vào ông phải trả giá, thì ông Phạm Minh Chính cũng có thể. Cho nên, ông Tô Lâm gia cố Bộ Công an cũng có lý do.

Hình: Tô Lâm đang toan tính gì?

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Miss World Vietnam 2022 muốn dựa vào bão dư luận để càng nổi tiếng?

>>> Lươn lẹo trong lời “xin lỗi”. “Mẹ” Xuân Bắc vẫn cho là “đàn con” không hiểu tới!

>>> Tịch điền năm Dần, trụ Quảng tạch. Tịch điền năm Mão, Tam Trụ lơ

Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, Nguyễn Xuân Hiếu mất hút “bí hiểm”


Kasse animation 7.8.2023