Miss World Vietnam 2022 muốn dựa vào bão dư luận để càng nổi tiếng?

Link Video: https://youtu.be/K0uqWS4Zpl0

Từng chiến thắng cuộc thi Miss World Vietnam 2022 một cách thuyết phục, thế nhưng gần đây Mai Phương lại liên tục dính đến những chuyện ồn ào không đáng có. Sau vụ vừa mút kẹo vừa nhún nhảy “bung xoã”, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục dính vào thị phi liên quan đến việc chọn nhạc để đăng ảnh trên mạng xã hội. Chính vì vậy, nàng hoa hậu thế hệ Gen Z liên tục trở thành tâm điểm trong các diễn đàn bàn tán về chuyện showbiz trong những ngày qua.

Trong các lời bình luận ở các diễn đàn và các tờ báo chính thống, nhiều người nêu ý kiến rằng, ở một số nước khi nói đến Tết Âm Lịch, người ta thường dùng cụm từ “Lunar New Year” chứ không dùng “Chinese New Year“, vì ngày lễ này không phải chỉ của riêng Trung Quốc.

Việc hoa hậu Mai Phương sử dụng bản nhạc “Chinese New Year” cũng là chủ đề  nóng không kém trên Facebook. Trong một dòng trạng thái “Mai Phương ẩu rồi nha” cùng hình ảnh của hoa hậu Mai Phương vào ngày 21/1, trang fanpage Idol Live đã nhận được hơn 32 ngàn lượt thích, hơn 1.900 lượt bình luận của cộng đồng mạng.

Bình luận về việc dùng tiếng Anh để gọi Tết cổ truyền của dân tộc theo ý đồ của Mai Phương, facebooker có tên là Nguyễn Hương cho rằng: “Gọi là Tết cho dân dã. Sao mấy cái đặc trưng của mình cứ phải dịch ra tiếng Tây làm gì, bộ tiếng Việt không có từ nào để chỉ ngày này à? Chắc chúc cho người Tây nghe còn người Việt mình thì thôi. Như sandwich có ai dịch ra bánh mì kẹp đâu, người Việt nghe sandwich hiểu ngay là cái gì. Người ta không hiểu thì mình giải thích, dần dần người ta nhắc đến Tết là biết ngày lễ của Việt Nam

Hình: Fanpage của Idol Live đăng trạng thái về việc của Hoa hậu Mai Phương

Những bình luận khác có phần gay gắt hơn nhưng cũng không ngoài việc chỉ trích cô Hoa hậu này, mặc dù có trình độ IELT 8.0, nhưng lại chọn một bản nhạc với tựa tiếng Anh là “Chinese New Year” khiến dư luận hiểu rằng cô này đang đón Tết của Trung Quốc.

Trong bài viết trên trang dantri.com.vn có tựa đề “Hoa hậu Mai Phương xin lỗi sau nhiều ngày bị chỉ trích vì một bài đăng” vào ngày 26/1, cho biết: “Sau nhiều ngày im lặng trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, mới đây, nàng hậu sinh năm 1999 đã lên tiếng.”

Mai Phương cho biết cô luôn trân trọng, sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện từ những ý kiến góp ý của dân mạng.” tờ báo mạng Dân Trí cho biết thêm.

Trao đổi mới nhất về sự việc của hoa hậu Mai Phương với Đài Á Châu Tự do trong ngày 27/1, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra nhận định:

Chuyện cô Hoa Hậu Mai Phương dùng nhạc “Chinese New Year” thì chưa rõ đó là vô tình hay cố ý. Nếu là vô tình thì đó là một lỗi phổ biến của tầng lớp trẻ do không được giáo dục chu đáo. Nếu là cố ý thì cần có dư luận lên án và vạch ra thâm ý để có cách đối xử thích hợp, chứ cũng chưa phải đã phạm vào tội làm nhục quốc thể.”

Hình: Bài báo trên trang dantri.com.vn

Giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời RFA liên quan đến việc mở rộng thảo luận về “Chuẩn văn hoá Việt Nam”, cho biết thêm: “Chuẩn mực của văn hóa là đạo lý làm người là nhận thức và thái độ của con người đối xử với nhau và với tự nhiên. Giữa những con người thì cơ bản nhất, quan trọng nhất là tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự tin cậy. Một xã hội không bị đói kém mà đặt văn hóa sau kinh tế là sai đường và xã hội Việt Nam đang như vậy!”

Cũng trong cuộc trao đổi với RFA, cựu Trung tá Vũ Minh Trí khi được hỏi về việc này đã nêu ý kiến:

Thực ra kể từ khi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì những cái chuẩn về mặt văn hóa đã bị sai lệch đi, đã bị làm thấp đi rất nhiều. Ví dụ trước kia ở Hà Nội hay nông thôn, từ lời ăn tiếng nói của con người với nhau đều có mực thước, như phân biệt rõ ràng trên dưới. Nhưng từ năm 1954, khi miền Bắc đi theo chế độ mới, thì học sinh thay vì gọi thầy cô giáo là thầy cô xưng con… thì bây giờ xưng là em. Hay có những sự bình đẳng quá trớn cả trong gia đình, nhà trường và xã hội… Ví dụ như người ta gọi nhau là đồng chí chẳng hạn. Thế nên từ những lệch chuẩn kiểu như thế, rồi những giá trị truyền thống không được gìn giữ, đã bị khai tử… cho nên cái cốt cách của con người Việt từ nhiều đời nay đã không còn nữa. Theo đó có nhiều những giá trị khác cũng đã bị phá hủy đi.”

Một khi đã không có chuẩn mực, thì đương nhiên xã hội sẽ ngày càng biến chất, không có những cái chuẩn đúng đắn để người ta noi theo.” Ông Trí cho biết thêm.

Hình: Bài viết “Vụ hoa hậu Việt Nam dùng nhạc Trung Quốc “Ngốc nghếch” hay “lệch chuẩn văn hóa” đăng trên RFA

Minh Vũ – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Phạm Bình Minh, một cái kết buồn ( Người Buôn Gió)

>>> Lễ Tịch điền và nghề nông Việt Nam

>>> Cháu bé tử vong do hóc hạt bí, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Lươn lẹo trong lời “xin lỗi”. “Mẹ” Xuân Bắc vẫn cho là “đàn con” không hiểu tới!


Kasse animation 7.8.2023