Nếu năm mèo Chính gãy, lấy gì Nghị “bứt phá”?

Ngày mùng 3 Tết, truyền hình sắp xếp cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lên sóng và phát biểu đầu năm. Nội dung ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu không có gì mới. Ông Nghị nhận xét rằng, hiện nay phân khúc bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng đang thừa, tuy nhiên nhà ở xã hội cho người nghèo thì đang thiếu và hiện nay, ông Nghị nói “Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sát sao hiệu quả”. Đây là hành động trợ lực giúp cho Nguyễn Thanh Nghị để Nghị ghi điểm.

Mùng 3 ông Nguyễn Thanh Nghị lên sóng

Kế hoạch 1 triệu căn nhà ở xã hội mà ông Nguyễn Thanh Nghị đưa ra, Thoibao.de đã phân tích nhiều ở các bản tin trước đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nghị dùng từ “hiệu quả” trong chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính e là quá sớm. Một triệu căn nhà ở giá rẻ là một dự án lớn, dự định đến năm 2030 mới hoàn thành. Và có thể trong nhiệm kỳ này, ông Phạm Minh Chính hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện theo dạng “cuốn chiếu” cho đến năm 2030.

Trong tình hình chính trường là chiến trường như hiện nay thì số phận của ông Phạm Minh Chính có khi không đi hết nhiệm kỳ, chứ nói gì hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách “để đời” như thế được? Như luật bất thành văn từ xưa đến nay, nếu đã đứng vào hàng Tứ Trụ thì sẽ an toàn, bất khả bị quật ngã, nhưng giờ đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã phá bỏ nguyên tắc đó. Thành trì bảo vệ Phạm Minh Chính ngày một mỏng dần.

Từ khi ông Phạm Minh Chính giành được ghế Thủ tướng thì sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị mới được hồi sinh. Tháng 8/2020, ông Nguyễn Phú Trọng cho khui sai phạm đất đai ở Phú Quốc và Nguyễn Thanh Nghị bị dính kỷ luật khiển trách. Đến tháng 10/2020, ông Nguyễn Thanh Nghị bị điều chuyển ra Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng, nghĩa là ông Nghị bị giáng chức. Phải chức Bộ trưởng mới có cấp hàm ngang bằng Bí thư Tỉnh ủy.

May là đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính thắng ông Vương Đình Huệ, chiếm được ghế Thủ tướng, và từ đó ông Chính giới thiệu Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Bộ trưởng. Giả sử như lúc đó không phải ông Phạm Minh Chính mà ông Vương Đình Huệ làm Thủ tướng, thì e rằng Nghị đã bị giam ở ghế Thứ trưởng. Cho nên, có thể thấy rằng, ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện nay của Nghị là có sự nâng đỡ của ông Phạm Minh Chính.

Khi ông Nghị làm Bộ trưởng thì chính ông Phạm Minh Chính là người đồng hành trong các chính sách mà Nguyễn Thanh Nghị đề xuất, mà cụ thể là dự án xây dựng 1 triệu căn nhà cho người có thu nhập thấp. Có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị đang tính toán cho dự án, trong trường hợp ông Phạm Minh Chính không bị quật ngã như Nguyễn Xuân Phúc. Mà cho dù ông Phạm Minh Chính bị quật nhưng không ngã, thì e rằng, ông Chính cũng phải dồn hết tâm trí để chống đỡ với phe ông Nguyễn Phú Trọng, chứ chưa chắc gì đã toàn tâm toàn ý hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách.

Ông Phạm Minh Chính là đối thủ chính của ông Vương Đình Huệ trên đường đua đến chiếc ghế Tổng Bí thư. Mà ông Chính lại là người từng đánh bại ông Huệ một lần, thì không thể xem thường. Có người đánh giá, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Ở tại Chính phủ, ông Nghị cũng dựa quá nhiều vào Phạm Minh Chính, cho nên số phận chính trị của Nguyễn Thanh Nghị bị buộc khá chặt vào sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính.

Năm con mèo khả năng là năm mà ông Phạm Minh Chính phải vất vả chống đỡ. Vụ án Việt Á, vụ Chuyến bay giải cứu, vụ Cục Đăng kiểm, đều là những lĩnh vực dưới sự điều hành của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thoibao.de đã từng phân tích trong các bản tin trước, những vụ án này kéo dài qua 2 đời Thủ tướng, cho nên không thể nói ông Phạm Minh Chính vô can được. Ông Chính chưa đổ, chẳng qua trụ ông Chính cứng hơn trụ ông Nguyễn Xuân Phúc. Sang năm mới, ông Trọng nói rất mạnh miệng rằng “không có vùng cấm”. Và kết quả đối với Nguyễn Xuân Phúc cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng nói thật.

Có thể nói, sang năm mèo, ông Phạm Minh Chính lo cho bản thân ông ta còn khó chứ nói gì đến việc hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị thực hiện dự án khó – 1 triệu căn nhà giá rẻ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp )

Kasse animation 7.8.2023