Tết chưa qua, họa ập đến. Đầu năm mèo chuột trồi lên, ông Trọng ra tay hay sợ vỡ bình?

Link Video: https://youtu.be/mKIOxyY1a5k

Mùng 3 Tết, nhiều cây xăng trên địa bàn TP. HCM đã đóng cửa. Theo thông báo của các cửa hàng xăng dầu là “hết xăng”. Tình hình như thế này chưa chưa bao giờ xảy ra trước đó. Như Thoibao.de đã đưa tin, vào 29 và 30 Tết, tại tỉnh An Giang, báo chí đã đăng thông tin nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa vì hết xăng, nhất là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng.

Báo chí đổ lỗi cho các cây xăng găm hàng. Tuy nhiên, theo cộng tác viên của Thoibao.de tìm hiểu, thì không phải găm hàng mà là hết xăng để bán thực sự. Một số chủ cửa hàng xăng dầu cho biết như thế. Như vậy là tình trạng thiếu xăng dầu hồi tháng 11 năm ngoái đã tái diễn. Cũng trong bài bình luận trước, Thoibao.de đã đánh giá công điện chỉ đạo khẩn của ông Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ là chữa cháy. Tình hình thực tế khá nghiêm trọng.

Trước Tết một số tờ báo đã cảnh báo tình hình thiếu xăng dầu, tuy nhiên họ vẫn cứ đổ lỗi cho các cây xăng ghim hàng đầu cơ. Trong hai ngày 29 và 30 Tết, cơ quan quản lý thị trường cũng đã kiểm tra một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng không phát hiện trường hợp nào ghim hàng.

Hình: Thiếu xăng dầu đã lan đến Sài Gòn

Vào cuối tháng 12/2022, biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành công thương, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, hiện nay, nguồn cung xăng dầu đã được bảo đảm, không còn xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ.

Ngày 9/2/2022, tại cuộc họp khẩn của Bộ Công thương, ông Thương Nguyễn Hồng Diên nói rằng, “Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, vì thế phải bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống”. Vậy mà vào tháng 11/2022, ông Diên đã để tình trạng thiếu xăng dầu cả miền Nam lẫn miền Bắc và giờ đây lại tiếp tục thiếu trong những ngày Tết.

Ra Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, doanh nghiệp bắt đầu làm việc, xí nghiệp bắt đầu vận hành. Nhu cầu xăng dầu cũng sẽ tăng đột biến. Nếu để tình trạng thiếu xăng dầu lan rộng thêm nữa thì nền kinh tế Việt Nam sẽ phải khốn đốn. Đấy là vấn đề nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang cố đốt lò, trường hợp ông Nguyễn Hồng Diên đã đủ ông kết luận yếu kém trong quản lý chưa? Hay ông vẫn cứ để ông Diên đem nền kinh tế đất nước, đem đời sống dân sinh ra “đùa giỡn” như thế hết lần này đến lần khác.

Hình: Tình hình bắt đầu từ những ngày giáp Tết

TP.HCM là nơi chiếm đến phần lớn GDP cả nước. Thành phố này dù bị Trung ương bóc lột đến 80% nguồn thu ngân sách, nhưng nó vẫn là đầu tàu kinh tế trong cả nước. Mới đây, thành phố này được tổng kết là đóng góp 6,6 tỷ đô la kiều hối, chiếm 50% lượng kiều hối cho cả nước. Cho nên nếu có thiếu hụt năng lượng thì cần phải ưu tiên những địa phương đang làm ra nhiều của cải nhất cho Việt Nam.

Ở lần thiếu hụt xăng dầu cách đây 2 tháng trước, thì khu vực miền Nam vẫn là nơi bị thiếu trước tiên. Trong đó, TP.HCM bị thiếu vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc thì ít bị thiếu thốn hơn. Thực tế chuyện ưu tiên cung cấp xăng dầu cũng bị ông Nguyễn Hồng Diên phân biệt vùng miền.

Ngăn cản quan chức yếu kém khi họ đang làm việc, sẽ làm cho nền kinh tế ít thiệt hại hơn là để họ làm xong rồi mới quẳng vào lò. Khi chính quyền bắt dân ngoáy mũi, nếu ông Trọng cho triệt Vũ Đức Đam và Nguyễn Thanh Long ngay lúc đấy thì hậu quả đâu kinh khủng như thế? Hiện nay sự yếu kém của ông Nguyễn Hồng Diên đã thể hiện ra cho mọi người thấy, tại sao ông không trảm ngay và luôn để tránh cho nền kinh tế thiệt hại lớn về sau?

Nền kinh tế TP.HCM đang đứng trước nguy cơ mất an ninh năng lượng nghiêm trọng. Chưa có ông Bộ trưởng Bộ Công thương nào yếu kém như ông Nguyễn Hồng Diên. Năm mèo đã có chuột bò ra, liệu ông Trọng có ném cho con chuột này ngã lăn quay không? Hay ông lại sợ… vỡ bình?

Hình: Nguyễn Hồng Diên là Bộ trưởng yếu kém, ông Nguyễn Phú Trọng có thấy không?

Kim Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ rối loạn chính trị?

>>> Cái giá bắt tay Tập: Trọng thêm sức, ngư dân gặp hiểm nguy. Hoàng Sa ác mộng do ai?

>>> Ngày Tết: Thượng tầng quan quyết tử, hạ tầng dân choảng nhau, ngàn người nhập viện

Kinh khủng! Kilo có chân vịt bằng gỗ, thiết bị cổ lỗ sĩ, vận hành “bằng cơm”, giá trên trời


Kasse animation 7.8.2023