Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính, ong đã vào tay áo, chờ ngày… đốt

Link Video: https://youtu.be/–qI02jpmbY

Thoibao.de đã tìm hiểu người trong cuộc, thuộc bộ máy chính quyền Cộng sản Việt Nam, hầu hết đều cho biết, Trần Lưu Quang là ẩn số. Không biết thế lực nào nâng đỡ, nhưng đường quan lộ của Trần Lưu Quang là đáng nể. Không thành tích gì, hầu hết các chức vụ mà ông Quang đảm nhiệm chỉ phớt qua thời gian ngắn, rồi lên chức. Lên chức thần tốc không ai hiểu nổi.

Nếu cách đây 1 năm, hỏi ai là người có thế lực mạnh nhất Tây Ninh thì câu trả lời thường là Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông này là Ủy viên Bộ Chính trị, cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng và hiện ông rất được lòng dân thành phố. Tuy nhiên, giờ đây, theo tìm hiểu của Thoibao.de thì một số ý kiến lại cho rằng, người mạnh nhất đất Tây Ninh hiện nay là ông Trần Lưu Quang chứ không phải ông Nguyễn Văn Nên.

Hiện nay ông Trần Lưu Quang đã nhận chức Phó Thủ tướng. Tuy báo chí không nói ông là Phó Thủ tướng Thường trực, nhưng giới quan sát thì lại cho rằng, ông Trần Lưu Quang đang nhận nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Thường trực, có điều không chính thức. Ông Trần Lưu Quang được giao toàn bộ phần việc mà ông Phạm Bình Minh để lại.

Hình: Ông Trần Lưu Quang, cơ hội lớn vào Bộ Chính trị

Việc ông Trần Lưu Quang chỉ mới ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hải Phòng 1 năm 248 ngày, mà khóa chặt không cho nhóm lãnh đạo gốc thành phố Hải Phòng ngóc đầu, để đưa đồng hương vào thì điều đó cho thấy, thế lực ông Trần Lưu Quang rất mạnh. Ông Lê Tiến Châu, đồng hương Tây Ninh của ông Trần Lưu Quang cũng đã được ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang về TP. HCM được 19 tháng 20 ngày, thì ông Nguyễn Văn Nên được bố trí về thành phố này. Trường hợp ông Nguyễn Văn Nên về TP. HCM là do ông Nguyễn Phú Trọng bố trí, ông Trần Lưu Quang chỉ là đề xuất. Tuy nhiên, lần đưa ông Lê Tiến Châu về Hải Phòng được cho là do ông Trần Lưu Quang sắp xếp.

Một ông Phó Thủ tướng tuy chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng khả năng tác động ông này rất mạnh. Đấy là tiếng chuông cảnh báo cho ông Phạm Minh Chính. Đang có thông tin phe ông Nguyễn Phú Trọng dự định chuyển hướng tấn công vào mặt trận Phủ Thủ tướng, sau khi đã thắng lợi hạ được người đứng đầu trong Phủ Chủ tịch nước. Đây là tin xấu cho ông Thủ tướng, nhưng là tin tốt cho Trần Lưu Quang.

Nếu không có gì thay đổi thì Hội nghị Trung ương 7 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 sẽ là kỳ bầu bổ sung vào Bộ Chính trị một số gương mặt mới. Bộ Chính trị đã bị rụng 2 người, cần bầu bổ sung 2 người mới vào giữa nhiệm kỳ. Hai gương mặt sáng giá cho chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị bổ sung là Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng và Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang thất thế trước ông Trọng

Nếu phe ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào trụ Thủ tướng thành công, như đã từng công vào trụ Chủ tịch nước, lúc đó Trần Lưu Quang đã là Ủy viên Bộ Chính trị, thì có thể nói, lúc này cơ hội cho Trần Lưu Quang soán ngôi Phạm Minh Chính là rất lớn. Chính trường Việt Nam đang rất sôi động, mọi khả năng đều có thể.

Việc Trần Lưu Quang chiếm vị trí của Phạm Bình Minh, là người thay ông Phạm Minh Chính điều hành Chính Phủ khi ông Chính đi vắng, thì đây chẳng khác nào ong đã chui vào tay áo của ông Phạm Minh Chính. Chỉ cần điều kiện hội tụ là đốt.

Theo như nhận xét của một số người am hiểu, ông Phạm Minh Chính đang rúng động sau cú ngã ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang rất miệt mài tấn công tiếp. Sau 2 năm điều hành Chính phủ, ông Phạm Minh Chính đã để lại quá nhiều điểm yếu mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể khai thác. Vụ Việt Á, vụ Chuyến bay giải cứu, vụ Cục Đăng kiểm không thể thiếu phần trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính.

Đánh vào Phạm Minh Chính, ông Trọng triệt đi một đối thủ chạy đua với Vương Đình Huệ, để giành chức Tổng Bí thư sau 3 năm nữa.

Hình: Sau chiến thắng trước trụ Chủ tịch, có tin đồn Nguyễn Phú Trọng chuyển hướng

Nguyễn Trí – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bố Nguyễn Xuân Phúc bị “trúng đạn”, con Nguyễn Xuân Hiếu cũng “gãy cánh”?

>>> Già yếu ra ngoài vịn tay Tập, về nước ông mạnh nhất Trung ương

>>> “Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

Dấu hiệu thỏa thuận ngầm, cái giá nào ông Phúc chi ra để mua sự an toàn cho vợ con?


Kasse animation 7.8.2023