“Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

Link Video: https://youtu.be/L0Xg8NV4tyM

Hiện nay cả miền Nam chỉ có 3 Ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Thanh Mẫn và ông Võ Văn Thưởng. Chỉ bằng số Ủy viên Bộ Chính trị của riêng tỉnh Nghệ An. Trong 3 Ủy viên Bộ Chính trị đó, không có bất kỳ người nào là dân gốc Sài Gòn.

Hiện nay, TP.HCM là đơn vị kinh tế mạnh nhất nước. Trong nhiều năm qua, Trung ương đã lấy đi 80% nguồn thu từ thành phố này để mang về Hà Nội, rồi đem nuôi các tỉnh nghèo thích xây tượng đài. Đặc biệt là Nghệ An, một tỉnh nghèo của đất nước, tuy thường xuyên xin Trung ương cứu đói, nhưng xây tượng đài khắp nơi. Vậy mà tỉnh này được ưu ái đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 Ủy viên Bộ Chính trị và một Ủy viên dự khuyết.

Sài Gòn là nơi sản sinh ra những con người đổi mới, học hỏi thế giới rất tốt và nhờ đó thành phố này trở thành đầu tàu kinh tế cho cả nước. Theo một bạn khán thính giả của thoibao.de giấu tên, đang làm việc trong bộ máy của TP.HCM cho biết, tính chuyên nghiệp và khả năng quản lý, điều hành, của các quan chức và nhân viên nhà nước tại đây là tốt nhất nước.

Hình: Sài Gòn bị tước đoạt không thương tiếc

Nếu Trung ương đưa những người gốc thành phố, có thành tích xuất sắc, lên làm lãnh đạo thành phố này, thì nền kinh tế thành phố sẽ như đầu tàu bứt phá, kéo cả nền kinh tế Việt Nam tiến lên.

Tuy nhiên, vì đầu óc ấu trĩ phân biệt vùng miền của phe miền Bắc nên đã đì những người lãnh đạo gốc thành phố này không cho ngoi lên.

Quả thật là đúng như vậy. Ông Lê Thanh Hải – cựu Bí thư TP. HCM là gốc Tiền Giang, ông Đinh La Thăng gốc Nam Định, ông Nguyễn Văn Nên dân Tây Ninh v.v… rất nhiều quan chức thành phố này nắm giữ những vị trí chủ chốt như, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Phó Bí thư Thường trực… đều là người tỉnh khác điều đến. TP. HCM đã bị chèn ép không thương tiếc, nhưng Trung ương lại tước đoạt đến 80% nguồn thu của chính quyền thành phố này. Vậy có là công bằng hay không?

Sáng ngày 16/1, tại TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng chủ trì và chỉ đạo “Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cuộc họp này còn có ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành ủy TP; ông Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Minh Khái Phó Thủ tướng…

Hình: Lượng kiều hối của Sài Gòn vẫn nhiều nhất

Tại hội nghị này, ông Võ Văn Thưởng thừa nhận, “Quy mô đầu tàu kinh tế của TP.HCM đang suy giảm”. Suy giảm là điều không khó lý giải. Bởi khi một người mà bị tước đến 80% của cải làm ra, và bị tước hết quyền tự chủ trên mảnh đất của mình, thì phát triển thế nào được? Cho nên dân Sài Gòn dù cho Sài Gòn gốc Cộng sản vẫn bị phân biệt đối xử. Rất bất công. Không biết các quan chức có năng lực là dân gốc Sài Gòn nghĩ sao về thân phận của mình?

Mỗi năm, kiều hối của TP. HCM chiếm khoảng 50% lượng kiều hối cả nước. Chính lượng kiều hối lớn này góp phần cho Chính phủ có nguồn ngoại tệ dự trữ để chống chọi với khủng hoảng của nền kinh tế. Và lượng kiều hối của “khúc ruột ngàn dặm” gốc Sài Gòn đã giúp chuyển đổi ngoại tệ cho không ít quan tham có đô la nuôi con du học, mua quốc tịch và mua nhà ở nước ngoài.

Cho đến bây giờ, thế lực miền Bắc trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn có tư tưởng kỳ thị Sài Gòn. Mặc dù họ không dùng ngôn từ trong kỳ thị, mà họ dùng hành động để kỳ thị. Có người dân Sài Gòn cho cộng tác viên Thoibao.de biết rằng, trong mắt của thế lực chính trị miền Bắc, họ vẫn còn coi Sài Gòn là con bò sữa. Họ vắt cho cạn để nuôi những địa phương khác mà không hề có sự đối đãi công bàng với nhân sự gốc địa phương của thành phố lớn nhất nước.

Với 10 năm dựng lò, ông Nguyễn Phú Trọng đã quật miền Nam không còn manh giáp, đã tước bỏ hết những cơ hội của những lãnh đạo gốc Sài Gòn và từ đó làm cho thành phố này ngày một yếu đi.

Hình: Sài Gòn bị hút cạn và đang “suy kiệt”

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những bình luận xung quanh vụ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức

>>> Ông Phúc thôi chức Chủ tịch nước gây xôn xao dư luận trong nước và truyền thông quốc tế

>>> Báo chí thế giới vẫn tiếp tục quan tâm vụ hai Phó Thủ tướng Việt Nam bị bãi nhiệm

Hậu ngã ngựa là chấn thương, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không?


Kasse animation 7.8.2023