Việt Nam gia tăng thâm hụt với Trung Quốc, xuất siêu lớn với Hoa Kỳ 

Link Video: https://youtu.be/vlbQ8NkiF_Q

Một bài báo trên trang VOA Tiếng Việt với tự đề “Thương mại Việt Nam: Đạt thặng dư kỷ lục với Mỹ, tăng thâm hụt với Trung Quốc” đăng tải vào ngày 10/1, cho biết: “Dữ liệu mới được Tổng cục Hải quan đưa ra do Reuters trích dẫn cho thấy thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng cao nhất được ghi nhận trong lịch sử, lên 94,9 tỷ USD vào năm 2022, với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ như may mặc, giày dép, điện thoại thông minh, đồ điện tử và đồ gỗ.”

Theo dữ liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ (USCB) cũng cho biết tính đến thời điểm này, Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ khoảng hơn 109 tỷ USD trong khi nhập từ Mỹ trị giá tới hơn 9,7 tỷ USD

Năm 2021 Việt Nam có mức thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ trên 90,8 tỷ USD và cũng là mức cao nhất cho tới thời điểm đó – VOA cho biết thêm.

Báo chí Việt Nam cũng công bố, “Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD.

Từ nhiều năm qua, thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn ở mức cao. Việt Nam là nước xuất siêu và Hoa Kỳ là nước nhập siêu. Mức chênh lệch này của Việt Nam với Hoa Kỳ chỉ đứng ở hàng thứ 3 sau Trung Quốc và Mexico, và cứ năm sau lại cao hơn năm trước.

Thâm hụt thương mại chỉ là dấu hiệu cho thấy, người tiêu dùng Mỹ chấp nhận hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những phụ thuộc nhất định vào nền kinh tế Mỹ. Khi Việt Nam xuất siêu sang Mỹ càng lớn, thì sự phụ thuộc này sẽ càng cao. Và một khi, một trong 2 nền kinh tế có vấn đề, thì sẽ gây ra sự ảnh hưởng đến nền kinh tế còn lại. Đây cũng là mối lo ngại cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023, khi kinh tế Mỹ đang suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Mỹ là nền kinh tế hàng đầu thế giới và Việt Nam chỉ là chú bé tí hon bên cạnh người khổng lồ này. Vậy nên, kinh tế Mỹ không bị ảnh hưởng gì nếu Việt Nam suy thoái, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu Mỹ suy thoái.

Hình: Việt Nam và EU ký kết Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA)

Vấn đề thâm hụt thương mại này cũng suýt khiến Việt Nam lao đao khi bị cựu Tổng thống Donald Trump cho vào tầm ngắm, vì ông Trump là người luôn bị ám ảnh về thâm hụt thương mại.

Đồng thời với việc xuất siêu sang Mỹ, Việt Nam lại là nước nhập siêu từ Trung Quốc. VOA cũng cho biết rằng: “Dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm 9/1, được Reuters trích dẫn cho thấy, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc vào năm ngoái tăng 6,6% lên 117,87 tỷ USD, với các sản phẩm nhập khẩu dẫn đầu là máy móc, đồ điện tử, vải, điện thoại thông minh và linh kiện.”

VNEconomy hồi tháng 11/2022 đánh giá thị trường Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất với Việt Nam trong nhiều năm qua. Thị trường Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với sự tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

Bởi vì, đa phần các nguyên vật liệu của nhiều nhóm ngành nghề sản xuất tại Việt Nam đều nhập từ Trung Quốc, ví dụ: phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, xăng dầu và khí đốt, chất dẻo, cao su, hóa chất… Rất nhiều nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là sản phẩm đầu vào của các ngành nghề xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như dệt may, giày da, điện tử..

Do các ngành phụ trợ sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xuất khẩu của Việt Nam chưa phát triển, nên Việt Nam buộc phải nhập từ Trung Quốc.

Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng xuất siêu sang thị trường một số nước phát triển khác như EU, Úc, Nhật… tuy mức thâm hụt thương mại không cao như với Mỹ. Và Việt Nam đang hưởng lợi từ 15 hiệp định thương mại FTA.

Đại dịch Covid cùng với chính sách Zero Covid khiến Trung Quốc đóng cửa nền kinh tế trong suốt 3 năm, khiến đầu tư trực tiếp FDI rời bỏ Trung Quốc, và Việt Nam là một trong những điểm đến của họ. Đây là một lợi thế lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo Việt Nam cần thận trọng với những “cơn gió ngược”, vì những thị trường xuất siêu của Việt Nam hiện đều đang suy thoái.

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành đăng kiểm bung toang, khối u của thể chế, bất trị!

>>> Nhiều người VN hung hăng nhưng hèn hạ?

>>> Biến chủng nguy hiểm của siêu vi háo danh, thực tế đáng xấu hổ cho xã hội Việt Nam

Trước nhiều thông tin bất lợi, VinFast vẫn tham vọng lên sàn trên đất Mỹ


Kasse animation 7.8.2023